Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS đã giảm mạnh nhờ Chương trình MTQG 1719. (Ảnh minh họa)Cải thiện đời sống đồng bào DTTS
Tại tỉnh Lào Cai, tổng nguồn lực thực hiện Chương trình MTQG 1719 là hơn 5.656,5 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã phân bổ 100% kế hoạch vốn giao năm 2025. Việc huy động vốn và quản lý tài chính cho các Chương trình được thực hiện công khai và minh bạch. Sau hơn 4 năm triển khai Chương trình MTQG 1719, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS tỉnh Lào Cai đã giảm 5,83%, đạt 97,2% mục tiêu Trung ương giao. Đặc biệt, 7/33 xã đã ra khỏi danh sách địa bàn đặc biệt khó khăn, cho thấy nỗ lực mạnh mẽ của tỉnh Lào Cai trong cải thiện đời sống người dân, nhất là đồng bào DTTS

Qua rà soát, đến cuối năm 2024, số hộ nghèo của tỉnh Sóc Trăng còn 4.430 hộ, chiếm 1,32% tổng số hộ. Như vậy, trong năm, Sóc Trăng đã giảm được 1,42% số hộ nghèo, tương đương với 4.776 hộ thoát nghèo. Số hộ cận nghèo cũng giảm mạnh với 8.297 hộ. Hiện tỉnh còn 17.063 hộ cận nghèo, tương đương với 5,08% tổng số hộ toàn tỉnh. Đây là nỗ lực lớn của Đảng bộ và Nhân dân Sóc Trăng trong thực hiện có hiệu quả chương trình chính sách giảm nghèo, chương trình hỗ trợ phát triển đời sống vùng đồng bào DTTS và miền núi mà tỉnh Sóc Trăng được thụ hưởng những năm gần đây".
Ông Nguyễn Văn Khởi Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng
Cùng với đó, kết cấu hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa... tiếp tục được đầu tư, nâng cấp đồng bộ hơn, đặc biệt ở các xã vùng sâu, vùng xa. Các mô hình phát triển sinh kế, sản xuất nông nghiệp bền vững, liên kết chuỗi giá trị được triển khai rộng rãi (tổng thực hiện 378 dự án phát triển sản xuất); một số mô hình đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo được đẩy mạnh, tạo sự đồng thuận xã hội cao...
Một trong những địa phương đạt được nhiều thành tựu trong giảm nghèo ở khu vực Tây Nguyên là tỉnh Gia Lai. Trong giai đoạn 2022 - 2024, vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh Gia Lai là hơn 2.227 tỷ đồng. Đến hết năm 2024, toàn tỉnh Gia Lai đã có trên 1.980 hộ được hỗ trợ nhà ở, 7.731 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt; xây dựng 13 công trình cấp nước tập trung; 16 dự án “Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết”; 453 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế cộng đồng cho 6.254 hộ thụ hưởng; 15 mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tạo hiệu ứng lan tỏa phong trào khởi nghiệp trong thanh niên vùng đồng bào DTTS.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, một số chỉ tiêu Chương trình MTQG 1719 của tỉnh Gia Lai đã hoàn thành sớm so với kế hoạch 5 năm đề ra, cụ thể: Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi giảm nhanh từ 25,58% năm 2021 xuống còn 12,66% vào cuối năm 2024; mức giảm bình quân hằng năm đạt trên 4,3%/năm, vượt kế hoạch đề ra (3%/năm); 100% thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa; 97% hộ đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh… góp phần quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Vùng đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng ngày càng khởi sắc từ Chương trình MTQG 1719. (Ảnh minh họa)Nỗ lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo
Năm 2025, tỉnh Gia Lai đặt ra mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gồm tốc độ tăng tổng sản phẩm 6,67%; có thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2025 có 5 địa phương cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) còn 4,04%; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,02%; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS 3%.
Tại tỉnh Trà Vinh, triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719, năm 2024, địa phương này đã bố trí nguồn vốn trên 260 tỷ đồng thực hiện các dự án thành phần. Trong đó, bố trí trên 18 tỷ đồng giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho các hộ DTTS; dành 12,6 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS... Ngoài ra, tỉnh còn bố trí hơn 113 tỷ đồng đầu tư xây dựng 104 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS, dành trên 15 tỷ đồng để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch… Tỉnh Trà Vinh đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc Khmer trong năm 2025 là 0,5%.
Tương tự, tại tỉnh Sóc Trăng, qua gần 4 năm triển khai Chương trình MTQG 1719, tỉnh có 15/24 mục tiêu và 16/40 chỉ tiêu cụ thể đạt và vượt so với Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Các chỉ tiêu còn lại phấn đấu đảm bảo thực hiện đúng lộ trình hằng năm và dự kiến đến năm 2025 thực hiện đạt các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra. Tính chung, từ năm 2022 đến nay, Sóc Trăng đã thực hiện tổng nguồn vốn Trung ương đầu tư trên 915 tỷ đồng và gần 97 tỷ đồng vốn từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình MTQG 1719. Từ nguồn vốn này, tỉnh đã triển khai hỗ trợ giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho người dân vùng đồng bào DTTS.
Theo chia sẻ của ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, qua rà soát, đến cuối năm 2024, số hộ nghèo của tỉnh Sóc Trăng còn 4.430 hộ, chiếm 1,32% tổng số hộ. Như vậy, trong năm, Sóc Trăng đã giảm được 1,42% số hộ nghèo, tương đương với 4.776 hộ thoát nghèo. Số hộ cận nghèo cũng giảm mạnh với 8.297 hộ. Hiện tỉnh còn 17.063 hộ cận nghèo, tương đương với 5,08% tổng số hộ toàn tỉnh. Đây là nỗ lực lớn của Đảng bộ và Nhân dân Sóc Trăng trong thực hiện có hiệu quả chương trình chính sách giảm nghèo, chương trình hỗ trợ phát triển đời sống vùng đồng bào DTTS và miền núi mà tỉnh Sóc Trăng được thụ hưởng những năm gần đây.
Có thể nói, những hỗ trợ hiệu quả từ Chương trình MTQG 1719 đã và đang góp phần tạo đà nâng cao đời sống người dân ở các địa phương, đặc biệt đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đây chính là tiền đề, là động lực để các địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo.