Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Thừa Thiên Huế: Phấn đấu xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững chắc

Tào Đạt - Võ Tiến - 06:11, 16/01/2024

Ngày 15/1, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, tỉnh Thừa Thiên Huế có 80,683 km đất liền với 39 mốc quốc giới, cọc dấu tiếp giáp với hai tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào); 126 km biên giới biển. Trong 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội; chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới, vùng biển được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Nhận thức của quần chúng Nhân dân trong chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đã có những chuyển biến tích cực. Mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân - dân, khối Đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh được củng cố, tăng cường. Các lực lượng vũ trang, nòng cốt là Bộ đội Biên phòng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - an ninh nói chung, thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” nói riêng, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Đồng bào các dân tộc đã tích cực tham gia bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Trong đó, Ban Chỉ đạo các Đề án của tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức tổ chức tuyên truyền đặc biệt được gần 50.000 người; tuyên truyền trong quần chúng Nhân dân được trên 75.000 người; thành lập 43 tổ tự quản đường biên mốc quốc giới với 1.712 hộ gia đình tham gia; thành lập 101 tổ tàu thuyền an toàn với 476 tàu bao gồm 1.404 thành viên của 6 huyện, thành phố có biên giới tham gia.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng 126 ngôi nhà “Mái ấm nơi biên giới”, Nhà Đại đoàn kết, 6 phòng học; tặng hơn 12 tấn gạo; khám, chữa bệnh cho 9.783 lượt người, cấp thuốc miễn phí cho hơn 4.000 lượt người ở khu vực biên giới; huy động 5.874 ngày công làm mới và sửa chữa 13,83 km đường, nạo vét 9,5 km kênh mương với tổng số tiền 6,220 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, đại diện các sở, banh, nghành và các cơ quan, đơn vị đã tham gia thảo luận, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế; đề ra những phương hướng để thực hiện có hiện quả “Ngày Biên phòng toàn dân” trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đánh giá cao công tác tham mưu của Bộ đội Biên phòng tỉnh trong quản lý, bảo vệ vững chắc đường biên, mốc quốc giới; thực hiện tốt phương châm “Ba bám, bốn cùng” với đồng bào các dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở khu vực biên giới. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa bàn, tạo ra nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả trong phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc ở khu vực biên giới.

(Tin) Thừa Thiên Huế: Phấn đấu xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững chắc 2
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Ông Phan Ngọc Thọ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương và lực lượng vũ trang cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 33/NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong chào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 08/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được trong thời gian qua, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính uỷ BĐBP khẳng định: Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương có hai tuyến biên giới cả trên đất liền và trên biển, có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại tại duyên hải Miền trung nước ta.

Để thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp Nhân dân trong thời gian tới, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn yêu cầu tỉnh Thừa Thiên Huế cần hướng dẫn và thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng khu vực biên giới vững mạnh và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

(Tin) Thừa Thiên Huế: Phấn đấu xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững chắc 3
Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

“Đối với BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế cần tiếp tục quán triệt và nắm vững các nghị quyết, chỉ thị của các cấp, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai toàn diện các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương và các ban ngành, địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phát triển kinh tế-xã hội, xoá đói, giảm nghèo ở khu vực biên giới, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, Thiếu tưởng Phùng Quốc Tuấn nêu rõ.

Dịp này, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tặng Bằng khen cho 21 tập thể và 39 cá nhân tiêu biểu tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2019 - 2024.

Tin cùng chuyên mục
Quảng Nam: Thành lập Bảo tàng đa dạng sinh học cấp tỉnh đầu tiên cả nước

Quảng Nam: Thành lập Bảo tàng đa dạng sinh học cấp tỉnh đầu tiên cả nước

Tỉnh Quảng Nam vừa đưa vào hoạt động Bảo tàng đa dạng sinh học cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước. Đây là hoạt động triển khai thực hiện Đề án tổ chức Năm phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia - Quảng Nam 2024 - Chung sống hài hòa với thiên nhiên; đồng thời hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 2024 - “Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học” và Ngày Quốc tế Bảo tàng 2024 - “Bảo tàng vì giáo dục và nghiên cứu”.