Đại đức Kim Hải ToànĐại đức Kim Hải Toàn, trụ trì chùa Âng Kol, Người có uy tín xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh: Cộng đồng củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc
Trong Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025, tâm trạng của các sư, cùng với mọi người phấn khởi, háo hức. Đặc biệt, năm nay, Việt Nam lần đầu tiên được nghinh đón Xá lợi của Đức Phật từ Ấn Độ. Đây là một vinh dự to lớn đối với tất cả những người con Phật.
Tại tỉnh Trà Vinh, các chùa hằng năm cũng tổ chức lễ Phật đản để chào mừng Đức Phật đản sinh. Bà con phật tử cũng tới rất đông để cùng nhau đọc kinh để cầu nguyện. Đây là dịp để cộng đồng củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc, là biểu tượng của sự gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa tinh thần, góp phần bảo tồn di sản văn hóa quý báu của dân tộc.
Hàng nghìn tăng ni, phật tử TP. Hồ Chí Minh nghinh đón Xá lợi Đức Phật vào ngày 2/5/2025Ông Thái Tuấn, dân tộc Hoa sinh sống tại tỉnh Sóc Trăng: Đại lễ mang đức tin, giúp cho mọi người vượt qua khó khăn
Lan toả thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng về vai trò thiêng liêng của tinh thần đoàn kết và bao dung trong sự nghiệp kiến tạo hòa bình, hạnh phúc và phát triển bền vững cho nhân loại.
Nhận thức của cá nhân tôi, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 là lễ hội văn hóa tôn giáo tầm cỡ quốc tế sẽ hội tụ nhiều duyên lành mang lại đức tin tôn giáo, giúp cho mọi người vượt qua khó khăn đoàn kết cùng chung tay xây dựng, phát triển đất nước. Với tâm hướng thiện và tạo điều kiện cho mọi người có nơi chiêm bái Đức Phật nhân đại lễ (lễ Phật Đản sinh, lễ Phật thành đạo và lễ Phật nhập Niết bàn).
Chánh điện chùa La Hán của đồng bào dân tộc Hoa, nơi sẽ tôn trí đài lễ nhân dịp lễ Phật đản 2025Tại Sóc Trăng, Lễ Phật đản diễn ra tại chùa La Hán của người Hoa, bà con trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng đến rất đông để hành hương và cầu bình an, may mắn, tài lộc, tôi cùng Ban Quản trị chùa tôn trí đài lễ và tích cực tổ chức các hoạt động từ thiện.
Đây là dịp để mỗi người dù dân tộc gì cũng đã có chung một nhân duyên được gặp nhau tại chùa, được cùng nhau cầu nguyện cho chúng sanh an lành, đất nước hoà bình, qua đó phật tử thắp sáng tình yêu thương, thực hành từ bi, trí tuệ và lan tỏa chánh niệm trong đời sống hiện đại, tiếp tục phát huy vai trò của mình đối với trách nhiệm xây dựng xã hội, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, theo đúng phương châm của đạo Phật “sống tốt đời, đẹp đạo”.
Ông Nguyễn Văn Hoàng, Cơ quan Phước Thiện Hội thánh Cao Đài, Tòa thánh Tây NinhÔng Nguyễn Văn Hoàng, Cơ quan Phước Thiện Hội thánh Cao Đài, Tòa thánh Tây Ninh: Cơ hội quý báu để các tôn giáo trên thế giới cùng nhau thắp sáng tinh thần từ bi, trí tuệ và hòa bình
Trong không khí hân hoan, tràn đầy ánh đạo, Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 không chỉ là niềm tự hào của Phật giáo Việt Nam, mà còn là cơ hội quý báu để các tôn giáo trên thế giới cùng nhau thắp sáng tinh thần từ bi, trí tuệ và hòa bình mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã truyền dạy.
Đạo Cao Đài Toà thánh Tây Ninh, là một nền tôn giáo với tôn chỉ Qui Nguyên Tam Giáo-Phục Nhứt Ngũ Chi lấy thương yêu làm nền tảng, lấy nhân nghĩa làm phương châm, lấy phụng sự chúng sanh làm hành động, lấy sự cứu rỗi các linh hồn làm phương cứu cánh, phấn đấu cho nền Hoà Bình và công bằng xã hội nhằm mục đích giúp đỡ tất cả chúng sinh và nhân loại trên quả địa cầu này không phân biệt tín ngưỡng tôn giáo màu da sắc tộc.
Giáo lý Cao Đài là sự kế thừa tinh hoa Tam Giáo, đặc biệt là tư tưởng giác ngộ và từ bi của Đức Phật Thích Ca – bậc chánh đẳng chánh giác đã đản sinh hơn 2.500 năm trước và đến nay, vẫn là ánh sáng soi đường cho nhân loại trong kỷ nguyên đầy biến động.
Hằng năm, vào ngày 8/4 Âm lịch, hàng triệu tín đồ Cao Đài đều thành kính tổ chức Đại Đàn cúng Phật Thích Ca tại Đền Thánh Tòa thánh Tây Ninh và các Thánh Thất trên khắp thế giới. Với tất cả tấm lòng, tôi xin thành tâm hướng về Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2025, cầu nguyện cho sự kiện được tổ chức thành công tốt đẹp, góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương và hòa bình đến muôn nơi.
Giáo cả Đô Ha Mid (bên phải)Giáo cả Đô Ha Mid, Trưởng ban quản trị Thánh đường hồi giáo Masjid Al Muslimine, tỉnh Trà Vinh: Truyền tải thông điệp về một Việt Nam tự do tôn giáo
Trong suốt tiến trình lịch sử, Đảng và Nhà nước Việt Nam rất quan tâm và có những chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho bà con các dân tộc được tự do thực hành tín ngưỡng, tôn giáo. Tôi thấy đây là một chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước ta.
Đồng bào Chăm tại tỉnh Trà Vinh theo Đạo Hồi. Bà con nơi đây luôn đoàn kết với các dân tộc, do vậy, ngày vui của các tôn giáo dân tộc anh em bà con rất quan tâm.
Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 là dịp để lan tỏa tinh thần đoàn kết, bao dungNăm nay, trong Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025, chúng ta được vinh dự rước Xá lợi Đức Phật về để chư tăng, phật tử và người dân đến chiêm bái. Đây là một vinh dự to lớn của Phật Giáo riêng và Việt Nam nói chung.
Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 cũng là dịp để bạn bè quốc tế có thể thấy được những hình ảnh chân thực nhất về người dân Việt Nam đã được tự do tín ngưỡng như thế nào.