Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

“Tết Trung thu bản Dao” - Tết của sự gắn kết cộng đồng

Văn Hoa - 17:00, 10/09/2022

Nhằm giúp các em nhỏ người Dao cảm nhận được không khí Tết Trung thu, Nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” đã huy động sức mạnh cộng đồng và đã tổ chức Chương trình “Tết Trung thu bản Dao” tại bản Suối Thản, xã Đú Sáng (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) và xóm Cao Biền, xã Phú Thượng (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) vào ngày 10/9.

Sinh viên người Dao tại Thái Nguyên chuẩn bị quà cho các bé thôn Cao Biền, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Sinh viên người Dao tại Thái Nguyên chuẩn bị quà cho các bé thôn Cao Biền, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Việc tổ chức Tết Trung thu với lực lượng nòng cốt là sinh viên sẽ giúp các bạn trẻ có cơ hội rèn kỹ năng mềm và tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó cộng đồng.

Sinh viên người Dao tại Hà Nội chuẩn bị các phần quà cho Tết Trung thu tại bản Suối Thản, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
Sinh viên người Dao tại Hà Nội chuẩn bị các phần quà cho Tết Trung thu tại bản Suối Thản, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

Tết Trung thu năm nay, Tiến sĩ Bàn Tuấn Năng - Trưởng ban Đại diện nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” đã cùng hai nhóm sinh viên dân tộc Dao tại Hà Nội và Thái Nguyên tổ chức 2 đêm hội trăng rằm trên bản Dao. Trong đó, sinh viên Dao tại Hà Nội tổ chức Tết Trung thu tại bản Suối Thản, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình cho gần 200 cháu; nhóm sinh viên Dao tại Thái Nguyên tổ chức Tết Trung Thu tại xóm Cao Biền, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên cho 50 cháu. Nhóm đã huy động được gần 50 triệu đồng để  tổ chức tết Trung thu tại 2 địa điểm trên.

Những món quà mang yêu thương tới các em nhỏ vùng cao
Những món quà mang yêu thương tới các em nhỏ vùng cao

Được biết, Nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” được thành lập từ năm 2019, trên cơ sở hội tụ các thành viên tâm huyết với bản sắc văn hóa dân tộc Dao. Kể từ khi thành lập đến nay, nhóm đã có nhiều hoạt động có ý nghĩa trong việc tư vấn, tổ chức hỗ trợ học tập cho các bạn sinh viên dân tộc Dao; hỗ trợ nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại một số tỉnh như Đắk Lắk, Quảng Ninh, Lai Châu, Cao Bằng… hỗ trợ người nghèo khi đến Hà Nội thăm khám, chữa bệnh...

Tin cùng chuyên mục
Điện Biên: Đề án 09 giúp 5 nghìn hộ đồng bào nghèo an cư

Điện Biên: Đề án 09 giúp 5 nghìn hộ đồng bào nghèo an cư

5.000 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Điện Biên được hoàn thành trong hơn 200 ngày đêm. Đây là kết quả phản ánh những nỗ lực của địa phương trong thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (Đề án 09). Thành công này, càng khẳng định tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết của toàn hệ thống chính trị chung tay thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước đối với hộ đồng bào nghèo.