Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Thanh Hóa: Điều chỉnh hơn 117 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo

Quỳnh Trâm - 14:35, 22/10/2025

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh phân bổ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024, để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn.

Xóa nhà tạm, nhà dột nát nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nhân văn
Xóa nhà tạm, nhà dột nát nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nhân văn

Theo đó, tổng kinh phí phân bổ là 117,45 tỷ đồng, gồm 115,316 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và 2,134 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi của địa phương. So với phân bổ trước đây cho cấp huyện (145,08 tỷ đồng), khoản kinh phí này được điều chỉnh theo mô hình chính quyền hai cấp, phân bổ trực tiếp cho các xã, phường.

Theo Quyết định, 85 xã, phường được nhận kinh phí theo mức độ nhu cầu và tình hình thực tế. Nhiều xã miền núi được phân bổ mức cao như: Kim Tân 6,33 tỷ đồng, Hồi Xuân 5,61 tỷ đồng, Lưu Vệ 4,65 tỷ đồng, Ngọc Lặc 4,59 tỷ đồng, Quý Lương 3,54 tỷ đồng, Điền Quang 3,12 tỷ đồng, Lương Sơn 2,64 tỷ đồng.

Một số xã vùng cao khác như Quang Chiểu, Pù Luông, Bát Mọt, Thiên Phủ được hỗ trợ từ 0,21 đến 2,48 tỷ đồng.

Các lực lượng chức năng cùng chung tay hỗ trợ người dân xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Các lực lượng chức năng cùng chung tay hỗ trợ người dân xóa nhà tạm, nhà dột nát

Các phường, thị trấn trung tâm cũng được bố trí kinh phí để hoàn thiện mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, trong đó Sầm Sơn nhận 3,81 tỷ đồng, Hạc Thành 3,18 tỷ đồng, Bỉm Sơn 1,8 tỷ đồng, Tĩnh Gia 2,46 tỷ đồng. Một số phường ven biển Nghi Sơn có mức hỗ trợ từ 0,12 - 0,45 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh thu hồi 51,153 tỷ đồng kinh phí còn dư để tái phân bổ, gồm 27,63 tỷ đồng từ các quyết định giao vốn trước và 23,52 tỷ đồng từ phần tiết kiệm chi của các huyện, xã. Một số huyện có số thu hồi lớn là Lang Chánh (16,157 tỷ đồng), Ngọc Lặc (5,789 tỷ đồng), Mường Lát (2,401 tỷ đồng), Hậu Lộc (2,649 tỷ đồng).

UBND tỉnh giao Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước khu vực XI kiểm tra, kiểm soát việc cấp phát, thu hồi và sử dụng kinh phí; yêu cầu các địa phương rà soát đối tượng, chi đúng định mức, công khai, minh bạch, và nộp trả ngân sách nếu sử dụng sai hoặc không hết.

Tin cùng chuyên mục
Đối thoại để Người có uy tín thực sự là "điểm tựa" của bản làng

Đối thoại để Người có uy tín thực sự là "điểm tựa" của bản làng

Trong chiến lược phát triển vùng đồng bào DTTS, đội ngũ Người có uy tín được ví như những "cây đại thụ" tỏa bóng mát, giữ yên bản làng. Tại xã Mù Cang Chải (Lào Cai), việc phát huy vai trò của đội ngũ này không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mà đã đi vào thực chất, trở thành nhân tố then chốt trong giữ gìn an ninh trật tự và giảm nghèo bền vững. Phóng viên đã có cuộc trao đổi chuyên sâu với ông Giàng A Tạng - Phó Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải về những cách làm mới và cam kết của chính quyền địa phương.