Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Thanh Hoá: Kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ, lãng phí tài nguyên đất đai

Quỳnh Trâm - 08:20, 23/08/2022

Thanh Hóa đang có nhiều dự án chậm tiến độ, có những dự án xây dựng đã gần 10 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành, điều này đã gây bức xúc cho người dân địa phương.

Đã hơn 10 năm nay, nhưng Nhà máy xi măng Thanh Sơn tại xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc mới xây dựng được một vài hạng mục
Đã hơn 10 năm nay, nhưng Nhà máy xi măng Thanh Sơn tại xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc mới xây dựng được một vài hạng mục

Đặc biệt tại các huyện miền núi, tìm được quỹ đất dành cho phát triển dự án là rất khó. Nhưng tình trạng dự án đã được giao đất nhưng chậm triển khai, gây lãng phí tài nguyên, bức xúc dư luận.

Điển hình như tại xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc, dự án xây dựng nhà máy xi măng Thanh Sơn do Công ty cổ phần Xi măng Thanh Sơn làm chủ đầu tư, được thực hiện từ năm 2009 với số vốn dự kiến hơn 1.400 tỷ đồng. Nhưng, công trình này vẫn chưa hoàn thành và đã bị ngừng thi công, nguyên nhân để xảy ra tình trạng này là do chủ đầu tư thiếu vốn nên không thể tiếp tục thực hiện dự án.

Người dân nơi đây mong Nhà nước sớm thu hồi dự án để không lãng phí quỹ đất, tránh ảnh hưởng đến môi trường, đảm bảo an toàn giao thông và phù hợp với quy hoạch đô thị huyện Ngọc Lặc tại miền Tây xứ Thanh.

Tương tự, năm 2013, UBND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định đồng ý cho Công ty cổ phần Tập đoàn Miền núi được thuê khu đất có diện tích 8.900 m2 để thực hiện Dự án tổ hợp khách sạn nhà hàng, tại thị trấn Ngọc Lặc. Đây là công trình có 11 hạng mục gồm khách sạn 7 tầng, khu nhà nghỉ VIP, trạm biến áp, sân đường nội bộ, vườn hoa cây xanh, bể bơi…

Tuy nhiên đến nay, chủ đầu tư mới chỉ san lấp mặt bằng, xây tường rào bao quanh và đào đất xây móng công trình rồi bỏ hoang khu đất. Dù đã được UBND tỉnh Thanh Hóa gia hạn một lần, nhưng công trình này vẫn chưa hoàn thành, điều này đã làm lãng phí khu đất vàng này ngay giữa trung tâm thị trấn Ngọc Lặc khiến người dân bức xúc.

Hàng chục ha đất Nhà máy xi măng Thanh Sơn tại xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc bỏ hoang, trong khi người dân không có đất sản xuất
Hàng chục ha đất giao cho Nhà máy xi măng Thanh Sơn tại xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc bỏ hoang, trong khi người dân không có đất sản xuất

Bà Nguyễn Thị Dân, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc cho biết, khi nghe tin sắp có dự án triển khai, người dân rất vui vì khi hoàn thành, sẽ góp phần phát triển kinh tế -xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, đã gần 10 năm trôi qua, dự án này vẫn chỉ là bãi đất trống gây bức xúc cho người dân địa phương, nhiều người dân khi đi ngang qua khu vực này vứt rác bừa bãi, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

“Chúng tôi kiến nghị nhiều lần lên các cấp trên và chủ đầu tư, thế nhưng mỗi lần kiến nghị họ lại đem vật liệu xây dựng đến nhưng không thấy xây dựng. Thời gian tới, mong các cấp thẩm quyền đôn đốc chủ đầu tư hoặc thu hồi dự án này và chuyển sang thực hiện dự án khác để không lãng phí khu đất này”, ông Lê Hồng Sơn, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc chia sẻ.

Theo ông Hà Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc, trước thực tế một số dự án triển khai chậm tiến độ, UBND huyện Ngọc Lặc kiến nghị chủ đầu tư sớm triển khai dự án theo quy định. Nếu chủ đầu tư không triển khai, huyện sẽ đề nghị cấp thẩm quyền thu hồi dự án để tránh lãng phí.

Theo báo cáo thống kê của tỉnh, hiện nay, Thanh Hóa có 164 dự án chậm tiến độ quá 24 tháng, theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định thu hồi đất 21 dự án và gia hạn tiến độ sử dụng đất 88 dự án. Đồng thời, chỉ đạo các ngành xem xét, tham mưu xử lý theo quy định đối với 46 dự án.

Ông Trương Nho Tự, Phó chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cho biết, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã thành lập tổ công tác rà soát các dự án chậm tiến độ, đối với dự án giao đất, cho thuê đất chậm tiến độ sẽ thanh tra, kiểm tra. Trên cơ sở đó, các dự án vi phạm sử dụng đất, quá hạn thời gian giao đất sẽ tham mưu cho tỉnh thu hồi.

Đối với những dự án chấp nhận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy phép đầu tư, tổ công tác sẽ làm việc với chủ đầu tư để đánh giá nguyên nhân, nếu nhà đầu tư tiếp tục có nhu cầu, thì tham mưu tỉnh gia hạn, còn đối với năng lực hoặc chủ đầu tư không còn nhu cầu đầu tư, thì sẽ tham mưu cho tỉnh thu hồi, dự kiến trước 30/9/2022 sẽ rà soát xong toàn bộ dự án chậm tiến độ.

Đồng thời, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã ra văn bản yêu cầu, các huyện rà soát các dự án đầu tư được UBND cấp huyện chấp thuận và có phương án kiểm tra, đôn đốc, kiên quyết thu hồi những dự án chậm tiến độ. 

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra văn bản yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị địa bàn để kịp thời điều chỉnh; hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi. Trường hợp điều chỉnh quy hoạch thì xác định loại hình điều chỉnh, báo cáo cấp có thẩm quyền xem. Bên cạnh đó, Sở kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp phải rà soát các dự án đầu tư được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư, có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng dự án treo.

Tin cùng chuyên mục
Quảng Nam: Rà soát các tiêu chí đối với huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025

Quảng Nam: Rà soát các tiêu chí đối với huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025

Việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM) ở các huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM và NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 ở Quảng Nam còn tương đối chậm. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan rà soát, báo cáo để có hướng chỉ đạo triển khai trong thời gian tới.