Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thừa Thiên - Huế: Phát huy hiệu quả chính sách dân tộc

Minh Thu - 10:12, 28/07/2020

Thời gian qua, Thừa Thiên - Huế được biết đến là địa phương tiêu biểu, là điểm sáng trên toàn quốc về thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc. Để đạt được kết quả này, có vai trò nòng cốt trong việc tham mưu, thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc tại địa phương của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (ngoài cùng, bên phải), tặng bức trướng của Ủy ban MTTQ tỉnh cho Ban Dân tộc tỉnh tại Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ III năm 2019.
Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (ngoài cùng, bên phải), tặng bức trướng của Ủy ban MTTQ tỉnh cho Ban Dân tộc tỉnh tại Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ III năm 2019.

Ông Hồ Xuân Trăng, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Thực hiện Chương trình hành động và Quyết tâm thư tại Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ II, 5 năm qua, Ban Dân tộc tỉnh đã triển khai đầy đủ, hiệu quả chính sách đối với vùng đồng bào DTTS; quan tâm giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến dân tộc; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Điển hình như, với Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2018 đến nay, thông qua chương trình cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi, đã có 407 lượt hộ DTTS trên địa bàn huyện A Lưới được vay trên 19 tỷ đồng để sản xuất kinh doanh, phát triển các mô hình kinh tế.

Tại xã A Ngo, từ năm 2015 - 2019, UBND xã đã lồng ghép nguồn vốn từ các dự án phát triển kết cấu hạ tầng, hoàn thành các hạng mục công trình trong dự án khu tái định cư và nhiều công trình cấp thiết như đường dân sinh, lưới điện hạ thế, hệ thống nước sạch, kênh mương nội đồng... với tổng mức đầu tư gần 7 tỷ đồng.

Thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 135, trong giai đoạn 2015 - 2019, Ban Dân tộc tỉnh đã triển khai đầu tư 51 tỷ đồng, hỗ trợ cho 5.930 hộ đồng bào DTTS 35 tấn giống lúa; 1,2 tấn ngô; trên 19.000 cây ăn quả; 63.000 cây công nghiệp; 300.000 cây lâm nghiệp; hỗ trợ 28.600 con gia súc, 386.000 con cá giống; đồng thời, hỗ trợ cho các hộ đồng bào mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất như máy cày, máy tuốt lúa… với tổng kinh phí 8,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ban Dân tộc tỉnh đã giải ngân trên 95 tỷ đồng bố trí 9 điểm định canh định cư tập trung; phối hợp với các ban, ngành, địa phương xây dựng 151 công trình giao thông nông thôn, 23 công trình thủy lợi, 24 nhà văn hóa cộng đồng, 10 công trình nước sinh hoạt…

Với những nỗ lực triển khai thực hiện các chính sách dân tộc của Ban Dân tộc tỉnh, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc tỉnh Thừa Thiên - Huế không ngừng được cải thiện và nâng cao; những giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát huy; bộ mặt nông thôn trong vùng đồng bào dân tộc tiếp tục có nhiều đổi mới, văn minh, tiến bộ; chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đến nay, 100% xã, thị trấn vùng DTTS của tỉnh được xây dựng trường học, trạm y tế kiên cố; 100% xã, thôn có điện lưới quốc gia, trong đó có 98% hộ sử dụng điện. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực miền núi và vùng đồng bào DTTS chỉ còn 22,52% (năm 2019). Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân chung của vùng đồng bào DTTS tăng trên 16%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2014. Thừa Thiên - Huế đang phấn đấu vùng DTTS có thu nhập bình quân đầu người đạt 40 - 42 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 15% vào năm 2024.

Tin cùng chuyên mục
Không khí chuẩn bị đón Tết Chôl Chnăm Thmây rộn ràng nơi phum, sóc

Không khí chuẩn bị đón Tết Chôl Chnăm Thmây rộn ràng nơi phum, sóc

Về với đồng bào Khmer ở các tỉnh như Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu… mới cảm nhận được không khí đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer đang tới gần. Đi qua từng phum sóc, chúng tôi cảm nhận được không khí rộn ràng, náo nức chuẩn bị đón tết cổ truyền của đồng bào qua từng việc làm, hoạt động cụ thể.