Lớp tập huấn truyền dạy văn hóa phi vật thể trong phát triển du lịch cộng đồng dân tộc Mường, nhằm triển khai hiệu quả Dự án 6 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”.
Các học viên được truyền đạt chuyên đề tại lớp tập huấn.Tham gia lớp tập huấn có hơn 60 học viên là nghệ nhân, già làng, trưởng bản, công chức văn hóa – xã hội đang sinh sống trên địa bàn xã Thành Vinh, tỉnh Thanh Hóa.
Thanh Hóa là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, nơi cộng đồng người Mường sinh tụ lâu đời và có nhiều đóng góp cho lịch sử, văn hóa của tỉnh. Văn hóa Mường là kho tàng phong phú, thể hiện qua ngôn ngữ, trang phục, dân ca, dân vũ, lễ hội, trò diễn, tri thức dân gian và nghề thủ công truyền thống. Trong đó, nhiều giá trị đã được ghi nhận, tôn vinh như Mo Mường, hát ru, hát ví, lễ hội Pồn Pôông, lễ hội xuống đồng, tục cưới truyền thống… không chỉ là bản sắc riêng có của người Mường Thanh Hóa mà còn là tài sản chung của văn hóa Việt Nam.
Các học viên được chuyên gia, nghệ nhân phổ biến, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồngTuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập hiện nay, nhiều yếu tố văn hóa truyền thống của người Mường đang đứng trước nguy cơ mai một, đặc biệt là ở thế hệ trẻ. Vì vậy, việc mở lớp tập huấn nhằm truyền dạy, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể cho thế hệ kế cận là nhiệm vụ cấp thiết, góp phần giữ gìn bản sắc, đồng thời khai thác tiềm năng văn hóa phục vụ phát triển du lịch cộng đồng bền vững.
Học viên tham gia lớp tập huấnTại lớp học, các học viên được chuyên gia, nghệ nhân đến từ Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa và Viện Văn hóa Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT& DL) truyền đạt kiến thức về bảo tồn, phục dựng và lồng ghép các yếu tố văn hóa bản địa trong phát triển du lịch cộng đồng. Các nghệ nhân am hiểu văn hóa Mường cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tạo cơ hội giao lưu, trao đổi và làm giàu thêm bản sắc văn hóa dân tộc Mường trong dòng chảy hội nhập.