Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Tiếp tục hỗ trợ các tỉnh khắc phục hậu quả bão lũ

Tùng Nguyên - 18:30, 25/12/2020

Cùng với nguồn lực ngân sách Trung ương, thời gian qua, các tỉnh miền Trung đã tiếp nhận kinh phí hỗ trợ của các địa phương khác để khắc phục hậu quả bão lũ.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn (Quảng Nam) tiếp nhận nguồn hỗ trợ từ TP. Cần Thơ
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn (Quảng Nam) tiếp nhận nguồn hỗ trợ từ TP. Cần Thơ

Sáng 25/12, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh cùng Cơ quan Đại diện phía Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Tập đoàn TTC đã ký kết hợp tác, phối hợp thực hiện chương trình xây nhà tình thương, nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, hộ khó khăn ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Đợt này, các đơn vị cùng MTTQ Việt Nam Thành phố hỗ trợ cho đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, nơi chịu thiệt hại nặng nề của thiên tai, lũ lụt; chăm lo cho bà con để đón Tết Tân Sửu 2021.

Theo kế hoạch, trong Quý I/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên rà soát, lập danh sách, triển khai khởi công và xây dựng 100 căn nhà cho người dân và bàn giao nhà trong Quý II; tổng kinh phí là 5 tỉ đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh cũng sẽ tặng quà Tết cho các hộ gia đình khó khăn tại miền Trung và Tây Nguyên với tổng kinh phí 1 tỉ đồng.

Còn tại Quảng Nam, chiều 24/12, Đoàn công tác TP. Cần Thơ do ông Nguyễn Trung Nhân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn đến thăm và trao ủng hộ khắc phục hậu quả bão lũ cho 2 huyện Nam Trà My và Phước Sơn. Theo đó, TP.Cần Thơ trao tặng mỗi huyện 500 triệu đồng cùng một cơ số thuốc y tế, sách vở cho học sinh 2 địa phương nay.

Tại Quảng Ngãi, cũng trong ngày 24/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận kinh phí từ đoàn công tác của tỉnh Tiền Giang để hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiệt hại do bão, lũ gây ra. Cụ thể, tỉnh Tiền Giang đã trao 600 triệu đồng nhằm chung tay hỗ trợ Nhân dân vùng bão, lũ ở Quảng Ngãi sớm ổn định lại cuộc sống, khôi phục sản xuất, đón năm mới đầm ấm, an vui, hạnh phúc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận kinh phí hỗ trợ từ tỉnh Tiền Giang
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận kinh phí hỗ trợ từ tỉnh Tiền Giang

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 1913/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả bão số 5, 6, 7, 8, 9 và mưa lũ tháng 10 năm 2020 tại miền Trung và Tây Nguyên.

Cụ thể, tạm cấp bổ sung 670 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 cho 09 địa phương (Nghệ An 50 tỷ đồng, Hà Tĩnh 50 tỷ đồng, Quảng Bình 50 tỷ đồng, Quảng Trị 70 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế 50 tỷ đồng, Quảng Nam 130 tỷ đồng, Quảng Ngãi 150 tỷ đồng, Bình Định 70 tỷ đồng, Kon Tum 50 tỷ đồng) để khắc phục hậu quả do bão.


Tin cùng chuyên mục
Xem xét công nhận Côn Đảo là Khu du lịch quốc gia

Xem xét công nhận Côn Đảo là Khu du lịch quốc gia

Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) thu hút lượng khách du lịch đông đảo với mức tăng trưởng bình quân trên 20%/năm, doanh thu bình quân 15,5%/năm. Năm 2023, tổng lượt khách du lịch đạt 586.000 lượt, tổng thu từ khách du lịch đạt 2.088 tỷ đồng.