Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Ấm áp tình quân dân ở hai tuyến biên giới

Quỳnh Trâm - 15:23, 24/12/2019

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) quản lý bảo vệ hơn 30km đường biên giới, 13 vị trí/16 mốc quốc giới, bảo đảm an ninh trật tự hai xã biên giới là Na Mèo và Sơn Thủy, huyện Quan Sơn. Để làm tốt nhiệm vụ, Ban Quản lý Đồn rất chú trọng phát huy mối quan hệ truyền thống, hữu nghị anh em giữa nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn (Lào).

Xuân ấm áp tình quân dân tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo
Xuân ấm áp tình quân dân tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo

Những năm qua Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn đã vận động Nhân dân bản Na Mèo cùng đóng góp để xây dựng, tặng 1 công trình nhà văn hóa cho bản Lơi, cụm Mường Xôi, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào), trị giá gần 200 triệu đồng; vận động các doanh nghiệp quyên góp xây dựng 4 nhà Đại đoàn kết (trị giá hơn 100 triệu đồng và hơn 200 ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ) cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bản Lơi.

Để giúp người dân bản Lơi và các bản giáp biên có thể giao tiếp, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn đã mở các lớp học tại bản Na Mèo để hướng dẫn kỹ thuật canh tác, trồng cây ăn quả, nuôi cá cho Nhân dân cả hai bên biên giới. 

Theo Thiếu tá Lê Ngọc Đông, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Na Mèo, riêng năm 2019, thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường”, đơn vị đã trao quà cho 6 em, trong đó có 2 em của Lào, với số tiền là 27 triệu đồng; tặng cho 6 em 6 xe đạp trị giá 13 triệu đồng; rà soát và hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ nhận nuôi 1 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Đồn. 

 Đơn vị cũng đã nhận đỡ đầu 2 em học sinh trường cấp 1 - 2 ở bản Lơi, cụm Mường Xôi, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào), với số tiền là 500.000 đồng/tháng/em. Đặc biệt, Đồn cũng đã phối hợp với Trạm Y tế xã Na Mèo thường xuyên sang tổ chức các đợt khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân các bản giáp biên. 

Theo Thiếu tá Đông, đơn vị đã tổ chức chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản”, trao 40 xuất quà cho các già làng trưởng bản người có uy tín và 13 người tham gia bảo vệ cột mốc; 20 xuất quà cho phụ nữ nghèo hai xã Na Mèo, Sơn Thủy. Vận động các doanh nghiệp và cán bộ chiến sĩ trong đơn vị xây dựng 1 nhà “Nghĩa tình biên giới” tại bản Cha Khót, xã Na Mèo, trị giá trên 90 triệu đồng. 

Đặc biệt, trong đợt lũ kinh hoàng ở bản Sa Ná, xã Na Mèo hồi đầu tháng 8/2019, đơn vị cũng đã huy động lực lượng giúp Nhân dân khắc phục hậu quả với hàng nghìn ngày công, tổ chức hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ thường trực giúp dân cũng như đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đơn vị đã tặng quà trị giá trên 100 triệu đồng cho Nhân dân, đồng thời hướng dẫn cho hàng trăm đoàn thiện nguyện đến thăm và tặng quà cho bà con. 

Những việc làm thiết thực, hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo góp phần giúp Nhân dân các bản bên kia biên giới phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, ngày càng vun đắp thêm tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai bên biên giới. 

Với nhiều thành tích xuất sắc, năm 2019 cán bộ, chiến sĩ đơn vị Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân.

Năm 2019, thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường”, đơn vị đã trao quà cho 6 em, trong đó có 2 em của Lào, với số tiền là 27 triệu đồng; tặng cho 6 em 6 xe đạp trị giá 13 triệu đồng; rà soát và hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ nhận nuôi 1 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Đồn”.

Theo Thiếu tá Lê Ngọc Đông, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Na Mèo

Tin cùng chuyên mục
Quảng Nam: Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ người dân có nhà ở ổn định

Quảng Nam: Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ người dân có nhà ở ổn định

Với mục tiêu “không để người nghèo bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, các cấp, sở ngành ở Quảng Nam đã huy động nhiều nguồn lực tổng hợp nhằm đẩy mạnh công tác xoá nhà tạm, nhà bán kiên cố cho người dân. Nhờ đó, nhiều hộ dân gặp khó khăn có được căn nhà ở ổn định, an toàn.