Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thị trường nhà ở "lệch pha" cung - cầu

PV - 14:00, 27/07/2021

Sự lệch pha cung - cầu ngày càng lớn trên thị trường đang gây ra lo ngại về bong bóng BĐS khi giá tăng quá cao mà ít người đủ khả năng chi trả, chỗ thừa chỗ thiếu.

Các dự án hiện nay chủ yếu là nhà cao cấp và trung cấp, phổ biến ở mức giá bán trên 40 triệu đồng/m2. Ảnh minh họa - Dân trí.
Các dự án hiện nay chủ yếu là nhà cao cấp và trung cấp, phổ biến ở mức giá bán trên 40 triệu đồng/m2. Ảnh minh họa - Dân trí.

Theo khảo sát của Hiệp hội  Bất động sản Việt Nam, 70% người dân đô thị có nhu cầu nhà ở với mức giá dưới 25 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, diễn biến trong 6 tháng đầu năm vừa qua cho thấy, thị trường đang có sự lệch pha cung - cầu rất lớn. Các dự án chủ yếu là nhà cao cấp và trung cấp, phổ biến ở mức giá bán trên 40 triệu đồng/m2.

Một dự án tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa qua đã gây sốc trên thị trường khi có thông tin mức giá dự kiến chào bán lên tới 700 triệu/m2. Tức mỗi căn hộ ở đây sẽ có giá từ 80 tỷ đồng - 170 tỷ đồng.

Trong khi đó, nguồn cung căn hộ có mức giá bình dân, dưới 25 triệu đồng/m2 ngày càng khan hiếm. Theo thống kê từ Sở Xây dựng các địa phương, tại TP Hồ Chí Minh, 6 tháng đầu năm, căn hộ bình dân chiếm 0%, còn Hà Nội chiếm 8%.

Căn hộ cao cấp lại đang chiếm quá nửa nguồn cung thị trường như tại TP Hồ Chí Minh, con số này là 55%. Một số doanh nghiệp thừa nhận, việc làm nhà giá rẻ hiện nay khó đạt được lợi nhuận tốt.

Một số chuyên gia lý giải, giá bất động sản tăng do cung ít, mà nhu cầu đầu tư lại nhiều. Trước đây, những căn hộ chung cư 50 - 60 triệu/m2 chỉ xuất hiện ở khu vực nội đô nhưng nay các dự án nằm ở quận huyện vùng ven cũng đã nâng mức giá bán ngang nội đô.

Sự lệch pha cung - cầu ngày càng lớn trên thị trường đang gây ra lo ngại về bong bóng bất động sản khi giá tăng quá cao mà ít người đủ khả năng chi trả, chỗ thừa chỗ thiếu. Người có nhu cầu tìm kiếm các căn hộ dưới 2 tỷ đồng hiện nay buộc phải tìm ở các dự án cũ đã vào ở từ 3 - 7 năm.

Tin cùng chuyên mục
Xây dựng Na Mèo trở thành điểm sáng văn hóa nơi phên giậu Tổ quốc

Xây dựng Na Mèo trở thành điểm sáng văn hóa nơi phên giậu Tổ quốc

Nhờ nguồn lực hỗ trợ từ Dự án 6, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ 2021 đến 2025 (Chương trình MTQG 1719), năm 2025 xã Na Mèo , tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân vùng biên giới.