Trong đó, hơn 518 tỷ đồng được phân bổ để xử lý, khắc phục sạt lở trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường giao thông quan trọng. Nhiều công trình cầu, tràn, đê điều, thủy lợi, khu tái định cư cho người dân vùng lũ ống, lũ quét cũng được đưa vào kế hoạch sửa chữa, xây mới.
Hạ tầng giao thông bị tàn phá sau bãoPhần kinh phí còn lại sẽ được sử dụng để sửa chữa cơ sở vật chất giáo dục, mua sắm bàn ghế, thiết bị dạy học thiết yếu bị hư hỏng do bão lũ, đồng thời bổ sung trang thiết bị khám, chữa bệnh cho các cơ sở y tế bị ảnh hưởng.
Thanh Hóa là địa phương thường xuyên chịu tác động của thiên tai, với địa hình rộng, nhiều xã miền núi, đường giao thông băng qua đồi núi dễ sạt lở, chia cắt. Hiện nhiều điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ mới chỉ được xử lý tạm thời, khối lượng đất đá tồn đọng còn lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Lực lượng chức năng huy động máy móc, phương tiện khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, hư hỏng sau bão.Theo thống kê, ảnh hưởng của bão số 5, số 10 và mưa lũ kéo dài đã làm 7 tuyến quốc lộ, 28 tuyến đường tỉnh bị hư hại, với hơn 4.270 điểm sạt lở ta luy dương, 200 vị trí sạt, tổng thiệt hại ước khoảng 285 tỷ đồng.
Hiện nay, ngành chức năng đang tranh thủ thời tiết thuận lợi huy động máy móc, vật tư và nhân lực tập trung khắc phục các vị trí hư hỏng phức tạp, phấn đấu sớm khôi phục hạ tầng, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trên toàn tuyến.