Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Lê LợiSáng 13/10 (tức ngày 22 tháng 8 âm lịch), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn, huyện Thọ Xuân cũ, nay là xã Xuân Lam), tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2025, kỷ niệm 607 năm Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 2025), 597 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang (1428 - 2025) và 592 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi (1433 - 2025).
Tham dự Lễ khai hội có Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa, đại diện các sở, ban, ngành, lãnh đạo các địa phương cùng đông đảo Nhân dân và du khách thập phương. Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh đã đánh trống khai hội, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa - tâm linh đặc sắc của Lễ hội năm nay.
Nghi thức rước kiệu tại Lễ hội Lam Kinh 2025Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, khẳng định: Lễ hội Lam Kinh là dịp để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Thái Tổ Cao Hoàng Đế Lê Lợi cùng các tướng sĩ nghĩa quân Lam Sơn; đồng thời tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa mãi trường tồn, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước và khát vọng vươn lên xây dựng quê hương Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh.
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh đánh trống khai hội Lễ hội Lam Kinh 2025Ông Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh: “Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, toàn tỉnh càng tự hào, tin tưởng và quyết tâm phát huy hào khí Lam Sơn, xây dựng Thanh Hóa phát triển toàn diện, thịnh vượng, văn minh, nghĩa tình - xứng đáng với truyền thống quê hương anh hùng”.
Ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đọc diễn văn khai hộiHơn 6 thế kỷ trôi qua, hào khí Lam Sơn - biểu tượng rực rỡ của tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, tự cường - vẫn tỏa sáng trong dòng chảy lịch sử dân tộc. Phát huy truyền thống ấy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa luôn đoàn kết, sáng tạo, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh; đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao.
Lễ hội trải qua các phần nghi lễ như dâng hương, rước kiệu, trình tấu chúc văn và phần hội với chương trình nghệ thuật đặc sắc “Hào khí Lam Sơn - Tỏa sáng trường tồn” gồm 2 chương. Chương 1: “Hào khí Lam Sơn - Anh hùng tụ nghĩa” và chương 2: “Bình Định Vương đăng quang Hoàng đế”.Lễ hội Lam Kinh hằng năm không chỉ là hoạt động tri ân công đức tiền nhân, mà còn là dịp giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, quảng bá hình ảnh vùng đất xứ Thanh - cội nguồn của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn vang dội, thu hút đông đảo du khách về với miền đất lịch sử, góp phần phát triển du lịch văn hóa tâm linh của tỉnh.
Lễ hội Lam Kinh năm 2025 diễn ra trong 3 ngày từ 12 đến 14/10, tức 21, 22 và 23 tháng 8 âm lịch, tại khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa.