Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Thầy giáo trẻ và nhóm thiện nguyện Vòng tay yêu thương

Nguyễn Thế Lượng - 19:19, 09/09/2021

Thầy giáo trẻ Nguyễn Quang Đại cùng Nhóm thiện nguyện “Vòng tay yêu thương” đã cùng nhau vận động, quyên góp rau, củ, quả và các nhu yếu phẩm để gửi về cho đồng bào vùng dịch tại Thủ đô Hà Nội.

Thầy giáo Nguyễn Quang Đại (đội mũ cối, thứ hai bên trái), cùng các thành viên Nhóm thiện nguyện chuyển xe hàng ủng hộ về Hà Nội
Thầy giáo Nguyễn Quang Đại (đội mũ cối, thứ hai bên trái), cùng các thành viên Nhóm thiện nguyện chuyển xe hàng ủng hộ về Hà Nội

Thầy giáo Nguyễn Quang Đại (SN 1980), hiện là giáo viên dạy môn Ngữ văn, Trường THPT Thanh Ba (Phú Thọ). Trong những năm qua, thầy Đại đã tích cực tổ chức các hoạt động thiện nguyện tại địa phương, các tỉnh vùng cao và đã chia sẻ, giúp đỡ được hàng trăm gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Vừa qua, đại dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều địa phương trong cả nước, cuộc sống của người dân ở những vùng phải giãn cách xã hội gặp nhiều khó khăn. Xuất phát từ tình hình trên, thầy giáo Nguyễn Quang Đại cùng với đông đảo người dân Thanh Ba đã thành lập Nhóm thiện nguyện “Vòng tay yêu thương Thanh Ba - Phú Thọ” với mong muốn bằng những việc làm cụ thể sẽ góp phần chia sẻ những khó khăn đối với đồng bào vùng dịch.

Người dân xã Vũ Yển (Thanh Ba, Phú Thọ) cùng nhau hái rau muống ủng hộ bà con vùng dịch
Người dân xã Vũ Yển (Thanh Ba, Phú Thọ) cùng nhau hái rau muống ủng hộ bà con vùng dịch

“Nhóm thiện nguyện gồm 20 người, được thành lập để tổ chức các hoạt động thiện nguyện trong và ngoài địa bàn huyện, nhằm chung tay giúp đỡ người dân gặp hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát”, thầy Đại cho biết.

Thầy giáo Nguyễn Quang Đại và Nhóm thiện nguyện đã cùng nhau kêu gọi, vận động người dân quyên góp các nhu yếu phẩm thiết yếu cho cuộc sống thường ngày. Ngoài những thùng hàng mua sẵn như mỳ gói, cháo, gạo, muối, trứng… thì nguồn vận động chủ yếu là các loại rau, củ, quả do chính tay người dân quanh vùng trồng và quyên góp.

Trong những ngày nắng oi ả của thời điểm cuối Hè, thầy giáo Nguyễn Quang Đại cùng người dân có mặt trên khắp cánh đồng chuối ven sông Hồng để hái về những buồng chuối đã già, sắp chín; hái, bó những mớ rau muống, rau ngót, bầu, bí tươi non gửi cho người dân vùng dịch.

Người dân góp buồng chuối ủng hộ
Người dân góp buồng chuối ủng hộ

Chỉ sau 2 đợt ra quân vận động, 48 tấn hàng gồm các nhu yếu phẩm, các sản phẩm rau củ quả phục vụ nhu cầu thiết yếu đã được tập hợp và những chuyến xe nghĩa tình đã chuyển bánh từ xã Vũ Yển về với đồng bào vùng dịch ở Thành phố Hà Nội.

“Người góp buồng chuối, cân gạo, mớ rau, quả đu đủ, người góp thùng mỳ gói, gom lại đã được nguồn nhu yếu phẩm tương đối để gửi về vùng dịch”, thầy Đại chia sẻ.

Toàn bộ số hàng gom góp được, thầy giáo Nguyễn Quang Đại và nhóm thiện nguyện đã chuyển về các  thôn Bầu, Nhuế, Hậu Dưỡng xã Kim Chung (Đông Anh - Hà Nội); phường Cổ Nhuế 2 (Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Đây là những địa phương có số đông người dân, công nhân, lao động tự do đang trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, không có việc làm, thiếu các nguồn nhu yếu phẩm trong cuộc sống thường ngày.

Các thành viên Nhóm thiện nguyện cùng người dân phân loại, đóng gói các nhu yếu phẩm để gửi đi ủng hộ vùng dịch
Các thành viên Nhóm thiện nguyện cùng người dân phân loại, đóng gói các nhu yếu phẩm để gửi đi ủng hộ vùng dịch

Bà Hoàng Phương Lan, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Cổ Nhuế 2 (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) trong thư gửi cảm ơn Nhóm thiện nguyện có viết: “Sự ủng hộ của Nhóm thiện nguyện Vòng tay yêu thương huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đã góp phần cùng với Đảng bộ và chính quyền phường Cổ Nhuế 2 làm tốt hơn nữa công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn phường”.

Trong thư cảm ơn, bà Hoàng Phương Lan còn thông tin: “Ngay trong buổi tối nhận được xe hàng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cùng các tổ chức thành viên đã tổ chức đóng gói thành những túi hàng và tổ chức trao tận tay cho gần 1.000 hộ thuê trọ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường”.

“Tuy số hàng đó chưa đủ để phân phát đến tất cả các hộ dân trong vùng dịch, nhưng bằng tình cảm, tấm lòng của Nhóm thiện nguyện Vòng tay yêu thương Thanh Ba - Phú Thọ đã thể hiện tinh thần sẻ chia, chung tay cùng người dân vùng dịch vượt qua khó khăn. Đó là những hành động thiết thực để chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 hiện nay”, thầy giáo Nguyễn Quang Đại chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục
Điện Biên: Đề án 09 giúp 5 nghìn hộ đồng bào nghèo an cư

Điện Biên: Đề án 09 giúp 5 nghìn hộ đồng bào nghèo an cư

5.000 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Điện Biên được hoàn thành trong hơn 200 ngày đêm. Đây là kết quả phản ánh những nỗ lực của địa phương trong thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (Đề án 09). Thành công này, càng khẳng định tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết của toàn hệ thống chính trị chung tay thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước đối với hộ đồng bào nghèo.