Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Thêm Xuân cho đồng bào biên giới Tây Nam

N.Tâm - 18:03, 17/01/2020

Những ngày cuối năm, tới các cụm dân cư biên giới Tây Nam có thể cảm nhận rõ mùa Xuân đang tới. Hoạt động thương mại như tấp nập hơn; người người, nhà nhà tươi vui, phấn khởi… Những hình ảnh đó tạo nên một không khí Tết thật đặc trưng vùng biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng Đồn Vĩnh Điều sang cụm tuyến dân cư kết nghĩa tại xã Pray Cơ Rớ trao học bổng “Nâng bước em tới trường”
Bộ đội Biên phòng Đồn Vĩnh Điều sang cụm tuyến dân cư kết nghĩa tại xã Pray Cơ Rớ trao học bổng “Nâng bước em tới trường”

Xuân về trên biên giới 

An Giang có đường biên giới dài gần 100km giáp với 2 tỉnh Takeo và Kandal (Vương quốc Campuchia). Từ năm 2015 đến nay, hai nước Việt Nam và Campuchia đã tổ chức kết nghĩa giữa chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và Nhân dân hai bên biên giới. Hiện đã có 5/17 cụm dân cư hai bên biên giới ký văn bản kết nghĩa với những nội dung được cụ thể hóa, sát với thực tế từng địa bàn, phù hợp với phong tục tập quán hai bên. Điều đó góp phần tăng cường tình cảm láng giềng, hữu nghị, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, cùng nhau bảo vệ đường biên giới chung của hai nước. 

Về điều này, ông Dương Văn Hòa, Chủ tịch UBND thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang (Việt Nam) khẳng định: Từ khi tổ chức kết nghĩa giữa khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên với ấp Tà Rưng, xã Phnomdel, huyện Kirivong, tỉnh Takeo (Campuchia), hoạt động thăm thân giữa người dân hai bên thêm thuận lợi; mối quan hệ thân tộc và tình nghĩa hàng xóm của Nhân dân hai bên biên giới được củng cố; buôn bán, trao đổi hàng hóa thuận lợi hơn, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Là người hiểu rõ những đổi thay trong đời sống người dân ở cụm dân cư kết nghĩa, ông Tiên Sa Rết, Xã trưởng xã Phnomdel, huyện Kirivong, tỉnh Tà Keo chia sẻ: “Bà con hai bên đường biên rất thân thiết, gần gũi. Niềm vui hay nỗi buồn của mỗi nhà đều được san sẻ, bà con rất nhiệt tình hỗ trợ nhau thực hiện các mô hình phát triển kinh tế gia đình, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm cuộc sống. Các ngày lễ của dân tộc Khmer chúng tôi, bà con Việt Nam qua đây tặng quà. Tết Nguyên đán của Việt Nam, chúng tôi cũng được Bộ đội Biên phòng tặng quà. Thật cảm động. Những ngày này, hai bên đang bàn để cùng nhau tổ chức Tết biên giới”.

Không riêng Tịnh Biên, niềm hân hoan cũng tràn trề ở các khu dân cư biên giới An Phú, tỉnh An Giang. Dự án khu dịch vụ, kho ngoại quan, bãi kiểm tra hàng hóa Hải Thịnh Phát (khu vực Cửa khẩu Khánh Bình, huyện An Phú và Chrey Thom huyện Kandal, tỉnh Kandal (Campuchia) chính thức đưa vào khai thác giai đoạn 1 càng thúc đẩy hoạt động giao thương hai bên. Ông Novpeng Chandara, Phó tỉnh trưởng tỉnh Kandal, cho rằng: Đây là minh chứng cho hiệu quả hợp tác giữa hai tỉnh An Giang và Kandal thời gian qua. 

Vì một biên giới hòa bình và phát triển

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác xây dựng biên giới hòa bình - hữu nghị - thân thiện, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, phối hợp với lãnh đạo các tỉnh bạn, tăng cường triển khai kết nghĩa với các địa phương, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng chức năng hai bên cùng xây dựng một đường biên hòa bình, hữu nghị.

Đồn Biên phòng Vĩnh Điều (huyện Giang Thành) còn thực hiện nhiều hoạt động giao lưu có ý nghĩa với nước bạn như: Chương trình “Nâng bước em đến trường” tại vùng biên, chăm lo, hỗ trợ cho 10 em ở nước bạn Campuchia thuộc địa phương kết nghĩa. Tết đến, đơn vị còn tặng thêm quà Tết cho các em, và đưa trước thêm 1 tháng trợ cấp, để các em cùng gia đình cùng đón tết Nguyên đán Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam nói trong xúc động: Ngàn đời nay, Nhân dân biên giới hai nước đã luôn gắn bó bên nhau, cùng chung vui khi thắng lợi, thành công và cùng chia sẻ lúc khó khăn, hoạn nạn. Lịch sử đã chứng minh vận mệnh hai dân tộc Việt Nam - Campuchia không thể tách rời, như tạo hóa ban tặng dòng Mekong chảy qua lãnh thổ Việt Nam và Campuchia, mang phù sa bồi đắp cho những cánh đồng lúa bát ngát đôi bờ, mang cá tôm nuôi dưỡng con người, làm nên cuộc sống trù phú của Nhân dân hai nước”.


Tin cùng chuyên mục
Công ty Cổ phần Tấn Phát chậm chi tiền tài trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi bỗng dưng “mang nợ”

Công ty Cổ phần Tấn Phát chậm chi tiền tài trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi bỗng dưng “mang nợ”

Trong quá trình thi công Thủy điện Plei Kần, Công ty Cổ phần Tấn Phát cam kết tài trợ huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) 3 tỷ đồng để làm cầu treo qua sông Pô Kô phục vụ Nhân dân đi lại sản xuất. Tuy nhiên, cầu treo hoàn thành và đưa vào sử dụng đã gần 3 năm mà Công ty vẫn chưa chi đủ số tiền tài trợ. Việc này khiến cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Ngọc Hồi - đơn vị được UBND huyện giao làm chủ đầu tư, bỗng dưng “mang nợ”. Bởi chủ đầu tư không có tiền để thanh toán cho đơn vị thi công.