Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và dịch bệnh

PV - 13:11, 20/12/2020

Lực lượng chức năng các tỉnh khu vực miền Trung đang tăng cường, chủ động triển khai hàng loạt biện pháp kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, cửa khẩu, trấn áp các loại tội phạm, ngăn chặn nhập cảnh trái phép; qua đó góp phần đẩy lùi nguy cơ dịch bệnh, đặc biệt dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Xe máy và ba-lô chứa 8kg ma túy đá đối tượng Khăm-xinh để lại hiện trường vụ án do Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp lực lượng chức năng tỉnh Sa-vẳn-na-khệt (Lào) triệt phá.
Xe máy và ba-lô chứa 8kg ma túy đá đối tượng Khăm-xinh để lại hiện trường vụ án do Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp lực lượng chức năng tỉnh Sa-vẳn-na-khệt (Lào) triệt phá.

Kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, cửa khẩu

Hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị có đường biên giới chung với nước bạn Lào dài hơn 400km. Mỗi dịp giáp Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm, tiêu thụ hàng hóa của người dân tăng cao, cũng là lúc các đối tượng tăng cường đưa hàng lậu qua biên giới làm mất an ninh - trật tự, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng sức khỏe nhân dân. Bất kể ngày đêm, những cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh trên tuyến biên giới miền trung đã phải “căng mình” canh trực 24 giờ trong ngày nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng nhập cảnh trái phép; ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào trong nước. Các tổ tuần tra lưu động tích cực làm nhiệm vụ tuyên truyền đến từng nhà dân vận động thực hiện các bước phòng, chống dịch trong cộng đồng; cũng như không vượt biên trái phép, kịp thời báo với lực lượng chức năng khi phát hiện các đối tượng nhập cảnh trái phép.

Tỉnh Quảng Bình có đường biên giới với nước bạn Lào dài hơn 201km, có các tuyến quốc lộ 12A, 9B, 9C và tỉnh lộ 20 chạy từ đông sang tây qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo và các cửa khẩu phụ. Ðịa thế này đã tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh phát triển kinh tế - xã hội vùng phía tây và giao lưu phát triển thương mại quốc tế với các nước trong khu vực. Tuy nhiên, đây được xem là các “vành đai” để các đối tượng hoạt động phạm tội, trong đó chủ yếu là tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy, buôn bán hàng lậu, hàng giả, đặc biệt dịp cuối năm. Thời gian gần đây, quốc lộ 12A trở thành trục đường giao thương quan trọng giữa hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào) và vùng đông bắc Thái-lan. Lợi dụng chính sách mở cửa, thông thoáng của Nhà nước Việt Nam, một số đối tượng người nước ngoài chuyên buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia đã tổ chức móc nối, cấu kết với các đối tượng xấu trong nước tạo thành những đường dây, ổ nhóm chuyên mua bán, vận chuyển ma túy vào Việt Nam để tiêu thụ với số lượng lớn. Xác định công tác phòng, chống tội phạm ma túy là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trên tuyến biên giới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các đơn vị tổ chức chặt chẽ công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng; thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, phát hiện xác lập, đấu tranh chuyên án, vụ án; tăng cường công tác tuần tra vũ trang, kiểm soát hành chính; chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng chức năng, chính quyền hai tỉnh Khăm Muộn và tỉnh Sa-vẳn-na-khệt (Lào) trao đổi thông tin, xử lý tình hình, đấu tranh với các loại tội phạm liên quan hai bên biên giới. Những tháng cuối năm 2020, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán, BĐBP tỉnh Quảng Bình đã chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng, hành vi phạm tội, không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự vùng biên giới; chủ động phối hợp các lực lượng đấu tranh với tội phạm buôn lậu, hàng giả, hàng cấm; đồng thời tiếp tục giữ vững trận tuyến phòng, chống đại dịch Covid-19 từ biên giới. Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Bình, khẳng định: “Chúng tôi chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người ra vào khu biên giới một cách chặt chẽ, quyết liệt, không để sót lọt vào địa bàn”.

Tại tỉnh Quảng Trị, nhiệm vụ chốt chặn biên giới, tăng cường chống buôn lậu, bảo đảm an ninh trật tự được đặt lên hàng đầu. Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết, tình hình xuất, nhập cảnh trái phép và buôn lậu những ngày gần Tết tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào đoạn qua tỉnh Quảng Trị khá sôi động. BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp các cơ quan chức năng của địa phương như: Hải quan, Công an để kịp thời thường xuyên thông báo, chia sẻ thông tin liên lạc; phối hợp lực lượng bảo vệ biên giới, quản lý kiểm soát cửa khẩu nước bạn Lào; vận động người dân hai bên cùng tham gia tích cực, hiệu quả trong phòng, chống dịch, chống buôn lậu, kịp thời báo cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý từ xa khi phát hiện dấu hiệu hoạt động trái phép qua biên giới. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đã đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống Covid-19 vùng biên giới, duy trì 100% quân số tại các chốt, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu; triển khai tổ lưu động tại các địa bàn. Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép để buôn lậu pháo, ma túy cùng các mặt hàng thuốc lá, rượu ngoại. Cụ thể, ngày 12/12, sau quá trình trinh sát, theo dấu vết, BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra xe ô-tô BKS 29C-961.72 do Nguyễn Ngọc Quỳnh (trú tỉnh Hưng Yên) điều khiển đang làm thủ tục quá cảnh. Cơ quan chức năng phát hiện hơn một tấn pháo lậu và hơn 2,2 tấn gỗ trắc được cất giấu tinh vi trong xe. Ngày 13/12, tại bản Ca Túp Nhày, Cụm bản Ka Túp - Mã Hạt, tỉnh Sa-vẳn-na-khệt (Lào), BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp Công an và Biên phòng tỉnh Sa-vẳn-na-khệt phát hiện và bắt đối tượng Khăm-xinh vận chuyển ma túy từ Lào ra khu vực biên giới để đưa sang Việt Nam tiêu thụ…

