Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Thứ trưởng Nông Thị Hà thăm, chúc Tết các nguyên Lãnh đạo là người DTTS tại Lào Cai

Tuấn Ninh - 09:14, 03/02/2026

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, ngày 2/2, Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Nông Thị Hà dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết một số nguyên Lãnh đạo là người DTTS đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Thứ trưởng Nông Thị Hà thay mặt Đoàn công tác trao tặng quà Tết, chúc mừng năm mới gia đình đồng chí Hà Quyết - nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái.
Thứ trưởng Nông Thị Hà thay mặt Đoàn công tác trao tặng quà Tết, chúc mừng năm mới gia đình nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Hà Quyết.

Trong không khí ấm áp của những ngày giáp Tết, Thứ trưởng Nông Thị Hà cùng Đoàn công tác đã đến thăm gia đình và trao quà Tết cho các nguyên lãnh đạo tỉnh Yên Bái (cũ), gồm: Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Quyết; nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Thương Lượng và nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Thống.

Trong không khí thân mật, Thứ trưởng Nông Thị Hà ân cần thăm hỏi sức khỏe và lắng nghe những chia sẻ của đồng chí Hà Quyết.
Trong không khí thân mật, Thứ trưởng Nông Thị Hà ân cần thăm hỏi sức khỏe và lắng nghe những chia sẻ của ông Hà Quyết.

Tại các nơi đến thăm, Thứ trưởng Nông Thị Hà đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các nguyên lãnh đạo và gia đình. Thứ trưởng bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp bền bỉ, to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp xây dựng và phát triển vùng đồng bào DTTS.

Đoàn công tác đến thăm hỏi, chúc Tết đồng chí Hoàng Thương Lượng - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tại tư gia.
Đoàn công tác đến thăm hỏi, chúc Tết nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Hoàng Thương Lượng.

Chia sẻ với các nguyên lãnh đạo, Thứ trưởng Nông Thị Hà đã thông tin nhanh về tình hình hoạt động của Bộ Dân tộc và Tôn giáo sau khi thành lập, cũng như những kết quả nổi bật trong công tác tham mưu, triển khai chính sách dân tộc, tôn giáo năm 2025. Lãnh đạo Bộ mong muốn với bề dày kinh nghiệm và sự tâm huyết, các vị nguyên lãnh đạo sẽ tiếp tục quan tâm, tư vấn để ngành dân tộc và tôn giáo xây dựng, triển khai các chính sách ngày càng hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Thứ trưởng Nông Thị Hà tặng quà Tết và gửi lời chúc mừng năm mới tới đồng chí Hoàng Thương Lượng.
Thứ trưởng Nông Thị Hà tặng quà Tết và chúc mừng năm mới tới ông Hoàng Thương Lượng.

Xúc động trước sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo trước thềm năm mới 2026, các vị nguyên Lãnh đạo đã gửi lời chúc sức khỏe và thành công tới tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Bộ, tin tưởng Bộ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2026.

Thứ trưởng Nông Thị Hà cùng Đoàn công tác thăm và tặng quà Tết cho đồng chí Dương Văn Thống - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái.
Thứ trưởng Nông Thị Hà cùng Đoàn công tác thăm và tặng quà Tết nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái (cũ) Dương Văn Thống.

Cũng trong khuôn khổ chương trình hoạt động ngày 2/2/2026, Đoàn công tác đã ủy quyền cho Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lào Cai đến thăm, tặng quà chúc Tết các vị nguyên Lãnh đạo: Sùng Chúng - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai; Triệu Tiến Thịnh - Nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái (cũ); Hoàng Thị Hạnh - Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo), nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái (cũ); Vi Lam Sơn - Nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai; Giàng Seo Phù - Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và Giàng Mạnh Nhà -  Nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai.

Tin cùng chuyên mục
Chủ động tạo nguồn, xây dựng Đảng ở vùng đồng bào DTTS

Chủ động tạo nguồn, xây dựng Đảng ở vùng đồng bào DTTS

Thay vì trông chờ vào nguồn có sẵn, nhiều tổ chức cơ sở Đảng ở vùng đồng bào DTTS tỉnh Đắk Lắk đã chủ động tạo nguồn, phát hiện và bồi dưỡng quần chúng ưu tú từ các buôn làng. Cách làm này đang góp phần nâng cao chất lượng, số lượng đảng viên người DTTS, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng ở vùng đồng bào DTTS