Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Tây Nam bộ: Nhiều tỉnh, thành chuyển cấp độ dịch bệnh

N.Tâm - H.Diễm - 10:01, 02/11/2021

Tính đến chiều 1/11, tình hình dịch Covid-19 tại các tỉnh khu vực Tây Nam bộ đang diễn biến vô cùng phức tạp. TP. Cần Thơ ghi nhận số ca F0 cao nhất trong đợt dịch thứ 4. Bạc Liêu áp dụng cấp độ dịch bệnh cấp cao nhất (cấp 4 - màu đỏ, nguy cơ cao). Sóc Trăng chuyển từ cấp độ 1 sáng cấp độ 2...

TP. Cần Thơ nâng mức độ 2 phòng, chống dịch bệnh sau khi số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao
TP. Cần Thơ nâng mức độ 2 phòng, chống dịch bệnh sau khi số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao

Chiều ngày 1/11, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều xác nhận đã quyết định nâng cấp độ dịch bệnh từ cấp độ 2 lên cấp độ 4 trên toàn tỉnh vào ngày 2/11. Nguyên nhân là do chưa đầy 1 tuần qua Bạc Liêu đã ghi nhận gần 2.000 ca mắc mới, phần lớn là được phát hiện trong cộng đồng.

Đây là tỉnh đầu tiên của vùng Tây Nam bộ quyết định nâng cấp độ chống dịch lên mức cao nhất kể từ khi thực hiện theo Nghị Quyết 128/NQ-CP. Thị xã Giá Rai và TP. Bạc Liêu là 2 đơn vị áp dụng cấp độ 4. Huyện Đông Hải, Phước Long, Hồng Dân ở cấp độ 3. Huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình thuộc cấp độ 2. Toàn tỉnh không có cấp độ 1.

Theo Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, trong 24 giờ qua, tỉnh này đã ghi nhận thêm 382 ca bệnh, trong đó có 167 ca trong cộng đồng. Tính đến nay, Bạc Liêu đã ghi nhận 3.624 ca. Hiện Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử đoàn chi viện Bạc Liêu trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Ngành Y tế tăng cường sàng lọc bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng
Ngành Y tế tăng cường sàng lọc bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng

Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số nhất khu vực cũng sẽ áp dụng chuyển từ cấp độ 1 sang cấp độ 2 cùng thời gian với tỉnh Bạc Liêu (từ ngày 2/11). Đồng thời, với số ca bệnh tăng cao trong những ngày qua, hệ thống y tế của Sóc Trăng đang quá tải, không thể phục vụ nhu cầu điều trị, nên Sóc Trăng đã đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến số 1 từ vận dụng, cải tạo 2 khu nhà triển lãm trong Khu văn hóa Hồ nước ngọt (tại phường 6, TP. Sóc Trăng) với quy mô 600 giường. Ngoài ra Sóc Trăng khẩn cấp cho xây dựng thêm Bệnh viện dã chiến số 2 tại trụ sở Tỉnh đoàn Sóc Trăng, với quy mô 250 giường bệnh.

Với việc nhiều ca nhiễm cộng đồng và thiết lập “đỉnh” mới về F0, kể từ khi đợt dịch thứ 4 trở lại với 282 ca mắc mới trong ngày, ngày 1/11, TP. Cần Thơ cũng đã nâng cấp độ dịch bệnh từ mức 1 lên mức 2 và thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, Thành phố sẽ chuyển đổi Bệnh viện Quân dân y thành Bệnh viện dã chiến. Đây là bệnh viện dã chiến đầu tiên được tái thiết lập sau khi các Bệnh viện dã chiến trên địa bàn TP. Cần Thơ kết thúc nhiệm vụ từ ngày 18/10.

Từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát đến nay, TP. Cần Thơ có tổng số ca nhiễm 8.083 ca, riêng ngày 1/11 đã phát hiện 434 trường hợp nhiễm Covid-19 mới. Đây là số ca mắc mới Covid-19 trong ngày cao nhất từ trước đến nay./.