Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Thanh Hóa: Phát huy vai trò của người dân trong phòng chống tham nhũng

Quỳnh Chi - 13:06, 04/11/2019

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2019 - 2021”của Chính phủ, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 202, ngày 1/10/2019 nhằm tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp PCTN đã được xác định trong Luật PCTN và Công ước của Liên Hợp quốc về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.

Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Chủ tịch UBND thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh: Vai trò giám sát của người dân trong công tác PCTN ở cơ sở vô cùng quan trọng.
Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Chủ tịch UBND thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh: Vai trò giám sát của người dân trong công tác PCTN ở cơ sở vô cùng quan trọng.

Báo cáo kết quả PCTN năm 2018 của tỉnh Thanh Hóa cho thấy, công tác PCTN được triển khai quyết liệt, đạt được kết quả quan trọng. Cụ thể, năm 2018, ngành Thanh tra đã triển khai 266 cuộc thanh tra hành chính, 451 cuộc thanh tra chuyên ngành. Theo đó, phát hiện nhiều sai phạm về kinh tế, với số tiền trên 140 tỷ đồng, 9.083m2 đất; xử phạt vi phạm hành chính 450 tổ chức và 604 cá nhân; kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật 17 cán bộ, công chức vi phạm…

Các cơ quan chức năng cũng đã phát hiện, khởi tố 9 vụ, 15 bị can phạm tội tham nhũng; đã kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 2 vụ, 3 bị can; đang điều tra 7 vụ, 12 bị can.

Tại các cấp cơ sở, công tác PCTN cũng được đẩy mạnh với nhiều giải pháp tích cực. Thông qua việc tuyên truyền, giáo dục về Luật PCTN đến Nhân dân, nâng cao ý thức, hiểu biết của người dân, do đó, các địa phương đã phát huy được vai trò giám sát của người dân trong đấu tranh ngăn ngừa các hành vi tham nhũng. Nhiều địa phương không để xảy ra tình trạng tham nhũng. Điển hình như tại huyện Như Thanh, trong năm 2017, 2018 không phát hiện vụ án tham nhũng nào.

Theo ông Lê Việt Hà, Chánh Thanh tra UBND huyện Như Thanh, tại địa phương, công tác PCTN luôn được quan tâm và chú trọng, với những hình thức cụ thể như: Thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 100% các đơn vị sự nghiệp trong huyện thực hiện nghiêm chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, thực hiện ngân sách có hiệu quả; công khai dự toán thu - chi; công chức, viên chức không nhận quà tặng, tiền…

Đồng thời, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm PCTN; tổ chức kê khai tài sản, thu nhập của các lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan từ huyện đến xã; đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm ngăn ngừa tham nhũng vặt ở cơ sở…

Bên cạnh đó, người đứng đầu ở cơ sở thường xuyên đôn đốc, giáo dục cán bộ, công chức dưới quyền thực hiện tốt việc PCTN, nhắc nhở cấp dưới nghiêm túc thực hiện công việc một cách công tâm, khách quan, có trách nhiệm, có bản lĩnh; tăng cường quy chế dân chủ tại địa phương, thực hiện công khai, minh bạch mọi hoạt động, để người dân được biết, được bàn và đóng góp ý kiến.

Mặc dù công tác PCTN trên địa bàn Thanh Hóa đang phát huy và đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng đánh giá, việc triển khai các giải pháp PCTN ở một số cơ quan, đơn vị còn chưa kịp thời, triệt để. Điển hình là việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức còn có biểu hiện nể nang, né tránh. Hay việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức còn biểu hiện hình thức, đối phó. 

Ngoài ra, việc tự phát hiện hành vi tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Số lượng thông tin, tố giác, tố cáo hành vi tham nhũng của quần chúng Nhân dân, các tổ chức chưa nhiều; ít vụ việc tham nhũng được phát hiện thông qua hoạt động giám sát định kỳ của cơ quan chức năng.


Tin cùng chuyên mục