Thanh Hóa phấn đấu phủ sóng viễn thông toàn bộ vùng lõm trong năm 2025Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về phủ sóng di động 100% thôn, bản vào tháng 9/2025, Thanh Hóa đã tích cực triển khai xây dựng hạ tầng viễn thông ở các vùng lõm sóng, vùng sâu, vùng xa. Đến nay, 20 thôn, bản lõm sóng hoặc sóng yếu đã được rà soát, trong đó Viettel Thanh Hóa đang xây dựng 6 trạm BTS, dự kiến phát sóng trong tháng 12/2025. Một số điểm như bản Suối Tút (xã Quang Chiểu) và bản Cánh Cộng (xã Trung Lý) hiện vướng thủ tục do nằm trên đất rừng.
Đáng chú ý, Mobifone đã hoàn thành phát sóng dịch vụ 4G tại bản Cao Hoong (xã Cổ Lũng), cung cấp kết nối ổn định cho 24 hộ dân; Viettel dự kiến phát sóng tại thôn Thung (xã Đồng Lương) trong tháng 11/2025. Tuy nhiên, vẫn còn 9 thôn, bản chưa được các doanh nghiệp viễn thông xây dựng phương án triển khai.
Công tác xóa lõm sóng vẫn đối mặt với nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, dân cư thưa thớt, vị trí đặt trạm chủ yếu trên đất lâm nghiệp, cùng với ảnh hưởng của thời tiết, thiên tai.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến về phương án xóa lõm sóng, chiều 3/11Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến với các ngành, địa phương về phương án xóa lõm sóng đối với 13 thôn, bản trên địa bàn tỉnh diễn ra ngày 3/11, ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh: Trong đời sống hằng ngày, viễn thông, đặc biệt là viễn thông di động, có vai trò hết sức quan trọng. Thời gian qua, các sở, ngành cùng các nhà mạng đã nỗ lực xây dựng hạ tầng viễn thông di động và cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, hiện trên địa bàn 166 xã vẫn còn 9 bản lõm sóng, trong khi việc phủ sóng di động đến từng thôn, bản là nhu cầu cấp thiết, cần quyết tâm thực hiện trước ngày 31/12/2025.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, các nhà mạng phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền cơ sở, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đồng thời kêu gọi Công ty Điện lực Thanh Hóa hỗ trợ cấp điện cho các trạm BTS, UBND các xã tạo điều kiện bố trí mặt bằng, đặc biệt là trên tài sản công. "Đây là việc không khó, quan trọng là sự đồng hành, chia sẻ giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân", ông Nguyễn Hồng Phong khẳng định.