Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Tân Yên (Bắc Giang): Trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn

Thiên An - 21:48, 10/01/2024

Ngày 10/1/2024, tại thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức chương trình tặng sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tân Yên.

Món quà BHXH Việt Nam trao tặng giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt gánh nặng về chi phí khám, chữa bệnh
Món quà BHXH Việt Nam trao tặng giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt gánh nặng về chi phí khám, chữa bệnh

Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT được BHXH Việt Nam triển khai từ năm 2016 và được tổ chức tập trung, thống nhất trên phạm vi toàn quốc từ năm 2022.

Triển khai chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Giáp Thìn 2024, BHXH Việt Nam tiếp nhận tài trợ của 7 doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 13,3 tỷ đồng để tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, BHXH Việt Nam tặng 26 sổ BHXH cho người người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tân Yên, mỗi sổ từ 792.000 - 990.000 đồng, tương đương với 3 tháng đóng BHXH; tặng 36 thẻ BHYT cho đối tượng thuộc hộ gia đình khó khăn với tổng số tiền gần 21 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, ông Đào Việt Ánh - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, món quà nhỏ BHXH Việt Nam trao tặng góp phần chia sẻ về vật chất, tinh thần, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt gánh nặng về chi phí khám, chữa bệnh nhờ có thẻ BHYT; có cơ hội được tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu và chăm sóc sức khỏe khi tuổi già. Ông Đào Việt Ánh mong các trường hợp được tặng sổ BHYT, thẻ BHYT nỗ lực vượt qua những khó khăn trước mắt, từng bước ổn định tài chính để tiếp tục tự tham gia BHXH, BHYT. 

Tin cùng chuyên mục
Nhà máy về bản

Nhà máy về bản

Sau rất nhiều lời chào mời của địa phương, một nhà máy may đã được vận hành tại huyện miền núi Con Cuông, bước đầu đã thu hút gần 1.000 lao động vùng miền Tây xứ Nghệ. Nhà máy về bản đã giải quyết thỏa đáng nhiều vấn đề về ly nông không ly hương, giảm áp lực cuộc sống lên rừng, lên rẫy, tạo cơ hội việc làm và thu nhập ổn định… cho những cư dân miền núi.