Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Thanh Hóa đưa 280 cây muội hồng về các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên

Quỳnh Trâm - 2 giờ trước

Thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường về phương án xử lý tang vật thu giữ là 280 cây muội hồng khai thác trái phép từ rừng. Theo đó, toàn bộ số cây này sẽ đưa về các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn để chăm sóc, phục hồi, mà không thanh lý.

Lực lượng kiểm lâm Thanh Hóa kiểm kê, phân loại cây muội hồng sau khi thu giữ.
Lực lượng Kiểm lâm Thanh Hóa kiểm kê, phân loại cây muội hồng sau khi thu giữ.

Theo ông Hoàng Văn Chuyên - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, Tính đến ngày 14/4, lực lượng Kiểm lâm đã xử lý hơn 30 vụ vi phạm liên quan đến muội hồng, thu giữ trên 280 cây, tổng số tiền xử phạt gần 150 triệu đồng. Hiện số tang vật này đang được các đơn vị Kiểm lâm tiếp nhận, chăm sóc trước khi đưa về rừng.

Theo đó, toàn bộ số cây muội hồng sẽ được chuyển đến Vườn quốc gia Bến En, Xuân Liên và các khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Pù Hu. Đây được xem là giải pháp phù hợp nhằm tránh nguy cơ hợp thức hóa lâm sản có nguồn gốc từ khai thác trái phép.

Xe tải vận chuyển muội hồng trái phép bị lực lượng kiểm lâm bắt giữ.
Xe tải vận chuyển muội hồng trái phép bị lực lượng Kiểm lâm bắt giữ.

Trước ý kiến đề xuất thanh lý tang vật để thu ngân sách, Chi cục Kiểm lâm nhận định việc này tiềm ẩn nguy cơ hợp thức hóa nguồn gốc cây rừng tự nhiên, dẫn đến tình trạng “quay vòng” tang vật. Vì vậy, đơn vị đã không chọn phương án thanh lý nhằm siết chặt công tác quản lý lâm sản.

Khai thác muội hồng trái phép trên núi đá vôi – hành vi nguy hiểm và vi phạm pháp luật.
Khai thác muội hồng trái phép trên núi đá vôi - hành vi nguy hiểm và vi phạm pháp luật.

Thời gian qua, giá cây muội hồng bị đẩy lên cao, từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng/cây trên mạng xã hội, khiến nhiều người vào rừng khai thác trái phép. Lực lượng chức năng cảnh báo, việc khai thác cây trên các vách núi đá vôi không chỉ nguy hiểm đến tính mạng mà còn vi phạm quy định của pháp luật.

Cơ quan Kiểm lâm khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán muội hồng trái phép. Đồng thời khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước “cơn sốt” giá ảo, tránh tiếp tay cho hoạt động xâm hại tài nguyên rừng.

Theo quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017, hành vi tự ý khai thác lâm sản khi chưa được cấp phép có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ vi phạm.

Cây muội hồng (Syzygium myrtifolium) là loài thực vật mọc tự nhiên ở vùng núi đá vôi, có giá trị thẩm mỹ nhờ lá non màu đỏ hồng, thường được săn tìm làm cây cảnh, Bonsai.

Đọc nhiều