Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Thanh Hóa: Khởi tố vụ án bị lừa 12 tỷ đồng tiền đặt cọc mua đất

Quỳnh Trâm - 20:22, 16/08/2022

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự để điều tra, làm rõ hành vi của Lường Văn Nam (SN 1996), trú tại phường Quảng Cư, Tp. Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng tiền đặt cọc mua đất tại thành phố Sầm Sơn (ảnh minh họa)
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng tiền đặt cọc mua đất tại thành phố Sầm Sơn (ảnh minh họa)

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, trong khoảng tháng 6 - 7/2022, lợi dụng biến động tình hình đền bù đất tái định cư phát sinh từ các dự án đầu tư lớn trên địa bànTp. Sầm Sơn. Đối tượng Lường Văn Nam đã đưa ra các thông tin giả mạo, rằng Nam được giao làm trung gian bán đất tại một số khu tái định cư trên địa bàn.

Tin tưởng vào những thông tin Lường Văn Nam cung cấp, chị N.T.L. ở phường Bắc Sơn, Tp. Sầm Sơn; chị V.T.X. ở xã Thọ Diên, huyện Thọ Xuân và chị V.T.H. ở phường Quảng Vinh, Tp. Sầm Sơn đã đặt cọc mua 54 lô đất tại Khu đất tái định cư Châu Thành, phường Quảng Cư, Tp. Sầm Sơn, với tổng giá trị là hơn 12 tỷ đồng.

Sau khi giao tiền cho Nam, chị N.T.L. tìm hiểu thì phát hiện nhiều lô đất Nam giới thiệu đặt cọc mua đã thuộc quyền sở hữu của người khác. Sau nhiều lần tìm gặp, yêu cầu Nam giải thích, nhưng bị Nam cắt liên lạc, chị N.T.L. đã đến cơ quan Công an tố giác hành vi lừa đảo của Lường Văn Nam.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.