Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thắm tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc

PV - 12:40, 09/12/2017

Tiếp tục đánh dấu bước phát triển của mối quan hệ hợp tác, trao đổi về công tác dân tộc giữa Việt Nam và Trung Quốc, tháng 12, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Dân tộc (UBDT) Trung Quốc đã đến thăm và làm việc với UBDT theo thỏa thuận hợp tác giữa UBDT Việt Nam và UBDT Trung Quốc.

Cuộc Hội đàm giữa UBDT Việt Nam do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đinh Quế Hải chủ trì và UBDT Trung Quốc do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Trương Kinh Trạch làm Trưởng đoàn diễn ra trong không khí ấm cúng, hữu nghị tại trụ sở UBDT Việt Nam.

Hai bên tiếp tục đi đến thống nhất tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để thực hiện tốt chính sách dân tộc. Đó là những chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến chính sách giáo dục đào tạo nguồn nhân lực DTTS, trao đổi học hỏi các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào DTTS, xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào DTTS và những chính sách dân tộc khác mà hai bên có những nét tương đồng. Đặc biệt, hai bên đều nhấn mạnh đến việc tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về lý luận, thực tiễn giữa Học viện Dân tộc của hai UBDT, vì đây là đơn vị giảng dạy, nghiên cứu đào tạo nguồn nhân lực cho vùng DTTS.

 

Đoàn đai biểu cấp cao UBDT Trung Quốc thăm quan thực tế tại tỉnh Hòa Bình Đoàn đai biểu cấp cao UBDT Trung Quốc thăm quan thực tế tại tỉnh Hòa Bình

 

Trong buổi làm việc với Đoàn UBDT Trung Quốc tại Học viện Dân tộc (UBDT Việt Nam), PGS. TS. Trần Trung, Quyền Giám đốc Học viện Dân tộc đã đề xuất hướng hợp tác cùng Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc về công tác nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về dân tộc, chính sách dân tộc; xây dựng chiến lược công tác dân tộc. Đồng thời, hợp tác trong nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ cho vùng DTTS; hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc…

Những ngày tại Việt Nam, trong chuyến thăm quan thực tế về mô hình xóa đói giảm nghèo của đồng bào DTTS tại tỉnh Hòa Bình  đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với các thành viên trong Đoàn UBDT Trung Quốc. Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình khẳng định: Hòa Bình cũng như các tỉnh, thành của Việt Nam từ lâu đã có mối quan hệ tốt đẹp với các địa phương của Trung Quốc. Từ những năm 1966, các chuyên gia nông nghiệp của Trung Quốc đã đến khảo sát, hỗ trợ tỉnh Hòa Bình một số nội dung về thủy lợi và giống cây trồng. Đặc biệt những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp của Trung Quốc đã tìm hiểu và triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Hòa Bình. Tỉnh luôn coi trọng mối quan hệ hữu tình với Trung Quốc và mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ, chia sẻ của UBDT Trung Quốc để vùng đồng bào DTTS của tỉnh Hòa Bình ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Văn Quang cũng nhấn mạnh quyết tâm và định hướng xuyên suốt của tỉnh Hòa Bình khi triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đầu tư cho vùng đồng bào DTTS. Tỉnh luôn chú trọng đầu tư toàn diện cho vùng đồng bào DTTS, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để đồng bào các dân tộc trong tỉnh giữ gìn bản sắc văn hóa,  đảm bảo cùng phát triển với các vùng, miền khác trong cả nước.

UBDT Trung Quốc thăm quan thực tế tại tỉnh Hòa Bình Đoàn đai biểu cấp cao UBDT Trung Quốc thăm quan thực tế tại tỉnh Hòa Bình

Ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hòa Bình, ông Trương Kinh Trạch đã bày tỏ niềm tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hòa Bình cũng như các địa phương khác của Việt Nam sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn và toàn diện. Đến thăm vùng trồng cam tại huyện Cao Phong, ông Trương Kinh Trạch và các thành viên trong Đoàn đã được chứng kiến một vùng đồi núi trồng cam bạt ngàn sai trĩu quả. Tiếp xúc, trò chuyện với người nông dân trồng cam, các thành viên trong Đoàn công tác dân tộc Trung Quốc cho rằng, đây là mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo rất hiệu quả đối với vùng đồng bào DTTS.

Sau khi đến thăm vùng trồng cam, Đoàn tiếp tục đến thăm quan một số làng văn hóa truyền thống của tỉnh Hòa Bình. Tại đây, những bài hát dân ca đậm đà bản sắc dân tộc ngợi ca quê hương, đất nước, vẻ đẹp bản làng vùng cao, vùng đồng bào DTTS đã được các cán bộ làm công tác dân tộc hai nước cất lên bằng chính tình yêu sâu sắc với văn hóa dân tộc. Trong những lời ca ấy, mỗi bên lại hiểu hơn về nét đẹp, bản sắc của văn hóa mỗi dân tộc mà những người làm công tác dân tộc và đồng bào DTTS phải quyết tâm giữ gìn. Chiếc chiêng Mường của đồng bào Mường đã được lãnh đạo tỉnh Hòa Bình trao tặng cho lãnh đạo Đoàn UBDT Trung Quốc-biểu tượng có giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc của nền văn hóa DTTS Hòa Bình.

Chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn cấp cao UBDT Trung Quốc đã kết thúc tốt đẹp trong không khí thân tình, đoàn kết, hữu nghị. Hai bên đã khẳng định sự tương đồng về tình hình dân tộc, quan điểm của Đảng, Nhà nước về chính sách dân tộc. Kết quả chuyến thăm sẽ mở ra mối quan hệ hợp tác về lĩnh vực công tác dân tộc lên tầm cao mới; thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt-Trung.

Hương Trà