Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải thăm, tặng quà đồng bào dân tộc Chăm theo Hồi giáo Islam tại TP. Hồ Chí Minh

Lê Vũ - Trần Linh - 23:02, 18/04/2022

Nhân dịp tháng Ramadan 2022 của đồng bào dân tộc Chăm theo Hồi giáo Islam, Đoàn công tác của Ủy Ban Dân tộc do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải làm Trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà đồng bào dân tộc Chăm theo Hồi giáo Islam tại TP. Hồ Chí Minh. Cùng tham gia Đoàn công tác có ông Lò Quang Tú, Chánh Văn phòng UBDT và ông Phạm Thanh Hải, Trưởng Văn phòng đại diện UBDT tại TP. Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải thăm, tặng quà Ban Đại diện công đồng Hồi giáo TP. Hồ Chí Minh nhân tháng Ramadan
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải thăm, tặng quà Ban Đại diện công đồng Hồi giáo TP. Hồ Chí Minh nhân tháng Ramadan

Đoàn đã đến thăm, tặng quà tại Thánh đường Hồi giáo Jamiul Muslimin Mosque (quận Phú Nhuận) và Thánh đường Jamiul Islamiyah (quận 1). Tiếp đón Đoàn, Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo TP. Hồ Chí Minh cũng đã có những chia sẻ về sự hình hành và phát triển cũng như những hoạt động nổi bật của Ban Đại diện và của cộng đồng đồng bào Chăm theo Hồi giáo Islam tại TP. Hồ Chí Minh trong thời gian qua.

Thứ Trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải, thay mặt đoàn công tác phát biểu tại buổi thăm tặng quà
Thứ Trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải, thay mặt đoàn công tác phát biểu tại buổi thăm tặng quà

Hiện nay Ban Đại diện có 12 Ban Quản trị, 1 đại diện khu vực, 5 nhóm sinh hoạt tập trung với hơn 7.500 tín đồ và có 10 Thánh đường, 4 tiểu Thánh đường, đa số tín đồ Hồi giáo là đồng bào dân tộc Chăm. Trong suốt 6 nhiệm kỳ hoạt động vừa qua, Ban Đại diện luôn quản lý, điều hành các sinh hoạt tôn giáo đúng với các quy định pháp luật, phù hợp giáo luật Shariat Islam giúp tín đồ phấn đấu trong sự nghiệp “Tốt đạo, đẹp đời”. Các hoạt động của Ban Đại diện luôn gắn với tuyên truyền, vận động thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải và Đoàn công tác tặng quà cho các cá nhân là Người có uy tín và các hộ có hoàn cảnh khó khăn là đồng bào dân tộc Chăm theo Hồi giáo Islam trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải và Đoàn công tác tặng quà cho các cá nhân là Người có uy tín và các hộ có hoàn cảnh khó khăn là đồng bào dân tộc Chăm theo Hồi giáo Islam trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Ghi nhận những thành quả và đóng góp của Ban Đại diện cũng như của cộng đồng đồng bào Chăm Hồi giáo Islam trong thời gian qua đối với sự phát triển văn hóa - kinh tế của Thành phố, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải bày tỏ sự vui mừng đồng thời mong muốn Ban Đại diện phát huy hơn nữa những điều đã làm được, tiếp tục giữ gìn và phát huy những bản sắc văn hóa tốt đẹp. Xây dựng và phát triển mối quan hệ dân tộc và tôn giáo hài hòa, thắt chặt tình đoàn kết để cùng nhau phát triển. Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát triển cộng đồng ngày càng văn minh, giàu đẹp, hạnh phúc.

Tại các nơi đến thăm, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải cũng đồng thời lắng nghe, ghi nhận và chia sẻ những phát biểu, ý kiến đóng góp của bà con
Tại các nơi đến thăm, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải đã lắng nghe, ghi nhận và chia sẻ những ý kiến của bà con

Nhân chuyến thăm, Đoàn công tác cũng đã có những phần quà gửi tặng đến Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo, các chức sắc, Người có uy tín và các hộ có hoàn cảnh khó khăn là đồng bào dân tộc Chăm theo Hồi giáo Islam trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Ramadan là tháng thứ 9 theo lịch của người Hồi giáo, còn gọi là tháng nhịn ăn hay tháng ăn chay. Trong suốt tháng lễ, các tín đồ đạo Hồi không được ăn, uống, hút thuốc... nhưng chỉ áp dụng vào ban ngày từ lúc mặt trời mọc. Sau khi mặt trời lặn, các tín đồ được xả chay, ăn uống bình thường. Tháng Ramadan là một trong năm tín điều bắt buộc, đồng thời cũng là tháng lễ linh thiêng nhất của đồng bào theo đạo Hồi.