Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Tuyên truyền phổ biến pháp luật thông qua chiến sĩ cắm bản

Nghĩa Hiệp - 11:28, 02/03/2020

Điện Biên là tỉnh có 19 dân tộc anh em sinh sống, địa bàn gồm 130 xã, phường, thị trấn, trong đó có 101 xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK). Để nắm tình hình chi tiết tại cơ sở, tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật và kịp thời ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), tỉnh Điện Biên đã tiến hành đưa lực lượng Công an chính quy về làm việc tại các thôn bản.

Công an Điện Biên tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân
Công an Điện Biên tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, củng cố chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ tại cơ sở, tỉnh Điện Biên đã triển khai bổ sung, thay thế 270 Công an viên bằng lực lượng chính quy để đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Trung úy Sùng A Dua, chiến sĩ cắm bản tại bản Hua Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé cho biết: “Tôi được tăng cường về cắm bản từ đầu năm 2019. Bản thân tôi là người Mông, hiểu biết ngôn ngữ và phong tục của đồng bào, nên khi nhận công tác tại địa bàn, tôi gặp nhiều thuận lợi. Nhờ vậy, việc duy trì tình hình an ninh trật tự cũng như công tác nắm bắt những diễn biến trên địa bàn đạt nhiều kết quả tốt”. 

Để giúp người dân hiểu và thực hiện đúng quy định của pháp luật, các chiến sĩ cắm bản phải thực hiện “3 bám, 4 cùng” tại nơi mình công tác. Đó là, bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách và cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào. Qua đó, các chiến sĩ đã nắm được tâm tư, tình cảm, cũng như kịp thời giải đáp các thắc mắc về pháp luật, những mâu thuẫn trong cuộc sống của người dân trên địa bàn.

“Có lần, chỉ vì tranh chấp mạch nước suối chảy qua nhà mà hai hộ dân tại bản Hua Sin 1 xảy ra mâu thuẫn. Khi nắm được tình hình, tôi đã xuống tận nhà, trò chuyện, giải thích những hành vi bạo lực là vi phạm pháp luật. Đồng thời hướng dẫn họ cách để hai gia đình đều có thể dùng chung nguồn nước, nhờ vậy đã không có những sự việc đáng tiếc xảy ra”, Trung úy Dua nhớ lại.

Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trong công tác phòng dịch Covid-19, các chiến sĩ đã trở thành các tuyên truyền viên, trực tiếp phổ biến về cách phòng, chống dịch đến từng người dân. Qua thực hiện tốt nhiệm vụ cắm bản, lực lượng cắm bản chính quy đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều đối tượng xấu, lợi dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Youtube… để thực hiện lôi kéo, kích động người dân trên địa bàn tham gia vào các tổ chức tôn giáo không được Đảng, Nhà nước công nhận. 

Tính đến hết tháng 2/2019, thông qua lực lượng chiến sĩ cắm bản, tỉnh Điện Biên đã phát động phong trào “Xây dựng thôn, bản bình yên không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, thu hút được gần 31.700 người dân tham gia; tổ chức 466 cuộc họp tuyên truyền về chính sách, pháp luật, nâng cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc; vận động 226 người (38 hộ dân) từ bỏ đạo lạ hoạt động trái pháp luật.

Hiệu quả của hoạt động chiến sĩ cắm bản đang ngày càng được nâng cao, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ cắm bản đã thật sự phát huy tốt công tác chủ động trong quản lý địa bàn dân cư. Kịp thời nắm tình hình, giải quyết ngay các vụ việc phát sinh tại cơ sở, nhất là tại các địa bàn được coi là điểm “nóng” về an ninh trật tự.

Tin cùng chuyên mục
EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc, khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.