Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Tăng cường phòng chống buôn lậu trong dịp Tết

Trọng Bảo - 10:07, 13/01/2020

Theo nhận định của cơ quan chức năng, thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình buôn lậu và gian lận thương mại (GLTM) trên địa bàn tỉnh Lào Cai có những diễn biến phức tạp. Hiện, các lực lượng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm góp phần bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, cũng như thúc đẩy phát triển sản xuất trong nước.

Hơn 600kg pháo hoa được ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai thu giữ ngày 3/1 vừa qua
Hơn 600kg pháo hoa được ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai thu giữ ngày 3/1 vừa qua

Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu quốc tế Lào Cai có nhiệm vụ quản lý khu vực biên giới với cửa khẩu quốc tế và hai bên cánh gà dọc sông Nậm Thi và sông Hồng. Đây là địa bàn giao thương sôi động. Bên cạnh đó, nhiều cư dân biên giới thuộc đơn vị quản lý thường xuyên tham gia trao đổi, mua bán hàng hóa theo chính sách ưu đãi cư dân biên giới. Một bộ phận người dân vì hám lợi nên đã tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam. 

Trung tá Nguyễn Thế Bằng, Phó Đồn trưởng ĐBP Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết: Trong năm 2019, đơn vị đã chủ trì, phối hợp phát hiện và bắt giữ 41 vụ với 94 đối tượng vi phạm. Trong đó, khởi tố hình sự 5 vụ với 8 đối tượng; xử lý hành chính 27 vụ với 68 đối tượng vi phạm. Tổng số tiền vi phạm gần 300 triệu đồng. Hàng hóa vi phạm chủ yếu là thực phẩm như chân gà, xúc xích, quặng, pháo nổ…

Mới đây nhất, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 3/1, Tổ công tác Biên phòng Phố Tèo, ĐBP Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, đã phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển pháo hoa từ Trung Quốc vượt biên giới vào Việt Nam. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 29 bao tải, bên trong mỗi bao đều chứa một thùng cát tông có 12 hộp pháo hoa nổ, mỗi hộp có trọng lượng 2kg, tổng trọng lượng pháo hoa bị bắt giữ là 696kg.

“So với năm 2018, tình hình buôn lậu và GLTM được đơn vị phát hiện và bắt giữ có giảm về số vụ. Tuy nhiên, chúng tôi nhận định thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình buôn lậu sẽ có những diễn biến phức tạp, do nhu cầu tiêu dùng trong nước gia tăng. Trong đó, có một số hàng hóa chủ lực như thực phẩm không bảo đảm chất lượng, bánh kẹo, pháo nổ…”, Trung tá Bằng cho biết.

Để đấu tranh có hiệu quả, ĐBP đã xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát dọc tuyến biên giới bảo đảm khép kín địa bàn; trong đó kiểm soát chặt chẽ 2 bên cánh gà. Tăng cường lực lượng bố trí tuần tra vào những thời gian cao điểm mà đối tượng có thể lợi dụng.

Theo thống kê, năm 2019 lực lượng chức năng thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lào Cai đã bắt giữ, xử lý 1.342 vụ buôn lậu, GLTM và hàng giả; xử lý vi phạm hành chính 1.025 vụ.

Thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, với nhu cầu tiêu dùng tăng cao, tình trạng buôn lậu sẽ diễn biến phức tạp, với phương thức thủ đoạn tinh vi hơn. Để đấu tranh có hiệu quả, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường phối hợp kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm về buôn bán các mặt hàng nhập lậu như: Rượu bia, thuốc lá, bánh mứt kẹo, thuốc chữa bệnh, dược liệu, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm đông lạnh, thực phẩm chế biến, gia cầm, sản phẩm gia cầm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xăng dầu, pháo nổ... tăng cường các biện pháp kiểm tra phòng, chống dịch bệnh xâm nhập qua biên giới vào trong nội địa.

Theo thống kê, năm 2019 lực lượng chức năng thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lào Cai đã bắt giữ, xử lý 1.342 vụ buôn lậu, GLTM và hàng giả; xử lý vi phạm hành chính 1.025 vụ.


Tin cùng chuyên mục
Công ty Cổ phần Tấn Phát chậm chi tiền tài trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi bỗng dưng “mang nợ”

Công ty Cổ phần Tấn Phát chậm chi tiền tài trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi bỗng dưng “mang nợ”

Trong quá trình thi công Thủy điện Plei Kần, Công ty Cổ phần Tấn Phát cam kết tài trợ huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) 3 tỷ đồng để làm cầu treo qua sông Pô Kô phục vụ Nhân dân đi lại sản xuất. Tuy nhiên, cầu treo hoàn thành và đưa vào sử dụng đã gần 3 năm mà Công ty vẫn chưa chi đủ số tiền tài trợ. Việc này khiến cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Ngọc Hồi - đơn vị được UBND huyện giao làm chủ đầu tư, bỗng dưng “mang nợ”. Bởi chủ đầu tư không có tiền để thanh toán cho đơn vị thi công.