Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Sức trẻ vùng cao xứ Thanh "mở" những công trình

Quỳnh Trâm - 21:11, 02/03/2023

Với vai trò xung kích “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, Đoàn thanh niên ở các huyện miền núi Thanh Hóa đã có đóng góp không nhỏ cho công cuộc xây dựng nông thôn mới ở các bản làng miền núi khó khăn.

Đoàn thanh niên huyện vùng cao Quan Sơn chung tay xây dựng nông thôn mới
Đoàn thanh niên huyện vùng cao Quan Sơn chung tay xây dựng nông thôn mới

Trong năm 2022, thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Thanh Hóa chung tay xây dựng nông thôn mới” (NTM), các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM trong lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và Nhân dân. Từ đó, làm thay đổi nhận thức, giúp đông đảo ĐVTN tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào gắn với xây dựng NTM tại địa phương, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Dấu ấn của thanh niên, thể hiện rõ trên các cung đường miền núi huyện biên giới Mường Lát. Những năm trước, các trục đường nội bản ở bản Pù Đứa, xã Quang Chiểu  gồ ghề đất đá, mưa xuống thì trơn trượt, rất khó đi. Việc vận chuyển vật liệu để xây dựng các tuyến đường này cũng vô cùng vất vả. Thế nhưng, với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, các ĐVTN trong xã, đã chủ động đề xuất đảm nhận thi công công trình này.

Đoàn viên thanh niên huyện biên giới Mường Lát tham gia làm đường giao thông
Đoàn viên thanh niên huyện biên giới Mường Lát tham gia làm đường giao thông

Anh Lò Văn Bun, Bí thư Đoàn xã Quang Chiểu cho biết: Sau khi được Nhà nước hỗ trợ xi măng, Đoàn xã đã vận động Nhân dân đóng góp ngày công, mở rộng mặt đường, vận chuyển vật liệu, cùng với ĐVTN trong xã tiến hành làm đường. Con đường hoàn thành giúp cho bà con trong bản đi lại thuận lợi, tạo điều kiện phát triển kinh tế, góp phần thực hiện Chương trình Xây dựng NTM tại địa phương.

Theo anh Lầu Văn Phía, Bí thư Huyện đoàn Mường Lát, năm 2022, Huyện đoàn đã tổ chức đồng loạt ra quân, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên thu hút trên 6.300 lượt người tham gia. Trong đó, có 2 công trình thanh niên cấp huyện, 5 công trình phần việc cấp cơ sở; làm mới và tu sửa hơn 34 km đường giao thông liên thôn, nội đồng; tổ chức hơn 230 hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thu hút trên 2.800 lượt ĐVTN tham gia.

Huyện đoàn cũng chỉ đạo các cơ sở đoàn, hội trong toàn huyện tổ chức ra quân, với nhiều hoạt động thiết thực, như: vệ sinh môi trường các thôn, bản, khu phố, cổng trường, cơ quan, đơn vị, vận động thanh, thiếu nhi tích cực tham gia trồng, chăm sóc xây xanh, bảo vệ rừng, duy trì tốt các hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chương trình tình nguyện mùa Đông”...

Công trình cầu dân sinh tại Quan Sơn do đoàn thanh niên huyện Quan Sơn đóng góp, kêu gọi các nhà tài trợ xây dựng giúp dân
Công trình cầu dân sinh tại Quan Sơn do đoàn thanh niên huyện Quan Sơn đóng góp, kêu gọi các nhà tài trợ xây dựng giúp dân

Tại huyện Quan Sơn, với khẩu hiệu “Ðâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, những năm qua, tuổi trẻ huyện vùng cao Quan Sơn luôn là lực lượng tiên phong, xung kích trong các hoạt động cộng đồng, xây dựng NTM, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn. Bằng tinh thần ấy và thông qua các hành động cụ thể, thiết thực, ý nghĩa, các thế hệ thanh niên đã để lại những dấu ấn tốt đẹp trên khắp các bản làng vùng sâu, vùng xa của huyện.

Các cấp bộ đoàn trong huyện Quan Sơn đã triển khai đăng ký, với trên 50 công trình phần việc, thu hút 5.000 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia, tổng trị giá ước tính trên 2 tỷ đồng; tu sửa, làm mới đường giao thông liên thôn bản; cải tạo vườn tạp; tổ chức tập huấn chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, duy trì và nhân rộng các mô hình “Cột điện nở hoa”, “Vườn hoa thanh niên”, “Hàng cây thanh niên”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”; Câu lạc bộ thanh niên bảo vệ mội trường, thu gom rác thải”... Tổng nguồn kinh phí cho triển khai các hoạt động ước tính trên 1 tỷ đồng.

Có thể thấy, các phong trào tình nguyện của tuổi trẻ Thanh Hóa trong những năm qua, luôn đồng hành cùng nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở mỗi địa phương, đặc biệt các vùng miền núi.

Hoạt động của tuổi trẻ với nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới theo hướng thiết thực, rõ việc, sát với nhu cầu thực tiễn... nổi bật nhất là thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng đường, trường, trạm ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn...

Ngoài ra, ĐVTN Thanh Hóa duy trì hoạt động hiệu quả 3.851 mô hình, câu lạc bộ thanh niên tham gia bảo vệ môi trường và giữ gìn trật tự đô thị, 305 tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”. Nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả đã được nhân rộng, như: “Con đường bích họa”, “Vườn hoa thanh niên”, “Đường hoa thanh niên”, “Cột điện nở hoa”...Từ những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Thanh Hóa, góp phần nhân lên những việc làm tốt, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người dân địa phương.

Giai đoạn từ năm 2017 - 2022, tuổi trẻ Thanh Hóa đã tham gia cải tạo, tu sửa mở rộng và làm mới 428 km đường giao thông nông thôn; 532 chuồng trại được hỗ trợ di chuyển; 321 nhà tiêu hợp vệ sinh, 122 bể nước sạch được hỗ trợ xây dựng mới. Toàn tỉnh hiện có 6.395 mô hình đường cây thanh niên, tuyến đường kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, câu lạc bộ thu gom rác thải. 

Tin cùng chuyên mục
Nữ sinh người Tày giành giải thưởng “Sao Tháng giêng”

Nữ sinh người Tày giành giải thưởng “Sao Tháng giêng”

Là một trong những sinh viên đạt thành tích nổi bật của trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn, em Nguyễn Thị Nga (sinh năm 2000), lớp Cao đẳng Điều dưỡng 15A là đại diện duy nhất của tỉnh, và là 1 trong 96 cá nhân tiêu biểu toàn quốc được nhận Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2023 do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng.