Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Thành tích từ đam mê Văn học của nữ sinh người Hrê

T.Nhân-H.Trường - 18:14, 19/12/2023

Những ngày cuối năm, chúng tôi về Trường PTDTNT tỉnh Quảng Ngãi, khi các em học sinh trong trường đang tích cực ôn luyện để chuẩn bị thi kết thúc học kỳ 1, năm học 2023 - 2024. Tại lớp 12C4, khi chúng tôi hỏi về em Đinh Thị Y Dua, có rất nhiều bạn cùng lớp phấn khích giới thiệu ngay, Dua là một trong những “cây chuyên Văn” của lớp cũng như của trường.

Với thành tích nhiều năm liền là học sinh khá, giỏi và đạt giải Ba trong kỳ thi học sinh giỏi Văn cấp tỉnh năm 2022-2023, nữ sinh người Hrê này đã vinh dự được chọn là một trong những học sinh, sinh viên được tuyên dương tại Lễ tuyên dương học sinh sinh viên, thanh niên người DTTS xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc năm 2023 diễn ra trong 2 ngày 25,26/12 do Ủy ban Dân tộc chủ trì và phối hợp tổ chức.

Em Đinh Thị Y Dua chia sẻ về bí quyết đạt điểm cao trong môn Ngữ văn
Em Đinh Thị Y Dua chia sẻ về bí quyết đạt điểm cao trong môn Ngữ văn

Sinh ra trong một gia đình người dân tộc Hrê nghèo ở huyện miền núi Quảng Ngãi, ngay từ nhỏ, Đinh Thị Y Dua, học sinh lớp 12C4, Trường PTDTNT tỉnh Quảng Ngãi đã có ý thức học tập và luôn mơ ước, có một ngày trở thành cô giáo, mang con chữ ngược núi trở về gieo mầm tri thức cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Chính vì thế, Y Dua luôn nỗ lực hết mình trong học tập, nhiều năm liền là học sinh khá, giỏi. Vốn có năng khiếu về Văn học, cộng với sự chịu khó, tìm tòi, học hỏi em đã đạt giải Ba trong kỳ thi học sinh giỏi Văn cấp tỉnh năm 2022-2023.

Khi nghe khen ngợi về kết quả học tập,  Y Dua bẽn lẽn nói: Em thấy mình cần cố gắng hơn nữa, vì còn nhiều bạn trong trường rất giỏi”. Chia sẻ về gia đình và cuộc sống của người dân nơi em sinh ra và lớn lên, Y Dua nói: Làng Rí, xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà quê em chủ yếu là người đồng bào Hrê, cuộc sống còn khó khăn, người dân quanh năm vất vả với nương rẫy. Trẻ con trong làng ít có điều kiện để học đến nơi, đến chốn. Được đi học ở Trường PTDTNT, đối với em là một niềm vui lớn nên em tự hứa sẽ cố gắng học hành thật chăm chỉ, để không phụ lòng của bố mẹ. Em cũng muốn là tấm gương để em trai em cũng phải noi theo, nỗ lực học tập.

Y Dua kể, từ lúc là học sinh cấp THCS, em đã rất thích học  môn Ngữ văn. Nghe thầy cô giảng về các tác phẩm Văn học, em rất mê. Từ đó, ngoài các bài giảng trên lớp của các thầy cô, em tự tìm các cuốn sách về Văn học để đọc thêm, tìm hiểu thêm những kiến thức liên quan đến tác phẩm đó. Biết em thích thú với môn học này, nhiều thầy cô đã động viên em cố gắng phát huy, đồng thời chỉ cho em một số tài liệu hay để em tìm đọc. 

Để đạt được thành tích giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ Văn trong năm học vừa qua, đối với Y Dua là một sự nỗ lực đáng kể của bản thân em, và sự hỗ trợ rất lớn của các thầy cô bộ môn trong trường. Y Dua cho biết: Bí quyết để học tốt môn Ngữ văn là phải đọc nhiều, viết nhiều.

 Ngoài những kiến thức cơ bản nhất được các thầy cô giảng ở lớp, em phải tìm đọc ở nhiều nguồn khác nhau, vừa đọc vừa ghi chép những ý hay để nhớ được lâu. Đối với một tác phẩm Văn học, em tìm hiểu ở nhiều khía cạnh, sau đó viết các ý chính theo sơ đồ tư duy, rồi từ đó triển khai, bổ sung các ý nhỏ.

Cũng theo Y Dua, để đạt điểm cao đối với môn học này, ngoài việc tìm hiểu các kiến thức của các tác phẩm, em còn để ý cuộc sống xung quanh để có những cái nhìn đa dạng hơn và đưa vào bài thi. “Việc để ý cuộc sống xung quanh có nhiều thứ rất hay, sự vận động của cuộc sống xung quanh giúp ích rất nhiều cho em trong các câu hỏi về nghị luận xã hội, cũng bổ sung cho em cái nhìn thực tế khi phân tích các tác phẩm Văn học”, Y Dua chia sẻ thêm về kinh nghiệm học môn Ngữ văn của mình.

Khi được hỏi về dự định của mình, Y Dua cho hay, em sẽ cố gắng học thật tốt để đạt kết quả cao trong kỳ thi Đại học sắp tới. Từ nhỏ, em đã có mong muốn sau này mình sẽ thành một cô giáo để dạy học. Em đặt mục tiêu cho mình là sẽ đậu vào ngành Sư phạm của Trường Đại học Huế hoặc Đại học Quy Nhơn để thực hiện được ước mơ của mình.

Đinh Thị Y Dua chụp hình cùng thầy Hiệu trưởng trong một lần được vinh danh các học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi
Đinh Thị Y Dua chụp hình cùng thầy Hiệu trưởng trong một lần được vinh danh các học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi

Thầy Bùi Thế Giới, Hiệu trưởng Trường PTDTNT tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Đinh Thị Y Dua không những rất chăm học, mà còn tham gia tích cực các hoạt động của Nhà trường. Về thành tích học tập, em nhiều năm liền là học sinh giỏi, là thành viên cốt cán trong đội tuyển chuyên Văn của trường. Em Y Dua có niềm say mê cực lớn với môn Văn học; chính vì thế Nhà trường cũng tạo điều kiện tối đa để em phát huy khả năng của mình.

Ngoài các giờ học chính trên lớp, Y Dua và một số em cũng được bồi dưỡng kiến thức thường xuyên để tham gia các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. “Nhà trường cũng liên tục tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức nâng cao cho các em trong đội tuyển thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Trước khi bước vào kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Nhà trường tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường để chọn những học sinh có thành tích cao nhất. Trong kỳ thi mới đây, em Y Dua đứng top 2 môn Văn học của trường và được chọn để tiếp tục ôn luyện tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023-2024 trong thời gian tới đây”, thầy Giới nói.

Cũng theo thầy Bùi Thế Giới, trong những năm qua, bên cạnh việc xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng việc dạy và học, Nhà trường rất chú trọng đến việc đào tạo, truyền đạt kiến thức đến các em học sinh. Nhờ thế, trong thời gian qua, rất nhiều học sinh của trường đã đạt thành tích cao trong các kỳ thi, trong đó có kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh."Ngoài môn Ngữ, trong năm ngoái, tại trường còn có nhiều em đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh như giải Nhất môn Sử, giải Nhì môn Địa lý, giải Nhì môn Vật lý…", thầy Bùi Thế Giới khoe.

Tin cùng chuyên mục
Người chắp cánh ước mơ cho học sinh DTTS

Người chắp cánh ước mơ cho học sinh DTTS

Gần 26 năm gắn bó với học sinh các DTTS ở xứ Nghệ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Kiều Hoa, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An đã dìu dắt biết bao thế hệ học trò miền núi vượt khó vươn lên, chinh phục ước mơ, tự tin bay ra “biển lớn”. Đồng thời, cô đóng góp quan trọng đưa trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An trở thành một địa chỉ giáo dục uy tín, chất lượng, không chỉ của tỉnh Nghệ An mà của cả hệ thống các trường Dân tộc nội trú trong toàn quốc.