Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Thanh Hóa: Xử phạt nhiều công ty vi phạm trong khai thác khoáng sản

Quỳnh Trâm - 09:15, 24/05/2023

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định xử phạt Công ty TNHH Huy Hoàng và Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Nam Thành do có hành vi khai thác khoáng sản vượt diện tích cho phép.

Cụ thể, theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1718/QĐ-XPHC ngày 22/5/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa, Công ty TNHH Huy Hoàng (địa chỉ tại số 226 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là khai thác khoáng sản có tổng diện tích vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác (theo bề mặt) vượt từ 1 ha đến dưới 1,5 ha (vượt 13.344 m2).

Địa chỉ vi phạm tại mỏ đất san lấp và giàu silic tại núi Sơn Trang (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Theo đó, Công ty TNHH Huy Hoàng bị xử phạt 250 triệu đồng. Đồng thời, Công ty này phải thực hiện các giải pháp đưa các khu vực đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi được phép khai thác về trạng thái an toàn.

UBND tỉnh Thanh Hóa buộc Công ty TNHH Huy Hoàng phải nộp lại số lợi bất hợp pháp theo quy định tại Điểm b, Khoản 10, Điều 37 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP.

Cùng ngày, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1717/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Nam Thành có địa chỉ tại số 14 Nguyên Hồng, phường Tân Sơn, Tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Công ty Nam Thành đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính khai thác khoáng sản có tổng diện tích vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác (theo bề mặt) vượt từ 1 ha đến dưới 1,5 ha (vượt 12.889 m2). Địa chỉ vi phạm tại mỏ đất san lấp và thu hồi khoáng sản đi kèm tại xã Phượng Nghi (huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa).

Theo đó, Công ty Nam Thành bị xử phạt 250 triệu đồng. Đồng thời, Công ty Nam Thành phải thực hiện các giải pháp đưa các khu vực đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi được phép khai thác về trạng thái an toàn.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thanh Hóa buộc Công ty TNHH Huy Hoàng và Công ty Nam Thành phải nộp lại số lợi bất hợp pháp quy định tại Điểm b, Khoản 10, Điều 37 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tiếp tục có văn bản xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, khẩn trương phối hợp với các ngành tiến hành xác định số lợi bất hợp pháp và lập hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty TNHH Huy Hoàng và Công ty Nam Thành theo quy định.

Trước đó ngày 27/4/2023 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đã ký Quyết định số 1399/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Mía đường Lam Sơn.

Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn bị phạt 100 triệu đồng
Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn bị phạt 100 triệu đồng

Theo quyết định này, Công ty CP Mía đường Lam Sơn (địa chỉ tại Khu 6, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân) đã thực hiện khai thác khoáng sản tại mỏ đất sét xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa mà không có thiết kế mỏ theo quy định.

Hành vi này vi phạm quy định tại Nghị định số 36/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Với hành vi trên, Công ty bị phạt hành chính 100 triệu đồng, không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung vì vi phạm lần đầu, đồng thời không phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.
Tin cùng chuyên mục
Trang bị kiến thức, nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy ở vùng DTTS

Trang bị kiến thức, nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy ở vùng DTTS

Những năm gần đây, nhằm tăng cường các hoạt động phòng chống ma túy trong vùng đồng bào DTTS, nhất là ngăn ngừa tình trạng ma túy len lỏi vào các bản làng, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp các sở, ban ngành, đoàn thể và các địa phương tổ chức nhiều hội nghị tập huấn, trang bị kiến thức cho cán bộ và Nhân dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.