Kiểm soát dịch bệnh, buôn lậu, gian lận thương mại

Khác với mọi năm, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và nguy cơ cao lây nhiễm bệnh từ các đối tượng nhập cảnh trái phép cùng với các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại cuối năm, điều này đặt ra “nhiệm vụ kép” cho lực lượng chức năng tại các địa phương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ lực lượng chức năng trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến hoạt động của các loại tội phạm; có nhiều giải pháp đột phá, quyết liệt thực hiện các chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn. Đại tá Lê Văn Phương cho biết, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã cắm 84 chốt dọc biên giới cùng với 23 tổ cơ động với 420 người thường trực 24/24 giờ trong ngày tại các cửa khẩu chính, phụ, đường mòn, lối mở, các điểm dọc bờ sông Sê Pôn để kịp thời ngăn chặn các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép và buôn lậu. Tại tỉnh Quảng Bình, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình thành lập 16 chốt cố định, tám tổ kiểm soát lưu động với 153 cán bộ, chiến sĩ hoạt động liên tục trên hai tuyến biên giới từ tháng 3 đến nay. Qua đó, BĐBP tỉnh Quảng Bình bắt giữ, xử lý 76 vụ với 80 đối tượng, trong đó 12 vụ, 14 đối tượng nhập cảnh trái phép với mục đích trốn cách ly phòng, chống dịch Covid-19, xử phạt vi phạm hành chính 76 đối tượng, phạt tiền hơn 118 triệu đồng.

Tại TP. Đà Nẵng, mặc dù tình hình dịch bệnh đã và đang được kiểm soát ổn định, nhưng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 từ sân bay, cảng biển rất lớn. Hiện, số lượng người Việt Nam nhập cảnh sân bay quốc tế Đà Nẵng liên tiếp tăng, được cách ly y tế tại Đà Nẵng và các tỉnh khu vực miền trung. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã ban hành quy định phòng, chống dịch nghiêm ngặt tại cửa khẩu sân bay, lực lượng kiểm dịch y tế sân bay Đà Nẵng túc trực 24 giờ trong ngày tại sân bay, cảng biển. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm, đúng quy định và xử phạt nặng các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, yêu cầu BĐBP thành phố Đà Nẵng tập trung kiểm soát chặt tại khu vực cửa khẩu cảng, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lây lan. UBND thành phố Đà Nẵng có văn bản yêu cầu các cấp, ngành liên quan nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, triển khai tích cực các giải pháp nhằm giữ ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Từ ngày 25/11/2020 đến 25/2/2021, lực lượng quản lý thị trường TP. Đà Nẵng ra quân kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn những diễn biến phức tạp do nhu cầu tiêu dùng cuối năm tăng cao, đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng các tỉnh, thành phố trong khu vực phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại. Cục Hải quan TP. Đà Nẵng có văn bản chỉ đạo, kế hoạch phòng, chống buôn lậu dịp Tết Nguyên đán. Lựa chọn đối tượng, phương tiện và phân tích thông tin để kiểm soát chặt chẽ, sớm phát hiện vụ việc vi phạm pháp luật./.

Tin cùng chuyên mục
Công ty Cổ phần Tấn Phát chậm chi tiền tài trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi bỗng dưng “mang nợ”

Công ty Cổ phần Tấn Phát chậm chi tiền tài trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi bỗng dưng “mang nợ”

Trong quá trình thi công Thủy điện Plei Kần, Công ty Cổ phần Tấn Phát cam kết tài trợ huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) 3 tỷ đồng để làm cầu treo qua sông Pô Kô phục vụ Nhân dân đi lại sản xuất. Tuy nhiên, cầu treo hoàn thành và đưa vào sử dụng đã gần 3 năm mà Công ty vẫn chưa chi đủ số tiền tài trợ. Việc này khiến cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Ngọc Hồi - đơn vị được UBND huyện giao làm chủ đầu tư, bỗng dưng “mang nợ”. Bởi chủ đầu tư không có tiền để thanh toán cho đơn vị thi công.