Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Tân Sơn (Bắc Kạn): Chuyển đổi cơ cấu kinh tế để giảm nghèo

Lý Dũng - Minh Thu - 19:19, 15/10/2021

Để từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo, những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) đã vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước cải thiện cuộc sống. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm từ 70% (năm 2018) xuống còn 50% (cuối năm 2020).

Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đời sống của người dân Tân Sơn từng bước được cải thiện
Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đời sống của người dân ở Tân Sơn từng bước được cải thiện

Được sự giới thiệu của cán bộ xã, chúng tôi tìm đến nhà chị Lý Thị Ba ở thôn Nặm Dất, xã Tân Sơn để tìm hiểu thêm về cách tổ chức mô hình kinh tế của gia đình. Chia sẻ với chúng tôi, chị Ba cho biết, cuối năm 2018, được chính quyền xã vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất cũng như khí hậu nơi đây, ngoài 2 ha cây gừng trồng bao năm qua, chị đã vay vốn ngân hàng đầu tư trồng thêm 2ha cây cà gai leo."Đây là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, cho thu nhập rất ổn định. Đến nay, thu nhập từ gừng và cà gai leo là khoảng 200 triệu đồng/năm”, chị Ba thông tin.

Từ sự vận động của chính quyền xã trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, năm 2020, gia đình ông Bàn Văn Tịnh ở thôn Nặm Dất đã thoát nghèo. “Để bảo đảm về lương thực, với phương châm lấy ngắn nuôi dài, tôi vừa làm nương rẫy (ngô, lúa) vừa trồng hơn 4ha quế và gần 4.000m2 gừng. Đây là nguồn thu nhập quan trọng, khi cây gừng và cây quế đều có giá bán cao trên thị trường, giúp gia đình tôi ổn định cuộc sống, với mức thu nhập 60 - 70 triệu đồng/năm”, ông Tịnh kể.

Theo bà Triệu Thị Kiều, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Sơn, Tân Sơn từng là xã vùng cao, khó khăn, với tỷ lệ hộ nghèo cao nhất huyện Chợ Mới. Để giảm tỷ lệ hộ nghèo, cấp ủy, chính quyền địa phương đã vận động Nhân dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; trong đó đẩy nhanh việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa và canh tác bền vững trên đất dốc.

Người dân thôn Khuổi Đeng 1 chăm sóc cây cà gai leo
Người dân thôn Khuổi Đeng 1 chăm sóc cây cà gai leo

Những năm qua, người dân đã đưa một số cây trồng phù hợp khí hậu địa phương như cây gừng, hồi, cà gai leo trở thành cây trồng chủ lực, mang lại thu nhập cao. Hiện, toàn xã Tân Sơn có trên 30ha gừng, 12ha cà gai leo và khoảng 5ha hồi, trong đó khoảng 4ha cho thu hoạch, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân trên địa bàn.

Bà Triệu Thị Kiều, Phó Chủ tịch xã Tân Sơn thông tin thêm, với lợi thế Tân Sơn là xã có nhiều cảnh quan đẹp, đặc biệt là suối Bản Lù có nhiều thác, ghềnh hoang sơ, hùng vỹ, xã nằm ở vị trí ở gần TP. Bắc Kạn và Quốc lộ 3...,nếu được đầu tư và quảng bá tốt, hoàn toàn có thể thu hút du khách, phát triển du lịch. “Hiện, xã xây dựng phương án phát triển kinh tế từ du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái, mục tiêu kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 40%”.

Tin cùng chuyên mục
Thúc đẩy thương hiệu “Bưởi Phúc Trạch” vươn xa

Thúc đẩy thương hiệu “Bưởi Phúc Trạch” vươn xa

Không chỉ làm cho địa danh Hương Khê (Hà Tĩnh) trở nên nổi tiếng, loài bưởi Phúc Trạch cũng mang lại sự giàu có, phồn thịnh cho người dân ở địa phương. Để thương hiệu “Bưởi Phúc Trạch” tiếp tục phát triển ổn định và vươn xa, mang lại nhiều cơ hội tăng nguồn thu nhập cho người dân, huyện Hương Khê và người trông bưởi đã thực hiện nhiều giải pháp để quảng bá thương hiệu bưởi Phúc Trạch.