Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Tháng Ramadan - Tháng yêu thương của đồng bào dân tộc Chăm An Giang

Minh Nhật - 11:46, 16/03/2024

Qua những làng Chăm ở An Giang vào Tháng Ramadan vào ban ngày sẽ cảm nhận được sự vắng vẻ hơn mọi khi. Đây là tháng mà đồng bào Chăm nhịn ăn, nhịn uống, tự rèn luyện với các nghi thức tôn nghiêm, tăng cường tình yêu thương với những người nghèo khó. Tháng Ramadan năm nay (năm 1445 hồi lịch) bắt đầu từ ngày 11/3 - 11/4. Trong 1 tháng, tất cả nam nữ từ 15 tuổi trở lên phải nhịn ăn, nhịn uống vào ban ngày, nhưng ăn vào ban đêm (tức thay đổi bữa ăn).

Thánh đường Mubarak ở ấp Phủm Xoài, xã Châu Phong (thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) là thánh đường lớn nhất của cộng đồng người Chăm An Giang, trong Tháng Ramadan tất cả tín đồ về ngôi thánh đường để cầu nguyện.
Thánh đường Mubarak ở ấp Phủm Xoài, xã Châu Phong (thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) là thánh đường lớn nhất của cộng đồng người Chăm An Giang, trong Tháng Ramadan tất cả tín đồ về ngôi thánh đường để cầu nguyện.


Hiện tỉnh An Giang có gần 17.000 tín đồ theo đạo Hồi (Islam), tập trung ở các huyện An Phú, Châu Phú, Châu Thành, thị xã Tân Châu và thành phố Long Xuyên. Đời sống tín ngưỡng của đồng bào Chăm tỉnh An Giang luôn hòa quyện với phong tục tập quán, bà con sinh hoạt tôn giáo ở 12 thánh đường, 16 tiểu thánh đường.

Trưởng ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang Haji Jacky cho biết: “Tháng Ramadan (còn gọi Tháng yêu thương) là lễ quan trọng nhất của những người theo đạo Hồi. Trong tháng Ramadan, các tín đồ Hồi giáo Islam đến tuổi trưởng thành đều phải nhịn ăn, nhịn uống ban ngày để tu tâm, dưỡng tánh, để đo lường, thẩm định sự đói khát của mình, từ đó, sẽ có sự cảm thông, biết yêu thương và chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, mọi người không phân biệt giàu nghèo càng ngày xích lại gần nhau hơn. Trong Tháng Ramadan, rất quan tâm đến việc làm từ thiện, vì đây là một trong 5 điều rường cột Islam quy định. Sau suốt một tháng khép mình theo luật đạo, tín đồ được phép trở lại trạng thái sinh hoạt bình thường ngay khi trời vừa sụp tối”.

Từ khi bắt đầu Tháng Ramadan, nhiều hoạt động từ thiện được Ban đại diện tổ chức trao nhiều quà cho bà con có hoàn cảnh nghèo, khó khăn ở các địa phương. Theo bà Sity Hara, Phó Ban Từ thiện xã hội, Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang cho biết, đối với người Hồi giáo, tháng Ramadan là tháng chia sẻ với người nghèo khổ, để cho người Islam biết được nỗi cơ cực, khốn khổ, đó là lý do để họ biết và chia sẻ.

Những phần quà từ sự sẻ chia của cả cộng đồng người Chăm Islam An Giang và các nhà hảo tâm, với mong muốn tất cả mọi người cùng đón tháng lễ linh thiêng Ramadan một cách trọn vẹn
Những phần quà từ sự sẻ chia của cả cộng đồng người Chăm Islam An Giang và các nhà hảo tâm, với mong muốn tất cả mọi người cùng đón tháng lễ linh thiêng Ramadan một cách trọn vẹn

Vì thế, từ đầu tháng 3/2024 đến nay, Ban đại diện rất vui mừng nhận được hỗ trợ những tổ chức trong và ngoài nước để có được tổng cộng gần 1.000 phần quà phát cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, mong bà con có được một tháng Ramadan đầy đủ và sung túc.

An Phú là huyện biên giới có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo cùng sinh sống. Theo thống kê (năm 2023), huyện có 40.767 hộ với 148.888 nhân khẩu. Trong đó, đồng bào DTTS có 2.363 hộ với 17.482 nhân khẩu, chiếm 11,9% dân số của huyện.

Riêng đồng bào  Chăm có khoảng 2.136 hộ với 8.069 nhân khẩu, sống tập trung ở các xã Vĩnh Trường, Quốc Thái, Khánh Bình, Nhơn Hội và thị trấn Đa Phước. Theo niềm tin của tín đồ Hồi giáo Islam, Tháng Ramadan chính là một trong 5 tín điều quan trọng của tôn giáo. Trong đó, 4 điều luật còn lại là đức tin, cầu nguyện, bố thí từ thiện và hành hương đến Thánh địa Mecca.

