Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Tây Giang: Tập trung phòng chống rét, dịch bệnh mùa đông cho trâu bò

Đ.HIỆP - 22:05, 15/11/2021

Để chủ động phòng tránh rét và dịch bệnh mùa đông, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Tây Giang (Quảng Nam) đã tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch bệnh lở mồm long móng, viêm da nổi cục, dịch tả ở đàn gia súc và bệnh cúm gia cầm, đạt hơn 83% kế hoạch.

Người dân Tây Giang vẫn còn thói quen chăn dắt trâu bò theo kiểu thả rông nên khó quản lý chăm sóc cũng như tiêm phòng. Ảnh: Đ.H
Người dân Tây Giang vẫn còn thói quen chăn dắt trâu bò theo kiểu thả rông nên khó quản lý chăm sóc cũng như tiêm phòng. Ảnh: Đ.H

Bên cạnh đó, đơn vị còn hỗ trợ phun 329 lít hóa chất tiêu độc tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm, và các loại mầm bệnh nguy hiểm khác ở gia súc, trong đó tập trung ở 63 khu chăn nuôi tập trung.

Những ngày qua, nhiệt độ ở Tây Giang có nơi xuống dưới 15 độ C, cán bộ thú y địa phương đã xuống từng thôn hướng dẫn Nhân dân cách phòng tránh rét cho đàn vật nuôi. Ngoài vận động người dân làm chuồng trại kiên cố cho trâu bò chống rét, cán bộ kỹ thuật còn hướng dẫn cách dự trữ thức ăn, trồng cỏ; tuyệt đối không thả rông dài ngày ngoài trời.

Cán bộ thú y tiêm phòng cho trâu bò và hướng dẫn người dân làm chuồng trại chống rét. Ảnh: Đ.H
Cán bộ thú y tiêm phòng cho trâu bò và hướng dẫn người dân làm chuồng trại chống rét. Ảnh: Đ.H

Ngoài ra, Đội kiểm tra liên ngành huyện còn yêu cầu, các tiểu thương ký cam kết không được mua bán, cho tặng gia súc, gia cầm mắc bệnh; khi phát hiện dịch bệnh phải báo ngay chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn để tổ chức dập dịch kịp thời.

Được biết, toàn huyện Tây Giang có 10.149 con gia súc và 27.560 con gia cầm các loại. Trong đó có 820 con trâu, 3.983 con bò và 4.675 con heo.


Tin cùng chuyên mục
Măng Ri - Từ căn cứ kháng chiến đến thủ phủ sâm Ngọc Linh

Măng Ri - Từ căn cứ kháng chiến đến thủ phủ sâm Ngọc Linh

Xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông từng là vùng căn cứ cách mạng của tỉnh Kon Tum, nổi tiếng với Khu căn cứ Tỉnh ủy thời kháng chiến chống đế quốc Mỹ - được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh. Măng Ri hôm nay đã khoác lên mình màu áo mới, với cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư, đời sống của đồng bào được nâng lên, bản sắc văn hóa truyền thống được bảo tồn. Diện mạo mới của vùng căn cứ cách mạng Măng Ri bắt đầu từ nguồn lực đầu tư của Nhà nước và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc nơi đây.