Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Thủ tướng: Xây dựng lực lượng Quân khu 5 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là lực lượng nòng cốt trên địa bàn chiến lược của Tổ quốc

PV - 20:35, 16/10/2025

Chiều 16/10, tại Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 5 (16/10/1945- 16/10/2025) và thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 5 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 5 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự sự kiện có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện chính phủ và quân đội một số nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Những chiến thắng mang tính quyết định, góp phần xoay chuyển cục diện cách mạng

Phát biểu tại sự kiện, trong không khí trang trọng, tự hào, xúc động, thay mặt đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới các các đại biểu, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các tướng lĩnh, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 qua các thời kỳ lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại, cách đây 81 năm (ngày 22/12/1944), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập Ðội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; giữa tình yêu thương, đùm bọc của nhân dân, Quân đội ta đã phát triển, trưởng thành vượt bậc, trở thành lực lượng "đã ra quân là chiến thắng", viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc. Hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng luôn là một quân đội cách mạng "từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu".

Trong sự nghiệp kháng chiến cứu quốc, lực lượng Quân đội đã vượt qua muôn vàn gian khổ, kiên cường, anh dũng chiến đấu, hi sinh, cùng nhân dân cả nước lập nên nhiều chiến công hiển hách. Trong thời bình, quân đội ta ra sức nỗ lực công tác, lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, thực sự là điểm tựa vững chắc của nhân dân trong những lúc nguy nan, gian khó, thử thách, đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển của đất nước những năm qua.

Thủ tướng phát biểu tại Lễ Kỷ niệm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng phát biểu tại Lễ Kỷ niệm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại, ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, với tầm nhìn chiến lược sâu sắc, toàn diện, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thành lập Chiến khu 5 (nay là Quân khu 5), đánh dấu bước phát triển mang tính bước ngoặt của lực lượng vũ trang và nghệ thuật quân sự Việt Nam, đặc biệt là về mặt tổ chức và thế trận chiến tranh trên địa bàn chiến lược trọng yếu, đáp ứng yêu cầu cấp bách của cách mạng.

Trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, Quân khu 5 là một trong những chiến trường trọng điểm ác liệt nhất, trực diện đối mặt với các chiến lược chiến tranh nguy hiểm, các loại hình tác chiến mới; đối đầu với lực lượng lớn và thiện chiến của địch. Chính vì vậy, những chiến thắng tại chiến trường Quân khu 5 thường mang tính quyết định, góp phần xoay chuyển cục diện, chuyển đổi trạng thái của cách mạng đất nước ta, với những chiến công có ý nghĩa lịch sử, chiến lược như: Chiến dịch Bắc Tây Nguyên đã chia lửa, góp phần vào Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"; Chiến dịch Ba Gia góp phần đánh bại chiến lược "Chiến tranh đặc biệt"; Chiến thắng Núi Thành phá vỡ huyền thoại bất bại của quân đội Mỹ; Chiến thắng Vạn Tường khẳng định năng lực tác chiến quy mô lớn của quân giải phóng; Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch giải phóng Đà Nẵng mở đường cho tổng tiến công trên toàn miền Nam, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước...

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, trong suốt 80 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 5 luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, trong suốt 80 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 5 luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự trưởng thành và những đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang Quân khu 5 đối với sự nghiệp cách mạng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp xây dựng và phát triển Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; nhiệt liệt chúc mừng Quân khu 5 được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Cờ truyền thống của Quân khu 5 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Cờ truyền thống của Quân khu 5 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 Viết tiếp bản hùng ca bất diệt của lòng yêu nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Quân khu 5 là địa bàn chiến lược, nơi giao thoa của nhiều tuyến hướng chiến lược, có vị trí trọng yếu về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh của đất nước ta, cả về trên đất liền, biên giới và biển đảo.

Quân khu 5 là địa bàn có tính chất quan trọng trong việc thực hiện 3 chức năng của Quân đội (đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất), đòi hỏi phải nâng cao chất lượng tổng hợp trong công tác, sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Là địa bàn có đông các đồng bào các dân tộc thiểu số (52 dân tộc), dân số có đạo khá đông (20,7%); đòi hỏi Quân khu 5 phải chú trọng công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, toàn diện.

Là địa bàn kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, Quân khu 5 cần phát huy vai trò tích cực trong phát triển kinh tế, phát triển hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ ba) cho Lực lượng vũ trang Quân khu 5 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ ba) cho Lực lượng vũ trang Quân khu 5 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Là địa bàn có đường biên giới dài trên 311 km với Lào và 291 km Campuchia (trong đó 93,565 km chưa phân giới cắm mốc), công tác đối ngoại quốc phòng của Quân khu 5 có ý nghĩa thiết thực, cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Theo Thủ tướng, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức; phát sinh nhiều vấn đề mới đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bối cảnh hiện nay đặt ra những nhiệm vụ khó khăn, nặng nề hơn cho Quân đội, trong đó có Quân khu 5.

Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chụp ảnh cùng các đại biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chụp ảnh cùng các đại biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 5 thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới, với tinh thần tất cả vì nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, tranh thủ sức mạnh của nhân dân để tiếp tục hoàn thành xuất sắc vai trò đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất: Chú trọng và nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình và tham mưu chiến lược. Nòng cốt trong thực hiện tốt đường lối quốc phòng toàn dân. T  ập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh của đội quân chiến đấu. xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục chú trọng và làm tốt chức năng đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Thực hiện hiệu quả hơn nữa đối ngoại quốc phòng với Quân đội Lào và Campuchia, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển ở tuyến biên giới, mở rộng không gian cho phát triển kinh tế-xã hội của khu vực và góp phần vào phát triển chung của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, lịch sử 80 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng vũ trang Quân khu 5 là bản hùng ca bất diệt của lòng yêu nước; là kết tinh của ý chí độc lập và khát vọng tự do, hạnh phúc của dân tộc ta. Đó là nguồn sức mạnh tinh thần vô giá, là niềm tự hào thiêng liêng và là trách nhiệm cao cả để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước, xây dựng lực lượng Quân khu 5 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là lực lượng nòng cốt trên địa bàn chiến lược của Tổ quốc, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

"Chúng ta mong đợi và tin tưởng, lực lượng vũ trang Quân khu 5 tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực, phấn đấu đạt nhiều chiến công, thành tích cao, đóng góp to lớn hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, viết tiếp trang sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam - Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng, "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng"", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục
Thủ tướng chỉ đạo cương quyết "tuyên chiến" với hành vi vi phạm khai thác IUU

Thủ tướng chỉ đạo cương quyết "tuyên chiến" với hành vi vi phạm khai thác IUU

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 198/CĐ-TTg (Công điện) yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan tập trung thực hiện tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam.