Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn gặp mặt Đoàn đại biểu chức sắc, chức việc vùng đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận

Hoàng Quý - 18:12, 27/02/2024

Ngày 27/2, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn đã tiếp đón, gặp mặt Đoàn đại biểu chức sắc, chức việc vùng đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận nhân dịp các đại biểu đến thăm Thủ đô Hà Nội. Đoàn gồm 26 đại biểu, do ông Trương Thanh Long - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận làm Trưởng đoàn. Tham dự buổi tiếp có lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc UBDT và đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn chủ trì buổi gặp mặt
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn chủ trì buổi gặp mặt

Cộng đồng dân tộc Chăm ở Việt Nam có khoảng hơn 160.000 người, trong đó Ninh Thuận là địa phương có số lượng đồng bào Chăm sinh sống đông nhất với khoảng 88.600 người, chiếm 12,09% dân số toàn tỉnh, chủ yếu theo các tôn giáo Bàlamôn, Hồi giáo (Bàni và Islam) và một số ít theo đạo Tin lành, Công giáo và Baha’I.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 3 tổ chức tôn giáo của người Chăm là: Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh Ninh Thuận, Hội đồng Sư cả hồi giáo Bàni tỉnh Ninh Thuận và Cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh Ninh Thuận. Chức sắc, chức việc lãnh đạo 3 tổ chức tôn giáo này đã có nhiều đóng góp tích cực trọng việc hướng dẫn tín đồ hoạt động tôn giáo theo đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Đoàn đại biểu chức sắc, chức việc vùng đồng bào Chăm tặng quà lưu niệm cho UBDT
Đoàn đại biểu chức sắc, chức việc vùng đồng bào Chăm tặng quà lưu niệm cho UBDT

Bày tỏ niềm vui và vinh dự khi được về thăm Thủ đô Hà Nội, các đại biểu là chức sắc, chức việc bày tỏ sự cảm ơn vì sự tiếp đón trọng thị của Lãnh đạo UBDT, đồng thời chia sẻ về một số tình hình, kết quả hoạt động tôn giáo trong đời sống đồng bào Chăm ở cơ sở.

Các đại biểu cho biết, các chức sắc, chức việc, tín đồ tiêu biểu là những Người có uy tín và đức độ trong cộng đồng luôn gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng Nhà nước tại địa phương và tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như trong sản xuất, giúp đỡ nhau xóa đói, giảm nghèo; cùng nhau quản lý, giáo dục con em trong cộng đồng; tham gia đóng góp xây dựng đường giao thông nội thôn, đường nội đồng, giữ gìn vệ sinh môi trường, tham gia chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện an toàn giao thông, không vi phạm an ninh trật tự... tích cực cùng với chính quyền giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn cùng Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở cơ quan UBDT
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn cùng Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở cơ quan UBDT

Cùng với những kết quả đã đạt được trong triển khai các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, các đại biểu, chức sắc, chức việc đề xuất với UBDT tiếp tục có chính sách quan tâm đến vấn đề giáo dục, hỗ trợ để giải quyết vấn đề việc làm cho con em đồng bào dân tộc Chăm; quan tâm hơn nữa đến chính sách bảo hiểm y tế…

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn vui mừng ghi nhận những đóng góp tích cực của các tổ chức, cá nhân tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận; đánh giá cao sự trách nhiệm, đóng góp của các vị chức sắc, chức việc của đồng bào Chăm trong triển khai các chính sách, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần với chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa, tôn giáo.

Đối với các kiến nghị, đề xuất, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn cũng đề nghị các cơ quan, ban ngành của tỉnh có những quan tâm, điều chỉnh liên quan đến bảo hiểm y tế. Trong lĩnh vực giáo dục, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, mong muốn các chức sắc, chức việc, Người có uy tín tích cực động viên con cháu tham gia học tập, tùy theo điều kiện từng gia đình để định hướng nghề nghiệp phù hợp, tham gia làm việc, lao động, sản xuất ở đa dạng nhiều ngành nghề.

Quang cảnh buổi gặp mặt
Quang cảnh buổi gặp mặt

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm khẳng định Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm rất lớn dành cho các DTTS cũng như các tôn giáo thông qua các chương trình, chính sách thiết thực, trong đó có Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và thiểu số đang được triển khai.

Nhân dịp đầu Xuân năm mới 2024, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chúc các đại biểu dồi dào sức khỏe, luôn thực hiện tốt các công việc được bà con tín nhiệm, các tín đồ, dòng tu giao nhiệm vụ; sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục
Tăng cường giám sát để có kết quả điều tra chính xác nhất

Tăng cường giám sát để có kết quả điều tra chính xác nhất

Là một trong những huyện có địa bàn rộng nhất tỉnh Lào Cai với 21 xã thị trấn; tuy nhiên, huyện Bát Xát là địa phương đầu tiên của tỉnh hoàn thành việc điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2024. Để có kết quả chính xác nhất, ngành Dân tộc địa phương đã tăng cường giám sát đối với các tổ điều tra trong quá trình triển khai thu thập thông tin.