Tham dự Đại hội có nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, cùng 486 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 240 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh.
Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo Đại hội.Đại hội có chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, giá trị văn hóa, con người và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển nhanh, toàn diện và bền vững; phấn đấu đến năm 2030 Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.”
Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh, Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn tỉnh đã đạt nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tạo tiền đề vững chắc để Thanh Hóa bước vào giai đoạn phát triển mới.
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh khai mạc tại Đại hộiThay mặt Đoàn Chủ tịch, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trình bày Báo cáo chính trị, trong đó nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10,24%/năm, đứng thứ 4 cả nước; thu ngân sách, huy động vốn đầu tư và thu hút FDI đều vượt mục tiêu Đại hội XIX. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ, hiệu quả; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả toàn diện, nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh: Thanh Hóa cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; khơi dậy khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân. Mục tiêu là xây dựng Thanh Hóa trở thành một tỉnh kiểu mẫu về mọi mặt như Bác Hồ hằng mong muốn, trong đó người dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực của phát triển; mọi chính sách đều phải hướng đến người dân, vì hạnh phúc của Nhân dân.
Thủ tướng tin tưởng và mong muốn tỉnh Thanh Hóa sẽ phát triển mạnh mẽ, toàn diện, bền vững, là một trong những động lực tăng trưởng của cả nước; là nơi: "Hội tụ tinh hoa - Khởi nguồn sáng tạo - Kiến tạo phát triển - Bừng sáng tương lai - Hiện thực hóa khát vọng - Nhân dân ấm no hạnh phúc".
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan gian hàng tại Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020-2025Bước vào giai đoạn mới, Thanh Hóa đã hoàn thành và vượt 23/27 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIX, từng bước khẳng định vai trò cực tăng trưởng mới ở phía Bắc Tổ quốc. Năm 2025, GRDP bình quân đầu người ước đạt 3.750 USD, gấp 1,7 lần năm 2020; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng cao.
Trong nhiệm kỳ 2025–2030, tỉnh đề ra 32 chỉ tiêu chủ yếu, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 11% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/năm, tỷ lệ đô thị hóa 50%, tỷ trọng kinh tế số chiếm 30% GRDP. Thanh Hóa đặt mục tiêu trở thành trung tâm lớn về công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo, nông nghiệp giá trị cao, du lịch và dịch vụ logistics của khu vực Bắc Trung Bộ.
Đại hội xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược, tiếp tục thực hiện phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Trách nhiệm – Sáng tạo – Phát triển”, hướng tới mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, xứng đáng với tiềm năng, vị thế và kỳ vọng của Trung ương cũng như Nhân dân trong tỉnh.
Trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ mới, đặc biệt là việc cụ thể hóa các nghị quyết, đổi mới phương thức lãnh đạo, cải cách hành chính và nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trình bày báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đổi mới và khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Thành công của Đại hội sẽ tiếp thêm niềm tin, khí thế và động lực mới để Thanh Hóa vững bước trên con đường phát triển nhanh, bền vững, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 – khi Đảng ta tròn 100 năm tuổi.