Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đồng bào DTTS và miền núi với Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội

Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên: Nhiều việc làm giúp “an dân” khu vực biên giới

Tiến Vinh - Minh Triết - 05:47, 25/11/2023

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ đường biên, cột mốc, an ninh trật tự khu vực biên giới (KVBG), xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) đã triển khai nhiều hoạt động, việc làm thiết thực, cụ thể trong công tác vận động quần chúng, góp phần xây dựng "thế trận lòng dân,"; xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc nơi khu vực biên giới.

Ra mắt mô hình “Nhận hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Hà Tiên” do ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên xây dựng
Ra mắt mô hình “Nhận hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Hà Tiên” do ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên xây dựng

TP. Hà Tiên có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế, du lịch và đối ngoại. TP. Hà Tiên có đường biên giới trên đất liền dài hơn 14km, tiếp giáp với huyện KamPongTrach, tỉnh KamPot (Campuchia); khu vực có bờ biển dài khoảng 21,5km, vùng biển rộng hàng trăm km vuông, với quần đảo Hải Tặc có vị trí quan trọng, tiềm năng phát triển nhiều lĩnh vực. 

Đặc biệt, trên địa bàn TP.Hà Tiên có Đồn Cửa khẩu Quốc tế và sở hữu Cột mốc 314 (cột mốc có số thứ tự cuối cùng trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia) đều nằm trên phường Mỹ Đức, mà cách đây hơn 10 năm, khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới từ một xã 135. 

Thượng tá Phạm Quốc Tuấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu cho biết, Với vị thế và tầm quan trọng của địa bàn thuộc đơn vị quản lý, ĐBP Cửa khẩu đã tập trung phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai nhiều phần việc trên tuyến biên giới. Thời gian qua, đơn vị đã thực hiện giúp dân phát triển kinh tế; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội vào những dịp lễ hội truyền thống; duy trì thường xuyên những chương trình gắn kết tiêu biểu như chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng” và “Điểm tựa nơi biên giới”... “. 

Đặc biệt, từ tháng 11/2023, đơn vị ra mắt mô hình “Nhận hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Hà Tiên”, đơn vị đã tiếp nhận hỗ trợ 11 người cao tuổi, neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Hà Tiên. Hình thức hỗ trợ mỗi tháng 400.000 đồng/người. Thời gian nhận hỗ trợ 5 năm (từ tháng 11/2023 đến 11/2028). Đây là 1 trong những công trình, chuổi hoạt động hướng tới chào mừng 65 năm ngày thành lập lực lượng Bộ đội Biên phòng và 35 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân...

Từ năm 2016 đến nay, hằng tháng ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên hỗ trợ 500.000/học sinh và 2 triệu đồng/học sinh là con nuôi Đồn Biên phòng. Bên cạnh đó, ĐBP Cửa khẩu còn xét chọn và giám sát 14 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn 1,1 triệu đồng/em/tháng theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025.

 Đây là những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần kịp thời động viên tinh thần cho học sinh, người cao tuổi KVBG có thêm động lực phát huy tinh thần, trách nhiệm của mình đối với việc thực hiện tốt các phong trào thi đua tại địa phương.

Bộ đội Biên phòng Kiên Giang thăm và tặng quà đến các vị Người có uy tín trên địa bàn Thành phố Hà Tiên
Bộ đội Biên phòng Kiên Giang thăm và tặng quà đến các vị Người có uy tín trên địa bàn TP. Hà Tiên

Ông Nguyễn Thành Tự, Bí thư Đảng uỷ phường Mỹ Đức cho biết, khi địa phương triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong đó có hoạt động làm đường giao thôn liên ấp thuộc phường Mỹ Đức, nơi có hơn 50 hộ dân sinh sống đang bị xuống cấp nghiêm trọng, khiến cho sinh hoạt của người dân đi lại rất khó, địa phương đã được ĐBP Cửa khẩu hỗ trợ, chung tay vận động .

 “Với kinh phí cho các đoạn đường giao thông, ước tính khoảng 100 triệu đồng từ sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ ĐBP cửa khẩu và vận động thêm các mạnh thường quân. Con đường dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào phục vụ việc đi lại, đến trường của người dân và con em địa phương vào giữa tháng 12/ 2023 này", ông Nguyễn Thành Tự, Bí thư Đảng uỷ phường Mỹ Đức chia sẻ.

Thông qua sự đóng góp chung này, các tầng lớp Nhân dân đã nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về vai trò, tầm quan trọng của Bộ đội cụ Hồ gắn với phong trào toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Qua đó, càng thêm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, yêu thương đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau xây dựng kinh tế nhằm xóa đói giảm nghèo. 

Nhân dân cũng đã ý thực việc thực hiện tốt quy chế dân chủ, các quy ước, kỷ cương pháp luật, nhất là việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; các phong trào xây dựng gia đình văn hóa; khu phố văn hóa, phường đạt chuẩn văn minh đô thị, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua khác đã xuất hiện, lan tỏa, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội...

Quân và dân cùng tham gia thi công ,sửa chữa nhiều đoạn đường giao thông
Quân và dân cùng tham gia thi công ,sửa chữa nhiều đoạn đường giao thông

Ông Nguyễn Đức Chính, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP. Hà Tiên ghi nhận, sự phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh với TP Hà Tiên trong thời gian qua, đã thúc đẩy phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự khu vực biên giới” gắn với các phong trào của địa phương, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo” đã phát huy hiệu quả tích cực. 

Đặc biệt, ĐBP Cửa khẩu cũng đã sát cánh cùng đồng bào KVBG, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc”, đã góp phần quan trọng trong công tác truyền tuyền, giáo dục cho Nhân dân nhận biết về âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch và bọn tội phạm; nâng cao lòng tự hào dân tộc, ý thức sâu sắc về chủ quyền lãnh thổ và trách nhiệm công dân trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, bảo vệ đường biên, cột giới; coi việc bảo vệ quyền lợi quốc gia là bảo vệ quyền lợi xóm, ấp và gia đình mình, từ đó phát huy tinh thần làm chủ, tự giác động viên đông đảo quần chúng tích cực tham gia.

Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Ngày 27/12, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh năm 2023. Dự hội nghị có: Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) Lưu Xuân Thủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh, UBND 11 huyện miền núi và 6 huyện, thị xã giáp ranh có xã, thôn, bản miền núi cùng 150 đại biểu điển hình tiên tiến đại diện cho trên 701.000 người DTTS toàn tỉnh.