Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thanh Hóa: Khai mạc Lễ hội Đền Nưa - Am Tiên năm 2023

Quỳnh Trâm - 15:02, 30/01/2023

Sáng 30/1 (tức ngày mùng 9 tháng Giêng), UBND huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Nưa - Am Tiên năm 2023 (hay còn gọi là nghi thức Mở Cổng trời).

Đền Nưa -Am Tiên được xem là huyệt đạo linh thiêng bậc nhất Việt Nam
Đền Nưa -Am Tiên được xem là huyệt đạo linh thiêng bậc nhất Việt Nam

Đền Nưa - Am Tiên cũng như vùng đất Cổ Định xưa - Tân Ninh ngày nay - một vùng địa linh nhân kiệt. Đây là vùng đất có truyền thống yêu nước và cách mạng với mật độ dày các di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh.

Đặc biệt Di tích lịch sử Đền Nưa - Am Tiên là thắng cảnh nổi tiếng rất có ý nghĩa về văn hóa - lịch sử và giàu tiềm năng du lịch, đã được UBND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch.

Đông đảo Nhân dân và du khách tham dự lễ hội "Mở Cổng trời"
Đông đảo Nhân dân và du khách tham dự lễ hội "Mở Cổng trời"

Lễ hội Đền Nưa - Am Tiên năm 2023, kỷ niệm 1778 năm khởi nghĩa Bà Triệu, là dịp để hậu thể ôn lại trang sử oanh liệt, truyền thống hào hùng, kiên cường, bất khuất của dân tộc ta, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn sâu sắc nữ anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và các tướng sĩ đã hy sinh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ non sông; giáo dục truyền thống đạo lý "uống nước nhớ nguồn" cho mọi tầng lớp Nhân dân, bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc, quảng bá tiềm năng phát triển du lịch, thu hút khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, vãn cảnh; góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Người dân làm lễ cầu trên "Cổng trời"
Người dân làm lễ cầu trên "Cổng trời"

Sau màn đánh trống, đánh cồng khai hội, là nghi lễ Kính thỉnh chúc văn và nghi lễ mở cổng trời tại huyệt khí quốc gia. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và đông đảo Nhân dân xã Tân Ninh cùng du khách thập phương đã dâng hương, hoa để tế lễ và tưởng nhớ công đức của các vị anh hùng và cùng nguyện cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, nhà nhà an lành, hạnh phúc.

Giếng Tiên nằm trên đỉnh núi cao 580 m so với mực nước biển, nước trong giếng không bao giờ cạn, khi uống vào mát và ngọt
Giếng Tiên nằm trên đỉnh núi cao 580 m so với mực nước biển, nước trong giếng không bao giờ cạn, khi uống vào mát và ngọt

Ngay sau phần lễ, phần hội được tổ chức với chương trình nghệ thuật sân khấu hóa “Am Tiên nơi hội tụ khí thiêng tiên rồng” ngợi ca lòng yêu nước và công đức của Bà Triệu.

Con đường lên khu di tích được đầu tư xây dựng khang trang
Con đường lên khu di tích được đầu tư xây dựng khang trang

Lễ hội Đền Nưa - Am Tiên đã thu hút được hàng vạn du khách thập phương, cùng các tăng ni phật tử nô nức hành hương về tham dự. Đây là hoạt động văn hóa tín ngưỡng nhằm tôn vinh công đức của các vị anh hùng dân tộc, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ sau.

Lễ hội Đền Nưa - Am Tiên sẽ diễn ra đến hết ngày 20 tháng Giêng âm lịch.

Theo sử sách, nước ta có 3 huyệt đạo thiêng gồm núi Đá Chông (huyện Ba Vì, TP. Hà Nội), núi Bà Đen (xã Thạnh Tân, Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) và núi Nưa (xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Trong đó, huyệt đạo trên đỉnh ngàn Nưa được đánh giá là một trong những huyệt đạo linh thiêng nhất nước Nam.

Tin cùng chuyên mục