Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Tam Bình (Vĩnh Long): Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS huyện lần thứ IV, năm 2024

Như Tâm - Tào Đạt - 23:07, 24/07/2024

Ngày 24/7, UBND huyện Tam Bình (Vĩnh Long), đã tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Tam Bình lần thứ IV, năm 2024. Tham dự Đại hội có: Ông Thạch Dương - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND huyện; các vị đại diện cho các tôn giáo, chức sắc trên địa bàn và 150 đại biểu chính thức đại diện cho gần 8.000 đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Tam Bình.

Các đại biểu đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Các đại biểu đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trước khi Đại hội bắt đầu làm việc, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, ngọn cờ lý luận của Đảng, người học trò xuất sắc không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân.

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, Tam Bình là huyện nông nghiệp, có trên 60% hộ dân sản xuất từ nông nghiệp. Huyện có 16 xã và 1 thị trấn, với 128 ấp, khóm. Dân số của toàn huyện là 161.522 người, thuộc 10 dân tộc cùng sinh sống.

Đại hội không tổ chức văn nghệ và tặng hoa Đoàn chủ tịch
Đại hội không tổ chức văn nghệ và tặng hoa Đoàn Chủ tịch

Trong giai đoạn 2019 - 2024, các cấp ủy, chính quyền các cấp đã có sự quan tâm, đầu tư đổi với công tác dân tộc, vùng đồng bào DTTS, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào DTTS tham gia phát triển sản xuất kinh doanh, hoạt động văn hóa xã hội đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 9,93% (năm 2019) đã giảm xuống còn 4,79% (năm 2024).

Huyện đã có 4 trường học vùng đông bào DTTS đạt chuẩn quốc gia. Trạm y tế trong vùng đồng bào DTTS cũng duy trì đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 92,5 %; điện thắp sáng đạt 97,97%; tỷ lệ trẻ 6 tuổi đến trường đạt 100%, tổng số học sinh dân tộc Khmer các cấp được huy động đến trường đạt tỷ lệ 100%; bảo hiểm y tế đạt trên 92%; tỷ lệ phụ nữ có thai được thăm khám định kỳ hằng năm đạt 100%.

Ông Thạch Dương, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại Đại hội
Ông Thạch Dương - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long, phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Thạch Dương - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long, đã biểu dương những thành quả mà huyện đã đạt được, đồng thời chỉ ra những điểm hạn chế trong thực hiện chính sách dân tộc.

Trên cơ sở đó, ông Thạch Dương đề nghị thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền từ huyện đến cơ sở vùng đồng bào DTTS cần tiếp tục phổ biến, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới...

Các tập thể được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND huyện Tam Bình
Các tập thể được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND huyện Tam Bình

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn 2024 - 2029. Theo đó, huyện Tam Bình sẽ phấn đấu tăng mức thu nhập bình quân của người DTTS trên 2 lần so với năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS mỗi năm giảm 2%...

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Tam Bình đã trao tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 25 cá nhân đã có thành tích tiêu biêu trong các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2019 - 2024.

Tin cùng chuyên mục
Hồng Dân (Bạc Liêu): Nâng cao dân trí, tạo nguồn cán bộ DTTS đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

Hồng Dân (Bạc Liêu): Nâng cao dân trí, tạo nguồn cán bộ DTTS đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

Trước yêu cầu đổi mới và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong vùng đồng bào DTTS, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu xác định, đội ngũ cán bộ là then chốt, trong đó vai trò đội ngũ cán bộ là người DTTS có ý nghĩa quan trọng. Theo đó, nhiều năm nay, huyện Hồng Dân đã nỗ lực trong công tác giáo dục- đạo tạo, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm nền tảng phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS.