Hệ thống giăng mắc đánh bẫy chim trờiTại phường Đào Duy Từ, thời gian qua, nhiều người dân dùng lưới, keo dính, chim mồi hoặc loa phát tiếng chim để bẫy chim hoang dã trong mùa chim di cư, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và hệ sinh thái.
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an phường Đào Duy Từ đã tham mưu UBND phường thành lập Tổ kiểm tra liên ngành, tăng cường tuần tra, tuyên truyền và vận động người dân ký cam kết không bẫy bắt, buôn bán chim hoang dã.
Từ đầu tháng 10 đến nay, lực lượng chức năng đã thực hiện 12 lượt tuần tra ban đêm, 15 buổi tuyên truyền lưu động, 57 lượt phát thanh và vận động hơn 400 hộ dân ký cam kết không bẫy bắt chim hoang dã. Qua kiểm tra, phát hiện, xử lý 1 vụ việc, thu giữ 8 cá thể chim cùng các dụng cụ bẫy.
Điển hình, ngày 12/11, Tổ kiểm tra phát hiện Lê Văn Danh (SN 1987, trú tại phường Đào Duy Từ) đang tháo gỡ lưới bẫy tại cánh đồng Cồn Chè; lực lượng chức năng thu giữ 8 con chim hoang dã cùng tang vật và xử lý theo quy định.
Cơ quan chức năng ra quân xử lý các hành vi tận duyệt chim trờiTheo Trung tá Phạm Phi Hùng - Trưởng Công an phường Đào Duy Từ, tình trạng săn bắt chim hoang dã trên địa bàn đã giảm rõ rệt so với trước. Tuy vậy, việc xử lý các hành vi vi phạm còn gặp khó khăn do thiếu chế tài đủ mạnh. Ông đề nghị người dân nâng cao ý thức, chủ động bảo vệ môi trường, không tham gia hoặc bao che cho các hành vi tận diệt động vật hoang dã.
Cùng với đó, các địa phương trong tỉnh cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ thiên nhiên, thông tin kịp thời cho chính quyền khi phát hiện vi phạm, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, thân thiện với môi trường.