Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Thanh Hóa: Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Như Thanh lần thứ IV năm 2024

Quỳnh Trâm - 15:24, 22/05/2024

Ngày 22/5, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024. Đây là huyện thứ hai tổ chức Đại hội của tỉnh. Đại hội với chủ đề: “Các dân tộc đoàn kết,đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng,hội nhập và phát triển bền vững.

Bà Phạm Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội
Bà Phạm Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Dự Đại hội có bà Phạm Thị Thanh Thủy - Ủy viên BanThường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; ông Lương Văn Hoàn - Phó Trưởng Ban Dân tộc; cùng 129 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho hơn 40.000 đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.

Sau 5 năm (2019 - 2024), kể từ khi tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ III, thực hiện mục tiêu Quyết tâm thư đặt ra tại Đại hội, chính quyền huyện Như Thanh cùng đồng bào các dân tộc đã cụ thể hóa bằng những việc làm, hành động thiết thực, cụ thể. Thông qua hoạt động tuyên truyền và triển khai thực hiện chính sách, đồng bào các DTTS tích cực, chủ động trong xây dựng cuộc sống và có nhiều đóng góp cho cộng đồng.

129 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 40.000 đồng bào DTTS trên địa bàn huyện về tham dự Đại hội
129 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 40.000 đồng bào DTTS trên địa bàn huyện về tham dự Đại hội

Huyện Như Thanh luôn được đánh giá là Top đầu trong các lĩnh vực giảm nghèo nhanh (năm 2021: 11,8% đến năm 2023: 3,7%); công tác xây dựng NTM đạt nhiều thành quả cao; chất lượng giáo dục luôn được tỉnh đánh giá là 1 trong 3 huyện dẫn đầu 11 huyện miền núi; thu nhập bình quân đầu người tăng 14.95 triệu đồng/người/năm (từ năm 2019 đến năm 2023); chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân đang từng bước nâng cao.

Phong tục tập quán, bản sắc văn hóa dân tộc được quan tâm giữ gìn, tiêu biểu như: Lễ hội Kin chiêng bọoc mạy tín ngưỡng sinh hoạt của người Thái xã Xuân Phúc, Lễ hội Sết bóoc mạy của dân tộc Thái xã Cán Khê được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm kịp thời; đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Đặc biệt, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đã góp phần tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội ở huyện; thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 47,45 triệu đồng/người/năm góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, người nghèo đã tiếp cận thuận lợi và đầy đủ các chính sách trợ giúp của Nhà nước; tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS từ 14,08% (năm 2021) giảm xuống còn 4,17% (năm 2023). 

Tỷ lệ giảm nghèo của huyện bình quân trên 3%/năm luôn cao hơn 2 lần bình quân chung toàn tỉnh. Một số xã thực hiện tốt công tác giảm nghèo như: Xuân Du, Xuân Thái, Thanh Kỳ.

Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Như Thanh lần thứ IV, năm 2024 với chủ đề: “Các dân tộc đoàn kết,đổi mới sáng tạo,phát huy lợi thế, tiềm năng,hội nhập và phát triển bền vững”.
Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Như Thanh lần thứ IV, năm 2024 với chủ đề: “Các dân tộc đoàn kết,đổi mới sáng tạo,phát huy lợi thế, tiềm năng,hội nhập và phát triển bền vững”.

Công tác xây dựng NTM trên địa bàn huyện được quan tâm thực hiện và đạt kết quả cao. Đến cuối năm 2023, huyện có 9 xã NTM, trong đó có 3 xã đạt NTM nâng cao; 71 thôn đạt chuẩn NTM, có 17 thôn đạt NTM kiểu mẫu, số tiêu chí NTM bình quân toàn huyện đạt 17 tiêu chí/xã và có 10 sản phẩm số tiêu chí NTM bình quân toàn huyện đạt 17 tiêu chí/xã và có 10 sản phẩm được công nhận (OCOP) 3 sao.

Phát biểu tại Đại hội, bà Phạm Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả mà cấp ủy, chính quyền, cộng đồng các dân tộc huyện Như Thanh đã đạt được trong thời gian qua, như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá; dịch vụ, thương mại, nhất là du lịch có tốc độ tăng cao so với các huyện miền núi; lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực; bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024 được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Như Thanh
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024 được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Như Thanh

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, bà Phạm Thị Thanh Thủy đề nghị, huyện cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc. Vận động đồng bào các dân tộc tích cực tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên thoát nghèo. 

Thực hiện các chính sách phát triển nguồn nhân lực đối với vùng đồng bào DTTS. Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, tập quán tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trong hội nhập quốc tế; đẩy mạnh phong trào thi đua quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng bản, Người có uy tín trong việc vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực sản xuất, xây dựng bản, làng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tại Đại hội, có 129 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2019 - 2024 được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Như Thanh.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024 được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Như Thanh
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024 được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Như Thanh

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS cấp tỉnh gồm 15 người; Thông qua dự thảo Quyết tâm thư Đại hội, giai đoạn 2019 - 2024.

Tin cùng chuyên mục
Minh Hóa (Quảng Bình): Dấu ấn từ thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc

Minh Hóa (Quảng Bình): Dấu ấn từ thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc

Trong giai đoạn 2019-2024, huyện miền núi Minh Hóa (Quảng Bình) đã thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn. Nhờ đó, cơ sở hạ tầng vùng đồng bào DTTS và miền núi của huyện có nhiều khởi sắc; đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện và nâng lên. Một trong những điểm nhấn trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là huyện đã sử dụng nguồn vốn từ các chương trình, chính sách đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phát huy hiệu quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là tạo sinh kế và ổn định nhà ở cho người dân.