Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Suối Cạn - Nơi có 100% hộ dân đều nghèo

PV - 14:04, 14/01/2019

Chỉ cách trung tâm huyện chưa đầy 4km nhưng mấy chục năm nay cuộc sống của người dân ở điểm dân cư Suối Cạn, chủ yếu là đồng bào dân tộc Jrai thuộc thôn Thắng Lợi 4 (xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) vẫn trong tình trạng không điện, không đường, không đất sản xuất, không nước sạch, nhà cửa ọp ẹp…

Thiếu đất sản xuất

Điểm dân cư Suối Cạn hiện có 100% hộ dân thuộc diện hộ nghèo với 30 nóc nhà, trong đó nhiều ngôi nhà đã ọp ẹp, rách nát. Có đến 75 đứa trẻ từ 1-14 tuổi, tuy nhiên chỉ có khoảng 15 đứa được đi học-nhưng cũng chẳng mấy đứa biết chữ vì hôm đi, hôm bỏ.

Người dân Suối Cạn ngồi chơi ở nhà vì không có việc làm. Người dân Suối Cạn ngồi chơi ở nhà vì không có việc làm.

Ông Siu Thúc (52 tuổi) là 1 trong 3 người biết chữ ở điểm dân cư Suối Cạn kể lại: “Làng này được hình thành từ năm 1991, đến nay có 32 hộ dân. Năm 2010, chính quyền xã Ia Sol vào tìm hiểu và làm hộ khẩu, tuy nhiên, hiện chỉ có 22 hộ có hộ khẩu thuộc xã Ia Sol, còn lại chưa làm được hộ khẩu. Tất cả người dân trong làng, từ già tới trẻ đều trông vào làm thuê để kiếm sống bởi thiếu đất sản xuất. Nhiều thanh niên muốn đi xa làm thuê nhưng vì không biết chữ nên đành ở nhà”.

Tảo hôn, đông con và mù chữ

Dù mới 8 tuổi, bé Nay HDon đã phải đi làm phụ giúp bố mẹ để có thêm tiền mua thức ăn cho các em. Trong điểm dân cư này, bình quân mỗi gia đình có tới 5 người con. Đặc biệt, 3 người phụ nữ mới 40 tuổi đã có tổng cộng đến 30 đứa con và đều sinh tại nhà. Xót xa hơn, trong số 30 đứa trẻ này chẳng mấy đứa được đi học, đứa từng được đi học cũng chỉ dừng lại ở lớp 5. Bây giờ đứa nhỏ thì ở nhà trông em, đứa lớn thay bố mẹ lên rẫy.

11 đứa con của chị Rmah HTết không một đứa nào được đi học. 11 đứa con của chị Rmah HTết không một đứa nào được đi học.

Mới bước sang tuổi 40, nhưng chị Rmah HTết đã có đến 11 người con, đứa lớn nhất sinh năm 2003, nhỏ sinh năm 2018. Trong nhà còn có mẹ già của chị HTết. Cả gia đình có đến 14 miệng ăn, nhưng đất sản xuất không có, hằng ngày hai vợ chồng phải cật lực làm thuê từ sáng đến tối mà vẫn không đủ ăn. Trong căn nhà tuềnh toàng, ọp ẹp của chị HTết cũng chẳng có gì giá trị ngoài mấy bộ quần áo rách rưới, cánh cửa cũ kỹ sắp sập.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, phần lớn những cặp vợ chồng ở điểm dân cư Suối Cạn đều chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn. Điển hình như trường hợp của em Sơ Ni, SN 1999 nhưng đã lấy vợ và có con 2 tuổi. Hay như trường hợp của em Rơ Châm HHương (SN 2004) mới cưới chồng tháng 6/2018.

Cần một giải pháp

Trao đổi với chúng tôi về tình hình điểm dân cư Suối Cạn, ông Phạm Văn Quyến, Chủ tịch UBND xã Ia Sol cho biết: “Đất ở khu vực này là đất nông nghiệp, không phải đất ở. Đây là điểm dân cư tự phát, trước đây chủ yếu họ ở thị trấn Phú Thiện. Những hộ dân dựng nhà ở điểm dân cư Suối Cạn chủ yếu là người dân tộc thiểu số, khó khăn về đất ở, một số người sản xuất thua lỗ…”.

Theo ông Quyến, hằng năm, vào những ngày lễ tết, chính quyền cũng hỗ trợ gạo cho bà con ở Suối Cạn. Một số chương trình của tỉnh cũng có hỗ trợ phân bón nhưng vì không có đất sản xuất nên nhiều người lấy phân bón đổi gạo. Ngoài ra, một số chính sách được chính quyền áp dụng như hỗ trợ nuôi bò, cho vay vốn phát triển kinh tế nhưng chưa thực sự phát huy hiệu quả.

“Vấn đề học tập của các cháu nhỏ, xã cũng thường xuyên thống kê, nắm bắt tình hình tuyên truyền và vận động gia đình cho các cháu đến trường. Tuy nhiên, ở đây người dân còn nghèo, nhận thức còn nhiều hạn chế. Huyện cũng đã có chủ trương sắp xếp vận động bà con di dời ra bên ngoài, đảm bảo để người dân được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi. Hiện tại, trước khi di dời, chúng tôi vẫn sẽ thường xuyên nắm bắt tình hình nhu cầu của người dân và rà soát chính xác đối tượng hộ nghèo. Đồng thời lồng ghép các chương trình dân số-kế hoạch hóa gia đình để tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức, nhằm giảm thiểu vấn nạn tảo hôn…”., ông Quyền nhấn mạnh.

TRẦN HIỀN

Tin cùng chuyên mục
Đăk Hà (Kon Tum): Xử lý vi phạm hủy hoại đất tại khu vực Cây đa cười chưa nghiêm, gây thiệt hại cho người dân

Đăk Hà (Kon Tum): Xử lý vi phạm hủy hoại đất tại khu vực Cây đa cười chưa nghiêm, gây thiệt hại cho người dân

Ngày 05/8/2024, Báo Dân tộc và Phát triển tiếp tục có bài phản ánh “Đăk Hà (Kon Tum): Đất ở khu vực Cây đa cười chưa được trả lại đúng như tình trạng ban đầu”, đến nay đã hơn 1 tháng nhưng ông Trịnh Văn Hậu vẫn chưa có động thái tiếp tục khắc phục. Phải chăng các quy định của pháp luật chưa được ông Trịnh Văn Hậu thực thi một cách nghiêm túc?! Chính quyền huyện Đăk Hà chưa có biện pháp cứng rắn để xử lý đối với hành vi vi phạm của ông Trịnh Văn Hậu?!