Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Tặng quà cho già làng, Người có uy tín nhân dịp Tết Cha Kchah của người Giẻ Triêng

Lê Xuân Châu - 14:26, 09/06/2021

Nhân dịp Tết Cha Kchah- Tết cổ truyền của đồng bào Giẻ Triêng, Phòng Dân tộc huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum đã tổ chức đợt thăm hỏi, tặng quà cho già làng, Người có uy tín trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo Phòng Dân tộc huyện thăm, tặng quà cho Người có uy tín của xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông
Lãnh đạo Phòng Dân tộc huyện thăm, tặng quà cho Người có uy tín của xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông

Tết Cha Kchah năm nay được đồng bào Giẻ Triêng ở huyện Tu Mơ Rông tổ chức vào đầu tháng 6. Để động viên, khuyến khích kịp thời các già làng, Người có uy tín ở khu dân cư tiếp tục có những đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động và các phong trào ở địa phương, Phòng Dân tộc huyện Tu Mơ Rông đã tổ chức đợt thăm hỏi, tặng quà cho 88 đối tượng là già làng, Người có uy tín ở khu dân cư của 9 xã trên địa bàn huyện. Tổng giá trị quà tặng là 44 triệu đồng, mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng, gồm chăn mền và thực phẩm thiết yếu.

Trưởng Phòng Dân tộc huyện Tu Mơ Rông A Tôn cho biết: Hoạt động thăm và tặng quà cho già làng, Người có uy tín ở khu dân cư được Phòng Dân tộc thực hiện mỗi năm hai lần vào dịp Tết Nguyên đán và Tết của đồng bào địa phương. Ngoài ra, Phòng Dân tộc còn tổ chức thăm hỏi và tặng quà khi các già làng, Người có uy tín khi bị ốm đau và gặp khó khăn trong cuộc sống.

Tết Cha Kchah cùng với Tết Nguyên đán là trong hai cái Tết lớn nhất của đồng bào Giẻ Triêng. Tết Cha Kchah có từ xa xưa, được tổ chức quy mô lớn hơn tất cả các lễ hội khác. Theo tiếng Giẻ - Triêng, Cha tức là ăn, Kchah tức là than. Bởi vậy, Tết Cha Kchah còn gọi là Tết ăn than hay là Tết đòng đòng. Gọi là ăn than bởi theo quan niệm của người Giẻ - Triêng thì trong ngày tết, ai dính nhiều tro đốt từ than nhất sẽ gặp nhiều may mắn.

Tin cùng chuyên mục