Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Khuyến nông với đồng bào DTTS

Nhập khẩu hơn 4,27 tỷ USD hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu

An Chi - 14:35, 24/11/2023

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông (NN&PTNT) thông tin, trong 10 tháng của năm 2023, cả nước nhập khẩu hơn 4,27 tỷ USD hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm trước.

Các doanh nghiệp trong nước cần tiếp tục chủ động nguồn nguyên liệu chế biến và thức ăn gia súc để bảo đảm chăn nuôi trong nước, giảm giá thành sản phẩm.
Các doanh nghiệp trong nước cần tiếp tục chủ động nguồn nguyên liệu chế biến và thức ăn gia súc để bảo đảm chăn nuôi trong nước, giảm giá thành sản phẩm.

Trong đó, Việt Nam nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ thị trường Argentina, chiếm 28,2% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 1,21 tỷ USD. Đứng thứ 2 là thị trường Brazil chiếm tỷ trọng 19,1%, đạt 816,21 triệu USD; tiếp đến là thị trường Mỹ chiếm 14,1%, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 603,7 triệu USD...

Bộ NN&PTNT cho rằng, mặc dù nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu có xu hướng giảm ở nhiều thị trường, song đây vẫn là con số lớn. Các doanh nghiệp trong nước cần tiếp tục chủ động nguồn nguyên liệu chế biến và thức ăn gia súc để bảo đảm chăn nuôi trong nước, giảm giá thành sản phẩm.

Giá thức ăn chăn nuôi đang ở mức cao, khiến người chăn nuôi không có lãi
Giá thức ăn chăn nuôi đang ở mức cao, khiến người chăn nuôi không có lãi

Hiện tại, giá thức ăn chăn nuôi đang ở mức cao, khiến người chăn nuôi không có lãi và nhiều nhà máy sản xuất rơi vào tình trạng thiếu nguyên liệu. Trước thực trạng này, Bộ NN&PTNT sẽ cùng với các địa phương rà soát vùng trồng nguyên liệu cho thức ăn chăn nuôi, đồng thời bổ sung giải pháp để dần dần chủ động nguồn nguyên liệu, góp phần giảm giá thành trong chăn nuôi.


Tin cùng chuyên mục
Nông dân chủ động chuyển đổi mô hình canh tác trong mùa mưa lũ

Nông dân chủ động chuyển đổi mô hình canh tác trong mùa mưa lũ

Việc chủ động chuyển đổi phương thức canh tác và áp dụng các giải pháp kỹ thuật phù hợp đã giúp nông dân nhiều đia phương thích ứng hiệu quả với điều kiện bất lợi của mùa mưa; đảm bảo duy trì diện tích gieo trồng, góp phần ổn định nguồn cung cấp, hạn chế tình trạng khan hiếm và biến động giá nông sản khi mưa lũ kéo dài.