Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Tiếng nói từ cơ sở

Nhóm phóng viên - 10:11, 09/11/2021

Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV đã bước vào đợt họp thứ hai, với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Trên nhiều bản làng vùng đồng bào DTTS và miền núi, nhiều cử tri bày tỏ niềm tin và mong muốn Quốc hội tiếp tục dành sự quan tâm đến các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer: Khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong giới trẻ

Hòa thượng Đào Như
Hòa thượng Đào Như

Hiện nay, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS nói chung và đồng bào Khmer còn gặp nhiều khó khăn, thiếu điều kiện để vươn lên. Do đó chúng tôi mong muốn Nhà nước hỗ trợ tạo điều kiện để đồng bào DTTS nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng vươn lên trong cuộc sống là việc làm tất yếu và hết sức cần thiết.

Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho đồng bào DTTS nâng cao ý thức dân tộc, tự hào dân tộc, nhất là giới trẻ, trí thức trẻ, cán bộ trẻ.

Việc này, phải nâng cao chất lượng dạy và học chữ Khmer đáp ứng yêu cầu sử dụng trên nhiều phương diện. Đưa nội dung giáo dục văn hóa dân tộc Khmer vào giảng dạy trong các trường phổ thông dân tộc nội trú.

Bên cạnh đó, các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương cần tiếp tục thực hiện chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS...

Cử tri Lý A Sìn, dân tộc Giáy, thôn Làng Kim, xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai: Đưa khoa học, kỹ thuật đến với bà con

Cử tri Lý A Sìn
Cử tri Lý A Sìn

Trong những năm qua, với sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS, đời sống của bà con Nhân dân trên địa bàn xã Quang Kim, huyện Bát Xát đã có những đổi thay tích cực. Xã chúng tôi vinh dự là xã đầu tiên của tỉnh Lào Cai về đích Nông thôn mới (năm 2014). Con em đồng bào được tới lớp, tới trường, ốm đau thì đã có trạm y tế thăm khám, cấp phát thuốc…

Tại kỳ họp Quốc hội lần này, bản thân tôi cũng như bà con Nhân dân trong thôn, trong xã mong muốn, thời gian tới Quốc hội tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa việc đưa khoa học - kỹ thuật đến với bà con Nhân dân. Hỗ trợ, chuyển giao các cây con giống có năng xuất, hiệu quả kinh tế cao để bà con chúng tôi đưa vào nuôi trồng nâng cao thu nhập. Bên cạnh đó, mong muốn Nhà nước tiếp tục có các chính sách hỗ trợ nguồn vốn ưu đãi, để người dân có thể tiếp cận, vay vốn mở rộng sản xuất...

Cử tri Đinh Ngọc Lần, dân tộc Tày, thôn 5 xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh: Mong muốn Quốc hội quan tâm đến các chính sách phát triển sinh kế, hạ tầng

Cử tri Đinh Ngọc Lần
Cử tri Đinh Ngọc Lần

Huyện Hải Hà nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung rất mong chờ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 được triển khai. Chúng tôi cũng rất vui mừng vì tỉnh Quảng Ninh vừa có Nghị quyết riêng về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS và miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Tại kỳ họp Quốc hội này, chúng tôi mong muốn các đại biểu Quốc hội quan tâm kiến nghị các chính sách đối với vùng đồng bào DTTS, biên giới. Đối với địa phương chúng tôi là các chính sách hỗ trợ sinh kế, xây dựng cơ sở hạ tầng, như: Xây dựng đường kè biên giới từ khu cửa khẩu Bắc Phong Sinh (mốc 1342) đến hết đoạn biên giới huyện Hải Hà. Hiện nay tuyến đường rất xấu, gây khó khăn trong việc giao thương và đi lại của người dân.

Cử tri Y Duan K’rông, dân tộc Ê Đê ở buôn Nui, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông: Tiếp tục quan tâm đến đồng bào DTTS Tây Nguyên

Cử tri Y Duan K’rông
Cử tri Y Duan K’rông

Tôi vui mừng, tự hào trước những thành quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua của cả nước. Hiện nay, dịch bệnh bước đầu được kiểm soát, kinh tế đang dần phục hồi. Theo dõi diễn biến của Kỳ họp, tôi mong muốn các đại biểu có ý kiến để trình lên Quốc hội giải quyết nhu cầu việc làm, công tác phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên nói chung, nhất là tại các vùng đồng bào DTTS.

Dịch bệnh ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống kinh tế - xã hội các buôn làng. Điều cần thiết lúc này chính là vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên, chính sách khởi nghiệp cho thanh niên, sinh viên người DTTS. Cần thiết có thêm chính hỗ trợ việc giải quyết việc làm cho người DTTS tại chỗ. Bản thân tôi rất kỳ vọng vào những quyết sách tại Kỳ họp này để đưa đất nước phát triển, đời sống của người dân đồng bào các dân tộc được quan tâm, nâng cao hơn nữa; đồng thời đưa đất nước nhanh chóng phục hồi nền kinh tế.

Cử tri Đào Văn Giả, Người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Chơ Ro, Bí Thư Chi bộ Khu phố Vinh Thanh, thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Quan tâm đến chính sách hỗ trợ học tập cho con em đồng bào DTTS

Cử tri Đào Văn Giả
Cử tri Đào Văn Giả

Tại địa phương, các chính sách về an sinh xã hội cho đồng bào DTTS đã  được triển khai, thực hiện rất tốt. Tuy nhiên vẫn có mấy vấn đề tôi trăn trở, mong rằng sẽ được Quốc hội, Chính phủ, các cấp chính quyền quan tâm, hỗ trợ hơn nữa.

Thứ nhất là tình hình canh tác nông nghiệp và chăn nuôi của bà con. Vấn đề đầu ra của nông sản vẫn hết sức khó khăn, thường xuyên bị thương lái ép giá. Tình trạng được mùa mất giá hoặc không có đầu ra ổn định vẫn còn thường xuyên. Thứ hai là việc hỗ trợ trang thiết bị học tập trực tuyến cho các em học sinh DTTS. Do tình hình phải học trực tuyến thường xuyên do dịch bệnh hiện nay, nhưng đa số các em đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nhiều em vẫn chưa có thiết bị học. Riêng tại Khu phố Vinh Thanh đã có đến gần 100 em không có trang thiết bị học tập. Thứ ba là việc tạo điều kiện, hỗ trợ con em đồng bào DTTS được theo học đại học, cao đẳng, học nghề…

Tin cùng chuyên mục
Chậm trễ sắp xếp dôi dư tài sản công sau sáp nhập - lãng phí kéo dài

Chậm trễ sắp xếp dôi dư tài sản công sau sáp nhập - lãng phí kéo dài

Để sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC), Bộ Tài chính có Văn bản số 8006/BTC-NSNN ngày 31/7/2023 hướng dẫn thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030. Tuy nhiên hiện nay, vẫn còn rất nhiều địa phương vẫn còn nhiều tài sản công bị bỏ hoang, chưa có phương án sắp xếp, gây lãng phí kèo dài.