Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Thái Nguyên: Tích cực giải quyết vấn đề thiếu đất sản xuất cho đồng bào DTTS

Thiên An - Mỹ Dung - 11:30, 15/11/2022

Nhằm gỡ khó cho đồng bào DTTS và miền núi thiếu đất canh tác, thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã và đang tiếp tục thực hiện nhiều chính sách nhằm hỗ trợ giải quyết đất sản xuất giúp đảm bảo sinh kế, nâng cao đời sống, giảm nghèo cho người dân địa phương.

Nhiều người dân đã mua được ruộng từ nguốn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng chính sách
Nhiều người dân đã mua được ruộng từ nguốn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách

Huyện Định Hóa là một trong những địa phương có đông đồng bào DTTS sinh sống, là địa phương tiêu biểu trong việc giải quyết đất, phục vụ nhu cầu sản xuất cho người dân. Thực hiện 2 Quyết định 755 và 2085 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn huyện đã có 219 hộ được hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất.

Anh Vi Văn Lê, dân tộc Mông ở xóm Quế Linh, xã Bảo Linh (Định Hoá) nằm trong diện nghèo, đời sống còn nhiều khó khăn. Năm 2020, chính quyền xã đã tuyên truyền, vận động về việc hỗ trợ đất sản xuất cho hộ đồng bào DTTS nghèo từ sự hỗ trợ của Nhà nước theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg, gia đình anh đã chủ động được nguồn lương thực khi anh mua hơn 1 sào ruộng để canh tác.

“Gia đình tôi có 4 nhân khẩu nhưng lại không có ruộng cấy, phải đi mua gạo ăn hằng ngày. Năm 2020, tôi đã tìm và mua được hơn 1 sào ruộng, với số tiền 26 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 15 triệu đồng. Giờ thì gia đình tôi đã chủ động hơn nguồn lương thực”, anh Lê phấn khởi chia sẻ.

Xóm Lân Quang, xã Tân Long (huyện Đồng Hỷ) nằm cách trung xã gần 10km, có 135 hộ dân với 600 nhân khẩu, 100% là đồng bào DTTS, trong đó 90% là người Mông. Đồng bào Mông nơi đây chủ yếu di cư từ tỉnh Cao Bằng về trước những năm 1980. Do đó, đất sản xuất của bà con chủ yếu là nương trồng ngô, còn đất cấy lúa cả xóm chỉ có hơn 2ha. Để khắc phục tình trạng thiếu đất sản xuất, đồng bào Mông đã đi mượn ruộng ở các xóm lân cận như Hồng Phong, Làng Giếng, Đồng Mây để cấy.

Gia đình ông Trần Văn Hồ, xóm Lân Quang mua được 1,2 mẫu. Ông Hồ cho biết: Cũng nhờ mua được ruộng mà gia đình tôi và nhiều hộ trong xóm đã cơ bản giải quyết được vấn đề lương thực hằng ngày, có điều kiện tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Nếu như năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xóm chiếm gần 100%, thì nay đã giảm được trên 20%.

Ông Lăng Viết Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Tân Long, cho biết: Trên địa bàn xã hiện nay nhiều hộ dân do không có lao động nên cho mượn ruộng hoặc bán ruộng. Nắm bắt được điều này, nhiều hộ đồng bào DTTS nghèo tại các xóm Lân Quan, Mỏ Ba đã dành dụm, vay mượn tiền để mua ruộng để yên tâm canh tác, sản xuất.

“Thời gian tới, xã sẽ phối hợp với các ngành chức năng của huyện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về giấy tờ để bà con có đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước”, ông Thắng nhấn mạnh thêm.

Có đất sản xuất, bà con yên tâm sản xuất, ổn định đời sống hơn (Ảnh minh họa)
Có đất sản xuất, bà con yên tâm sản xuất, ổn định đời sống hơn (Ảnh minh họa)

Theo ông Lê Kim Phúc, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ đất sản xuất để giúp đồng bào DTTS có đất canh tác, vươn lên thoát nghèo. 

Mới đây nhất là, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, cũng đã đặt ra mục tiêu hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất hoặc hỗ trợ chuyển đổi nghề cho những hộ đồng bào DTTS nghèo, hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở những xã đặc biệt khó khăn...Chính quyền địa phương, cũng như bà con đang rất phấn khởi vì đây sẽ là nguồn lực quan trọng tháo gỡ được những khó khăn tồn tại bao năm qua cho rất nhiều hộ đồng bào.

 “Ban Dân tộc tỉnh cùng các ngành có liên quan, các địa phương đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, tính chủ động cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; hoàn thiện các quy định về phân cấp quản lý, cơ chế phối hợp và giám sát, đánh giá quá trình thực hiện Chương trình; tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát... nhằm sớm đưa Chương trình đi vào cuộc sống.”, ông Lê Kim Phúc, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho biết.


Tin cùng chuyên mục
Kiên Giang: Chính sách dân tộc góp phần bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển

Kiên Giang: Chính sách dân tộc góp phần bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển

Kiên Giang xác định việc thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Theo đó, thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh, là “bằng chứng sống, sinh động”, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta trong việc bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển.