Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam thăm người dân vùng lũ Tuyên Quang

Hà Anh - 16 giờ trước

Ngày 18/9, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (NNPTNT) do Thứ trưởng Trần Thanh Nam dẫn đầu đã tới thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà người dân bị thiệt hại do bão lũ trên địa bàn xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang). Cùng đi có đại diện lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông quốc gia; Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc Bộ NNPTNT. Về phía địa phương có ông Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cùng tham gia.

Hiện đường đi một số thôn trên địa bàn xã Tri Phú vẫn bị ảnh hưởng bởi nước lũ chưa rút hẳn
Hiện đường đi một số thôn trên địa bàn xã Tri Phú vẫn bị ảnh hưởng bởi nước lũ chưa rút hẳn

Tri Phú là xã đặc biệt khó khăn có đông đồng bào DTTS sinh sống, bị thiệt hại lớn nhất về tài sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong trận lũ vừa qua. Báo cáo với Đoàn công tác, ông Hoàng Văn Đoan - Chủ tịch UBND xã Tri Phú cho biết, trong cơn bão số 3, xã có 8/14 thôn bị thiệt hại sau bão lũ. Trong đó, có 26 hộ dân bị ngập lụt nhà cửa, 8 nhà bị nước lũ cuốn trôi, sập đổ; 19 nhà bị ngập lụt, 74 nhà bị sạt lở đất gây nguy hiểm; có 36ha lúa, 39ha ngô bị ngập úng, đất đá vùi lấp…

Theo Chủ tịch UBND xã Tri Phú, hiện nay sau lũ, khó khăn nhất của địa phương là đảm bảo lương thực, thực phẩm cho người dân. Bên cạnh đó, quỹ đất dành cho việc bố trí sắp xếp ổn định dân cư là rất eo hẹp và thiếu kinh phí…

Người dân trên địa bàn xã Tri Phú nhận hàng cứu trợ tại trụ sở UBND xã
Người dân trên địa bàn xã Tri Phú nhận hàng cứu trợ tại trụ sở UBND xã

Tại buổi làm việc, liên quan tới việc bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng sau lũ, ông Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, cho biết, với những vùng cấp thiết, tỉnh sẽ ưu tiên tối đa mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân có mặt bằng, làm nhà ổn định cuộc sống sau thiên tai. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cũng mong muốn Bộ NNPTNT ưu tiên các chương trình dự án về di dân tập trung để hỗ trợ tỉnh Tuyên Quang.

Trước những thiệt hại của người dân địa phương trong sản xuất, ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ NNPTNT) cho biết, Trung tâm đã xây dựng 9 bộ tài liệu và đã chuyển về cho Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn người dân, các địa phương khắc phục hậu quả và khôi phục lại sản xuất, chăn nuôi hiệu quả sau bão lũ.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia cũng đề nghị Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang sớm tổ chức triển khai lớp tập huấn để hướng dẫn bà con tại xã Tri Phú và các xã trên địa bàn tỉnh sớm khôi phục lại sản xuất và chọn các cây, con phù hợp để sản xuất đạt hiệu quả ngay trong vụ đông sắp tới.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam (thứ 3 từ phải qua) thay mặt lãnh Bộ NNPTNT trao tặng xã Tri Phú 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả sau mưa lũ
Thứ trưởng Trần Thanh Nam (thứ 3 từ phải qua) thay mặt lãnh Bộ NNPTNT trao tặng xã Tri Phú 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả sau mưa lũ

"Dù nhiều diện tích lúa, rau màu của chúng ta vừa bị thiệt hại, lũ cuốn trôi nhiều nhưng đây cũng là cơ hội để bà con làm vụ đông sớm. Cùng với sự hỗ trợ tích cực từ hệ thống khuyến nông, mong rằng, người dân tại các vùng vừa bị thiệt hại sớm xuống giống vụ đông để sản xuất ngay. Tại xã Tri Phú, nếu bà con làm sớm theo khuyến cáo và hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ chuyên môn thì từ nay đến Tết sẽ có đỗ tương, ngô... thu hoạch ngay, mọi người sẽ không phải lo về việc thiếu hụt lương thực nhiều", Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ NNPTNT) khẳng định.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam đề nghị tỉnh Tuyên Quang cần thực hiện tốt việc xây dựng phương án tổng thể bố trí ổn định dân cư và đề xuất các giải pháp bố trí ổn định dân cư phòng, tránh thiên tai; xây dựng phương án khôi phục phát triển sản xuất nông nghiệp, ổn định đời sống sau bão lũ.

Ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia (thứ 2 từ phải qua) trao hóa chất khử trùng cùng bộ tài liệu hướng dẫn địa phương khắc phục hậu quả và khôi phục lại sản xuất, chăn nuôi sau thiên tai.
Ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia (thứ 2 từ phải qua) trao hóa chất khử trùng cùng bộ tài liệu hướng dẫn địa phương khắc phục hậu quả và khôi phục lại sản xuất, chăn nuôi sau thiên tai

Trong đó, đối với xã Tri Phú, cần thực hiện rà soát lại các khu vực an toàn để di dời các hộ dân đã mất nhà, dân trong vùng có nguy cơ sạt lở cao đến ở xen ghép với các khu dân cư có sẵn ở địa phương. Việc này cần làm ngay để người dân có chỗ ở an toàn…

Dịp này, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đã thay mặt Bộ NNPTNT trao tặng xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ sau cơn bão số 3.

Ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ NNPTNT) trao hơn 2,5 tấn hóa chất khử trùng cùng bộ tài liệu hướng dẫn địa phương khắc phục hậu quả và khôi phục lại sản xuất, chăn nuôi sau thiên tai.