Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Tan hoang rừng thông hơn 30 năm tuổi ở Ba Tơ

PV - 10:33, 18/06/2019

Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng nghìn cây thông hơn 30 năm tuổi, có đường kính gốc 20-40cm nằm dọc theo tuyến Quốc lộ 24, đoạn qua các xã Ba Thành, Ba Cung, Ba Động, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) bị người dân đốn hạ không thương tiếc...

Những cây thông 30 năm tuổi ở Ba Tơ bị người dân đốn hạ không thương tiếc. Những cây thông 30 năm tuổi ở Ba Tơ bị người dân đốn hạ không thương tiếc.

Những cây thông  đang chết mòn

Những ngày giữa tháng 6, đi dọc Quốc lộ 24, chúng tôi thấy hàng trăm cây thông bị đốn hạ nằm ngổn ngang trên sườn đồi. Bên cạnh đó là hàng chục cây thông lâu năm khác đang chết mòn do bị vạt gốc hoặc bị đốt cháy xém. Nhiều cây có dấu hiệu khô chết dần, cành lá chuyển sang màu đỏ và bắt đầu khô rụng.

Chỉ riêng tại khoảnh rừng sát Quốc lộ 24, đoạn qua xã Ba Cung có ít nhất 20 cây thông đã bị người dân phá hoại. Theo thống kê từ cơ quan quản lý rừng thông Công ty Lâm nghiệp Ba Tơ thì, từ năm 2009 đến nay, tổng diện tích rừng thông bị phá, lấn chiếm trên 160.000m2, hơn 1.200 cây thông bị phá hoại.

Tình trạng phá hoại cây thông để lấn, chiếm đất trồng keo nguyên liệu đã diễn ra trong nhiều năm qua, nhưng các ngành chức năng xử lý không triệt để. Hiện nay, giá keo nguyên liệu đang tăng cao nên người dân vì cái lợi trước mắt, tìm mọi cách để phá bỏ rừng thông lấy đấy trồng keo. Anh Hồ Văn Phúc, một người dân địa phương cho hay: Đa số người dân ở đây đều khó khăn, mặc dù biết việc phá rừng thông là vi phạm pháp luật nhưng vẫn lén lúc làm để lấy đất trồng keo.

Được biết, những cây thông bị đốn hạ này đều đã hơn 30 năm tuổi, cao khoảng 20m. Khu vực rừng thông này thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tơ và Ban Quản lý rừng phòng hộ khu Đông huyện Ba Tơ. Ông Phạm Mân, Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Ba Tơ thừa nhận, trước đây toàn khu vực này đều là rừng thông. Sau một thời gian, người dân đã lấn chiếm đất, bằng nhiều thủ thuật như cứa bỏ phần vỏ gốc thông chờ chết dần rồi đốn hạ.

Công ty đã nhiều lần làm việc với chính quyền địa phương nhưng tình trạng vẫn chưa giải quyết dứt điểm, người dân vẫn tiếp tục lấn chiếm. Điều đáng nói là họ dùng các vật dụng như dao, rựa… để vạt vỏ xung quanh gốc cây, thậm chí dùng nhiều đinh sắt đóng vào, làm cho cây chết dần nên khó phát hiện. Đến khi cây đã úa lá, cán bộ đi kiểm tra thì không còn cứu chữa được”, ông Mân cho biết thêm.

Nhiều bất cập trong việc bảo vệ rừng thông

Theo tìm hiểu của chúng tôi, những năm trước đây, huyện Ba Tơ đã trồng được rất nhiều thông, có thời điểm lên đến hàng ngàn hecta. Nhiều người đến Ba Tơ, đi dưới những cánh rừng thông xanh bạt ngàn, rợp bóng mát đã ví von nơi đây như Đà Lạt thứ hai. Tuy nhiên, việc bảo vệ rừng thông còn nhiều bất cập nên hiện nay, diện tích thông còn lại chỉ hơn 14ha.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đàm Minh Tâm, Phó Hạt trưởng Kiểm lâm Ba Tơ cho biết: Một số hộ dân cố tình phá rừng thông bằng nhiều thủ thuật như cứa bỏ phần vỏ gốc thông chờ chết dần rồi lấn chiếm đất. Lãnh đạo Hạt đã chỉ đạo kiểm lâm viên kiểm tra để  xử lý các đối tượng phá rừng. Thế nhưng, theo các quy định của pháp luật, các hành vi này chỉ có thể xử lý hành chính với mức phạt 3-5 triệu đồng, chưa đủ sức răn đe.

Hiện nay, số diện tích thông còn lại được phân nhỏ cho Ban Quản lý rừng phòng hộ, Công ty Lâm nghiệp Ba Tơ bảo vệ và quản lý nên việc xử lý các trường hợp này không dứt điểm, hiệu quả không cao. Do đó, vấn đề đặt ra là, để quản lý, bảo vệ diện tích rừng thông còn lại, các ngành chức năng cần xử lý nghiêm các đối tượng cố tình lấn chiếm đất rừng thông để trồng keo.

Ông Phạm Mân, Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Ba Tơ cho rằng, đơn vị gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát hiện và xử lý các đối tượng chặt phá rừng thông để lấy đất. Bởi vì công ty, không có chế tài xử lý.

Để có được những cánh rừng thông hàng chục năm tuổi như huyện Ba Tơ là việc không dễ dàng. Thế nhưng, vì còn nhiều bất cập trong việc quản lý, bảo vệ và người dân thì vì cái lợi trước mắt mà bất chấp vi phạm pháp luật, triệt hạ rừng thông không thương tiết. Thiết nghĩ, các ngành chức năng huyện Ba Tơ cũng như tỉnh Quảng Ngãi cần vào cuộc quyết liệt và đưa ra biện pháp bảo vệ hợp lý trước khi quá muộn.

THÀNH NHÂN

Tin cùng chuyên mục
Đăk Hà (Kon Tum): Xử lý vi phạm hủy hoại đất tại khu vực Cây đa cười chưa nghiêm, gây thiệt hại cho người dân

Đăk Hà (Kon Tum): Xử lý vi phạm hủy hoại đất tại khu vực Cây đa cười chưa nghiêm, gây thiệt hại cho người dân

Ngày 05/8/2024, Báo Dân tộc và Phát triển tiếp tục có bài phản ánh “Đăk Hà (Kon Tum): Đất ở khu vực Cây đa cười chưa được trả lại đúng như tình trạng ban đầu”, đến nay đã hơn 1 tháng nhưng ông Trịnh Văn Hậu vẫn chưa có động thái tiếp tục khắc phục. Phải chăng các quy định của pháp luật chưa được ông Trịnh Văn Hậu thực thi một cách nghiêm túc?! Chính quyền huyện Đăk Hà chưa có biện pháp cứng rắn để xử lý đối với hành vi vi phạm của ông Trịnh Văn Hậu?!