Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thanh Hóa: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

Quỳnh Chi - 16:34, 11/06/2020

Thanh Hóa có 11 huyện miền núi và 07 huyện giáp ranh có xã miền núi, trong đó đồng bào DTTS có khoảng hơn 66 vạn người. Những năm gần đây, công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm triển khai đến người dân đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Ông Cầm Bá Tường, Phó trưởng Ban Dân tộc Thanh Hóa phổ biến nội dung giáo dục pháp luật tại hội nghị ngày 9/6/2020
Ông Cầm Bá Tường, Phó trưởng Ban Dân tộc Thanh Hóa phổ biến nội dung giáo dục pháp luật tại hội nghị ngày 9/6/2020

Cụ thể, trong giai đoạn 2017-2020 Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các sở, ban, ngành và các huyện miền núi tổ chức gần 50 hội nghị tập huấn, tuyên truyền pháp luật cho hàng chục nghìn lượt cán bộ, Nhân dân ở các huyện miền núi.

Nội dung tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc đang triển khai trên địa bàn vùng DTTS và miền núi của tỉnh; một số nội dung thời sự về biên giới đất liền và biên giới biển đảo gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh và đối ngoại nhân dân khu vực biên giới; bồi dưỡng, cập nhật bổ sung kiến thức và kỹ năng tuyên truyền về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, vận động đồng bào xóa bỏ các tập tục lạc hậu....

Gần đây nhất (ngày 9/6/2020), Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật cho gần 160 đồng bào các xã biên giới của huyện Quan Sơn theo Đề án 1163/QD-TTG của Thủ tướng chính phủ, các đại biểu tham gia là cán bộ thôn bản, Người có uy tín được trang bị thêm về kiến thức và kỹ năng tuyên truyền pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân khu vực miền núi, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.



Tin cùng chuyên mục
Bất chấp quy định pháp luật, nhiều người dân vùng cao vẫn trồng cây thuốc phiện

Bất chấp quy định pháp luật, nhiều người dân vùng cao vẫn trồng cây thuốc phiện

Thời gian qua, lực lượng chức năng các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Sơn La....liên tục phát hiện nhiều trường hợp người dân trồng trái phép hàng chục nghìn cây thuốc phiện trên địa bàn. Có đối tượng còn bất chấp pháp luật ngang nhiên trồng cây thuốc phiện trong vườn nhà ở ngay khu phố thị.