Các tín đồ cầu nguyện tại tiểu thánh đường Hồi giáo dân tộc Chăm xã Nhơn Hội
Các tín đồ cầu nguyện tại tiểu thánh đường Hồi giáo dân tộc Chăm xã Nhơn Hội


Ông Sa Ly Man, Phó trưởng ban Quản trị Thánh đường Hồi giáo dân tộc Chăm xã Nhơn Hội cho biết: “Tháng Ramadan là một trong 5 điều luật căn bản mà 100% tín đồ Hồi giáo dân tộc Chăm bắt buộc phải thực hiện khi đến tuổi trưởng thành. Tất cả phải nhịn ăn, nhịn uống từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Sau thời gian này, các tín đồ (không phân biệt giàu, nghèo) cùng ăn những khẩu phần ăn như nhau”.

Ngoài nhịn ăn, uống, các tín đồ dân tộc Chăm Islam còn phải “kiêng” cờ bạc, không uống rượu/bia, không sát hại sinh vật để rèn luyện phẩm chất, nhân cách, thêm yêu thương những người nghèo khó. Lợi ích đầu tiên của việc nhịn ăn, nhịn uống trong Tháng Ramadan còn tạo nên sức mạnh tinh thần, để rèn luyện lòng kiên nhẫn và kiềm chế các ham muốn.

Ông Ây Dốp (Ban Quản trị tiểu thánh đường Hồi giáo dân tộc Chăm xã Nhơn Hội) cho biết: “Nhịn ăn, nhịn uống để cảm nhận đươc sự đói khát, để mình có sự cảm thông, sẻ chia với những người nghèo khổ”. Theo ông Ây Dốp, tuy là tín điều bắt buộc trong 5 điều luật căn bản của Hồi giáo, nhưng đối với trẻ em, phụ nữ mang thai, người già yếu, người đang trị bệnh... được ăn uống bình thường và khi hết bệnh sẽ thực hiện nghi lễ sau.

Trong Tháng Ramadan, các tín đồ Hồi giáo phải thực hiện nghi thức cầu nguyện 5 lần trong một ngày: Lúc bình minh, giữa trưa, giữa chiều, khi mặt trời lặn và tối. Trước khi cầu nguyện, tất cả phải trong trạng thái tinh thần và thể xác thanh khiết, tức là phải súc miệng, rửa mặt, rửa cổ, tay, chân sạch sẽ để vào thánh đường, tiểu thánh đường hành lễ.

Những ngày này, lãnh đạo tỉnh và các địa phương có đồng bào Chăm sinh sống đều tổ chức đoàn đến thăm, động viên, chúc mừng bà con. Vừa qua, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện An Phú tổ chức đoàn đến thăm, động viên, chúc mừng ban quản trị các thánh đường và tiểu thánh đường ở 5 xóm Chăm trên địa bàn huyện. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc trong việc giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, cùng nhau đoàn kết xây dựng phát triển quê hương, đất nước.

Ông Men Pho Ly - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh An Giang trao quà đến Đại diện các Thánh đường (Ảnh TL - Năm 2023)
Ông Men Pho Ly - Nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh An Giang trao quà đến Đại diện các Thánh đường (Ảnh TL - Năm 2023)

Chủ tịch UBND huyện An Phú Trang Công Cường biểu dương những đóng góp quý báu của đồng bào Chăm trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Mong muốn ban giáo cả các thánh đường, tiểu thánh đường cùng những người có uy tín tiếp tục động viên bà con tín đồ nêu cao tinh thần đoàn kết, sống tốt đời, đẹp đạo, chí thú làm ăn, vươn lên trong cuộc sống…

Trong Tháng Ramadan, tín đồ Chăm vẫn lao động bình thường, phụ nữ vẫn dệt thổ cẩm
Trong Tháng Ramadan, tín đồ người Chăm vẫn lao động bình thường, phụ nữ vẫn dệt thổ cẩm

Theo Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh An Giang, được sự quan tâm và tạo điều kiện của các cấp chính quyền, cộng đồng dân tộc Chăm trong tỉnh đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào… Đồng bào chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cố gắng lao động, sản xuất để vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống gia đình no ấm no.

Tháng Ramadan, đối với người Chăm tại An Giang có ý nghĩa rất quan trọng, là một trong những lễ lớn nhất trong năm, thể hiện tinh thần chia sẻ lẫn nhau trong cộng đồng, giữa người giàu và nghèo để giúp nhau cùng vươn lên phát triển, xây dựng xóm Chăm ngày càng giàu mạnh.

Tin cùng chuyên mục
Khung cảnh đìu hiu, vắng lặng bên trong bảo tàng lớn nhất vùng cao nguyên đá Hà Giang

Khung cảnh đìu hiu, vắng lặng bên trong bảo tàng lớn nhất vùng cao nguyên đá Hà Giang

Dù được đầu tư với kinh khoản kinh phí lớn, nhưng Bảo tàng Không gian văn hóa các dân tộc vùng cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) luôn trong tình trạng đìu hiu, vắng lặng. Nhiều hạng mục công trình đã có dấu hiệu xuống cấp, cửa đóng, then cài.