Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Thêm một vụ sạt lở ở Phước Sơn, 11 người bị vùi lấp

PV - 15:25, 29/10/2020

Tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn lại xảy ra một vụ sạt lở núi khác khiến 11 người bị chôn vùi, hiện đã tìm thấy 3 thi thể.

Một điểm sạt lở tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn. Ảnh Báo Quảng Nam.
Một điểm sạt lở tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn. Ảnh Báo Quảng Nam.

Trưa 29/10, Thượng tá Lê Nho Tâm, Trưởng Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, cho biết lúc 10h20, lực lượng chức năng tại xã Phước Lộc đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân trong tổng số 11 người mất tích trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại thôn 6, xã Phước Lộc.

Hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích vẫn đang được chính quyền, Công an xã Phước Lộc phối hợp với lực lượng tại chỗ tiếp tục triển khai.

Công an huyện Phước Sơn cũng đã cử 2 tổ công tác nỗ lực đến hiện trường bị sạt lở. Tuy nhiên, do đường sá bị sạt lở đất, gây chia cắt nên việc tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn và 2 tổ công tác này vẫn chưa tiếp cận được.

Trước đó, như Báo CAND Online đã phản ánh, chiều 28/10, anh Hồ Văn Độ (SN 1992, Phó Bí thư Đoàn xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn) và anh Hồ Văn Sợ (SN 1995, cán bộ Ban Dân vận xã Phước Lộc) trong lúc đi làm nhiệm vụ kiểm tra, hỗ trợ sơ tán dân thì bị núi lở, vùi lấp mất tích.

Hiện lực lượng tìm kiếm tại chỗ xã Phước Lộc đã tiếp cận được hiện trường vụ sạt lở này và đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ 2 nạn nhân mất tích.

Tin cùng chuyên mục
Bảo tồn múa phồn thực trong Lễ hội Rija Nưgar

Bảo tồn múa phồn thực trong Lễ hội Rija Nưgar

Chiều ngày 10/5/2025, tại làng Chăm Bỉnh Nghĩa thuộc xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, Ban Phong tục thôn tổ chức Lễ hội Rija Nưgar đón mừng năm mới theo Chăm lịch. Nét độc đáo của Bỉnh Nghĩa là trong nghi lễ Rija Nưgar có hai tiểu lễ ở các làng khác không có, đó là hát đối đáp nam nữ (Adaoh pasa) và múa phồn thực (Tamia klai kluk) do các vị chức sắc và người dân tham gia thực hiện. Nghi lễ múa phồn thực thể hiện tư duy cặp đôi, âm dương hòa hợp, khát vọng về sự sinh sôi nảy nở của vạn vật.